Trả lời báo Hàn, HLV Park thổ lộ về thất bại “đáng buồn” nhất kể từ khi sang Việt Nam

Tiểu Lâm Mộc, Theo Trí Thức Trẻ 21:43 31/05/2022

HLV Park Hang-seo đã trải lòng khi được phóng viên người Hàn Quốc hỏi về cả quá khứ lẫn tương lai.

Ngày 31/5, hãng truyền thông V.Daum của Hàn Quốc đã đăng tải những chia sẻ mới nhất của HLV Park Hang-seo. Trao đổi với phóng viên của tờ báo này, HLV Park đã chia sẻ về một số kỷ niệm vui buồn cũng như dự định tương lai sau khi hết hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam.

TRẬN ĐẤU "ĐÁNG QUÊN" VỚI HLV PARK HANG-SEO

Khi được hỏi về cảm giác sau khi giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu HCV SEA Games, HLV Park nói: "Tôi đã từng mang về tấm HCV đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại kỳ SEA Games 2019 ở Philippines. Lần này, SEA Games được tổ chức ở Việt Nam và người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào chức vô địch. Điều đó đã gây ra cho tôi rất nhiều sự căng thẳng. Tôi đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ. Sau khi mục tiêu được hoàn thành, mọi áp lực cũng được giũ bỏ. Với tôi điều còn lại chỉ là lòng biết ơn và niềm hạnh phúc".

Khi được phóng viên đề cập chia sẻ về trận đấu đáng nhớ nhất trong suốt 5 năm qua kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Park trải lòng:

"Ký ức đầu tiên mà tôi nhớ đến chính là giải U23 châu Á 2018. Chúng tôi đã có kết quả tốt khi giành chức Á quân. Ở trận chung kết, các cầu thủ Việt Nam chưa trải qua trạng thái thi đấu dưới tuyết rơi nhiều như vậy và đó là khó khăn rất lớn của toàn đội.

Tôi cũng không thể quên được thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup năm ngoái. Điều đó khiến tôi rất buồn. Bây giờ, mục tiêu cuối cùng của tôi cũng chính là lọt vào trận chung kết của AFF Cup vào cuối năm nay".

Trả lời báo Hàn, HLV Park thổ lộ về thất bại “đáng buồn” nhất kể từ khi sang Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park từng rất nhiều lần sắm vai là người hùng của bóng đá Việt Nam

Chia sẻ về suy nghĩ trước khả năng phải đối đầu hai người đồng hương HLV Shin Tae-yong của Indonesia và HLV Kim Pan-gon của Malaysia ở AFF Cup sắp tới, HLV Park đánh giá rất cao hai người đồng nghiệp:

"HLV Shin Tae-yong có nhiều kinh nghiệm, khả năng của ông ấy đã được chứng minh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, HLV Kim Pan-gon có thời gian dài làm HLV ở Hồng Kông (Trung Quốc), vì vậy ông ấy cũng có rất nhiều kiến thức về bóng đá châu Á.

Chắc chắn, ngoài Thái Lan thì nếu phải gặp tuyển Indonesia và Malaysia, đó đều là những thử thách rất khó khăn đối với chúng tôi".

TIẾT LỘ VỀ SỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI

Trước lời đề nghị chia sẻ về bí quyết thành công khi sang dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Park nói: "Tôi nghĩ việc tôn trọng văn hoá Việt Nam đã tạo ra hiệu quả tích cực. Người Việt Nam luôn có niềm tự hào dân tộc rất cao và tôi muốn phát huy tinh thần đó.

Trước kia, thói quen ăn uống của cầu thủ Việt Nam cũng rất đặc trưng. Cơm là món ăn chủ yếu của cầu thủ nhưng sau đó, các cầu thủ được điều chỉnh chế độ ăn uống để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và cải thiện thể trạng, bên cạnh việc đề ra những giáo án luyện tập phù hợp".

Trước việc phóng viên cho rằng nhiều người hâm mộ coi ông giống như đại sứ dân sự của Hàn Quốc, có vai trò lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, HLV Park nói: "Trong 5 năm qua, những kết quả đạt được đã vượt quá mong đợi của tôi. Tôi được gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam. Ở một số cuộc gặp, tôi từng nói rằng: Xin hãy giúp đỡ các công ty Hàn Quốc và người Hàn Quốc nhiều hơn. Họ đã tạo dựng được nền tảng tốt ở địa phương. Đại sứ quán và cộng đồng người Hàn Quốc cũng đang nỗ lực làm việc ở Việt Nam'".

Trả lời báo Hàn, HLV Park thổ lộ về thất bại “đáng buồn” nhất kể từ khi sang Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park muốn hỗ trợ công tác đào tạo trẻ sau khi hết hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam

Khi được hỏi rằng liệu HLV Park có tiếp tục gia hạn hợp đồng sau khi nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Việt Nam kết thúc, HLV Park tiết lộ: "Cuối tháng Giêng năm 2023 là thời điểm mà hợp đồng của tôi sẽ kết thúc nhưng tôi chưa thể nói trước được điều gì. Tôi chỉ có thể nói rằng khi hợp đồng kết thúc, tôi sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ đào tạo trẻ. Tôi muốn thúc đẩy bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tôi muốn đóng góp một vai trò khác cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia".

https://soha.vn/tra-loi-bao-han-hlv-park-tho-lo-ve-that-bai-dang-buon-nhat-ke-tu-khi-sang-viet-nam-20220531191810094.htm