TP.HCM: Trong hai ngày siết chặt giãn cách đã xử phạt 760 người ra đường

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 12:21 25/08/2021

Trong hai ngày 23 và 24/8, lực lượng CSGT thành phố đã tổng kiểm tra hơn 67.000 trường hợp, trong đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 760 trường hợp, tạm giữ 140 phương tiện.

Sáng ngày 25/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM thông tin về tình hình kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường.

Theo đó trong 2 ngày 23 và 24/8, lực lượng CSGT thành phố đã tổng kiểm tra hơn 67.000 trường hợp, trong đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 760 trường hợp, tạm giữ 140 phương tiện.

Cụ thể, từ 18 giờ ngày 22/8 đến trưa 23/8, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã tổng kiểm soát hơn 19.000 trường hợp. Trong đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 317 trường hợp; tạm giữ 48 phương tiện.

TP.HCM: Trong hai ngày siết chặt giãn cách đã xử phạt 760 người ra đường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra người đi đường trong ngày siết chặt giãn cách xã hội

Từ 11 giờ ngày 23/8 đến 18 giờ ngày 24/8, lực lượng CSGT thành phố cũng đã tổng kiểm soát hơn 48.000 trường hợp, trong đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 443 trường hợp, tạm giữ 92 phương tiện.

Hiện tại ngoài các điểm chốt được lập tại các tuyến cửa ngõ, các tuyến đường, sẽ có thêm tổ tuần tra lưu động trong khắp các địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để kịp thời xử lý, chấn chỉnh nghiêm việc chấp hành quy định giãn cách phòng chống dịch.

Từ 0h ngày 23/8, TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", những người thuộc nhóm 17 đối tượng có giấy đi đường mới được ra ngoài. Người dân không được tự ý đi đến tiệm thuốc tây và không tự đi chợ mà phải nhờ tổ công tác địa phương đi mua hộ.

Các trường hợp người dân được ra đường khác như cấp cứu; đi tái khám phải có giấy hẹn của bệnh viện; đi ra sân bay xuất cảnh phải có hộ chiếu, vé máy bay và giấy xét nghiệm PCR âm tính.