Đến trưa ngày 17/4, số lượng cá chết tiếp tục tăng dần trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kéo dài từ cầu Thị Nghè (quận 1) đến cầu số 1 (quận Tân Bình). Đặc biệt cá chết hàng loạt dồn ứ tại cầu số 1 lẫn trong rác thải bốc mùi hôi thối
Theo người dân, tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra sau trận mưa lớn vào tối hôm kia (15/4), đến sáng hôm 16/4 hàng triệu con cá ngoi lên mặt nước đớp oxy và đến hôm nay hàng loạt con cá bắt đầu chết dần, nổi lềnh bềnh trên mặt kênh
Nhiều loại cá, trong đó đa số là cá rô phi, cá trê đã bị chết nổi lên mặt kênh, cùng với đó là hàng nghìn con cá các loại tiếp tục ngoi lên mặt nước tìm đớp oxy
Cá chết nổi lềnh bềnh trôi dạt vào góc chân cầu, bờ kênh
Nhiều con cá chết đã bị thối rữa gây bốc mùi hôi thối khiến nguồn nước càng thêm ô nhiễm
Mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng có rất nhiều rác thải nổi xen lẫn với hàng loạt cá chết. Nhiều người dân lo ngại nguồn nước ô nhiễm kéo dài thì số lượng cá chết sẽ còn tăng lên
Sau mỗi trận mưa, rác thải đổ ra kênh khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng, là một trong những nguyên nhân làm cá chết thường xuyên
Sáng nay nước kênh cũng rút xuống dần khiến công nhân vệ sinh môi trường đô thị không thể đi thuyền vớt cá chết và rác thải, khơi thông dòng chảy
Rác thải và cá chết ứ đọng tại một khu vực cầu
Người dân gần bờ xót xa khi hàng loạt con cá chết trôi, rác thải cũng tồn đọng nhiều. Người đàn ông này lo ngại có thể cá chết sẽ tăng thêm vì dòng nước đang bị ô nhiễm
Nhiều rác thải nhựa, khó phân huỷ trôi lềnh bềnh xen lẫn giữa rất nhiều con cá chết
Theo người dân, cứ mỗi cơn mưa lớn đầu mùa cá lại chết hàng loạt. Còn nhớ vào năm 2016, có khoảng 70 tấn cá dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị chết được vớt lên, những năm sau đó vẫn còn tình trạng này nhưng giảm dần
Không chỉ cá chết, ếch cũng không thể sống nổi do nguồn nước bị ô nhiễm
Một con cá trê có kích thước bằng 3 ngón tay chụm lại cũng không thể sống nổi do nước bị ô nhiễm
Môi trường nước bị xáo trộn đột ngột khiến nhiều loại cá không kịp thích nghi nên bị chết