TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 15:51 10/02/2023

Nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 35 độ, nắng nóng gay gắt khiến người dân tìm đến gầm cầu, bóng cây hoặc phun nước để giải nhiệt.

Những ngày qua, TP.HCM liên tục nắng nóng khiến người dân khá mệt mỏi khi di chuyển ngoài trời. Đây là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất kể từ Tết Nguyên đán Quý Mão với nền nhiệt cao nhất trong ngày là 35 độ vào hôm nay (10/2). Tuy nhiên đây chỉ là nhiệt độ trung bình, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 36-37 độ do bức xạ mặt đường, các toà nhà và phương tiện giao thông.

Để giải nhiệt trong thời tiết nắng nhiều, nhiều người lao động ngoài trời đã tìm đến gầm cầu, bóng cây xanh để nghỉ ngơi, còn những nhân viên văn phòng thì đổ xô đến các quán nước có bóng mát để giải nhiệt trong thời gian nghỉ trưa.

Mặt đường tại các toà nhà cao tầng, nơi ít bóng cây nền nhiệt bức xạ khá cao nên một số người dân phải tưới nước mặt đường để làm mát, giảm nhiệt. "Nắng nóng quá nên tôi phải nhờ người bảo vệ phun nước mái che. Những ngày qua nắng nóng, nhưng hôm nay thấy nắng gắt hơn", người phụ nữ bán nước tại hẻm ở đường Nguyễn Huệ (quận 1) chia sẻ.

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 1.

Người đi xe máy ra đường phải mặc trang phục kín từ đầu đến chân để tránh nắng nóng và tia cực tím

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dự (56 tuổi, nhân viên chăm sóc cây xanh) đang nghỉ ngơi dưới bóng mát gầm cầu vượt Cát Lái (đường Xa lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức) vừa làm ngụm nước giải khát than thở: "Những ngày qua Sài Gòn nắng nóng quá, đặc biệt vào thời điểm trưa nắng khá gắt. Công việc của tôi làm ngoài trời thường mất sức, phải uống nhiều nước. Tranh thủ nghỉ chút đến 12h tôi lại ra làm việc".

Theo ông Dự, hàng ngày công việc của ông bắt đầu từ 12h trưa đến 4h chiều, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày nên khá vất vả. Mặc dù vậy, do đặc thù công việc nên ông phải chấp nhận và cố gắng uống nhiều nước để đỡ mất sức.

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 2.

Nhiệt độ ngoài trời ở mức cao từ 35-36 độ do bức xạ nhiệt từ mặt đường

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 3.

Nắng nóng gay gắt khiến người đi xe máy di chuyển nhanh để hạn chế ở ngoài đường

Nắng nóng gay gắt vào thời gian từ 10h sáng đến 15h trong ngày khiến người dân mệt mỏi mỗi khi ra đường

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 5.

Người bảo vệ tưới nước làm mát mặt đường và mái che một quán cafe gần đó

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 6.

Các quán nước ở quận 1 nơi có bóng cây thu hút lượng lớn dân văn phòng đến giải khát trong thời gian nghỉ trưa

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 7.

Quán nước giải khát dọc đường cũng thu hút khách giữa thời tiết nắng nóng

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 8.

Thời tiết gay gắt khiến những người làm việc ngoài trời như bảo vệ trông giữ xe mệt mỏi

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 9.

Nhân viên vệ sinh môi trường làm việc giữa trời nắng ở quận 1

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 10.

Ông Dự liên tục uống nước giải nhiệt

Gầm cầu, ven sông là nơi người dân lao động như xe ôm, tài xế,... tìm đến nghỉ ngơi, tránh nắng nóng

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 12.

Sinh viên đón xe buýt dưới bóng mát cây xanh

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 13.

Xe máy để ngoài trời cũng được che chắn để tránh nắng nóng

TP.HCM nắng nóng rát mặt: Người dân mệt mỏi, tìm nhiều cách giải nhiệt - Ảnh 14.

Tài xế xe công nghệ trùm kín mặt khi dừng tại nơi có bóng râm do nền nhiệt bức xạ từ mặt đường gây nóng rát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày