TP.HCM: Bé trai nuốt đồng xu, mắc ở cổ khi đi chúc Tết, rất may bố mẹ đưa vào viện kịp thời

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 19:23 02/02/2022

Theo các bác sĩ, nếu không được cấp cứu kịp thời, các trường hợp hóc dị vật như trên vô cùng nguy hiểm.

TP.HCM: Bé trai nuốt đồng xu, mắc ở cổ khi đi chúc Tết, rất may bố mẹ đưa vào viện kịp thời - Ảnh 1.

Trong lúc vui chơi, bé lấy đồng xu ngậm chơi rồi bất ngờ nuốt và nghẹn ở cổ họng

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết trên báo Dân trí, bệnh viện vừa cứu kịp thời một bệnh nhi bị hóc dị vật rất nguy hiểm ngay trong ngày đầu năm mới.

Bệnh nhi là một bé trai 5 tuổi, nhập viện trong tình trạng có dị vật mắc ngang chặn bít thực quản đoạn trên.

Được biết, trước đó bé cùng cha mẹ sang nhà họ hàng mừng tuổi chúc Tết. Trong lúc nô đùa cùng các anh em, bạn bè cùng trang lứa, bé lấy đồng xu ngậm chơi rồi bất ngờ nuốt và nghẹn ở cổ họng. Phát hiện sự việc và thấy con ho sặc sụa liên tục, cha mẹ bé hốt hoảng đưa con đi cấp cứu.

Trước đó, trên trang fanpage của bệnh viện, BS CK1 Lê Đức Lộc - Trưởng ekip nội soi gắp dị vật cho biết, bé hóc nghẹn sẽ khó thở nguy kịch nếu mắc kẹt ở ngã ba hầu họng và đường thở. Nếu mắc đường tiêu hoá không được xử lý đúng và kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm loét, rò thủng thực quản và viêm loét dạ dày với nhiều hệ lụy khó lường. Nguy hiểm hơn, lâu ngày sẽ làm tổn thương, thậm chí là thủng thực quản dạ dày.

Cũng theo bác sĩ Lộc cho biết, các triệu chứng hóc dị vật thực quản dạ dày thường xảy ra là đau họng, vướng ở họng, đau vùng ngực, đau bụng... Một số trường hợp bị đau ở dạ dày, dễ gây nhầm lẫn với bệnh đau dạ dày thông thường.

TP.HCM: Bé trai nuốt đồng xu, mắc ở cổ khi đi chúc Tết, rất may bố mẹ đưa vào viện kịp thời - Ảnh 2.

Dị vật là đồng xu được gắp từ thực quản của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi bị hóc dị vật, ngoài biết cách sơ cứu đúng (như động tác Heimlich, vỗ lưng ấn ngực), cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh có phương tiện nội soi để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đùa nghịch, cười đùa, khóc to, sợ hãi khi đang ăn, chơi các đồ chơi, thức ăn đậu hạt vừa miệng ở độ tuổi dễ ngậm, mút mọi vật.

Cũng theo thông tin từ bác sĩ, bệnh nhi nhập viện lúc 9h và xuất viện lúc 14h ngày 1/2 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày