TP. Hồ Chí Minh: Phá băng cướp chuyên dùng xế "độ"

Văn Minh, Theo Tiền phong 23:37 25/04/2021

Nhóm cướp giật tài sản có tuổi đời khá trẻ, quen biết nhau khi chơi game trong các tiệm Internet. Khi hết tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau lập băng nhóm, sử dụng xe máy đôn dên, xoáy nòng, phân khối lớn để cướp giật tài sản...

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong băng nhóm nghiện game, "độ" xe đi cướp giật liên tỉnh. Các đối tượng nhắm đến của băng nhóm này là phụ nữ đi xe máy trên đường. Đây là chuyên án Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

TP. Hồ Chí Minh: Phá băng cướp chuyên dùng xế độ - Ảnh 1.

Các đối tượng trong băng nhóm bị cảnh sát bắt (Ảnh: CA)

TP. Hồ Chí Minh: Phá băng cướp chuyên dùng xế độ - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Trương Hùng Cường (sinh năm 1991) cầm đầu băng nhóm (Ảnh: CA)

Trước đó, cảnh sát phát hiện nhiều vụ cướp giật tài sản liên tỉnh, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh. Đặc biệt, các đối tượng trong băng nhóm có tuổi đời còn khá trẻ.


Trong một thời gian ngắn, các đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở các quận huyện vùng ven TP.HCM, vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận. Các đối tượng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ đi xe máy.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 14/4, Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá băng nhóm cướp giật liên tỉnh này. Đến nay cảnh sát bắt giữ 18 đối tượng để điều tra xử lý.

Theo Công an TP.HCM, băng nhóm cướp giật tài sản do đối tượng Phạm Trương Hùng Cường (sinh năm 1991) cầm đầu.

Các đối tượng trong băng cướp có tuổi từ 15 đến 22, quen nhau khi chơi game trong các tiệm Internet. Khi hết tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau lập băng nhóm, sử dụng xe máy đôn dên, xoáy nòng, phân khối lớn để cướp giật tài sản.

Tài sản mà băng cướp nhắm tới thường có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động, túi xách, vàng…

Băng nhóm này thường đi từ 2 đến 4 xe mang theo dao, gậy sắt để chống trả, ai ở vị trí thuận lợi nhất thì ra tay cướp giật tài sản. Các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ "cản địa", hỗ trợ đồng bọn tẩu thoát.

Đến thời điểm bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện 15 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM và 9 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổng giá trị tài sản mà các đối tượng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày