Top 10 "Gương mặt truyền hình 2018": Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng

Quang Vũ - D.Mo, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 13/10/2018

Cuối cùng chân dung Top 10 show thực tế về nghề MC đã chính thức lộ diện. Đội hình mùa thứ hai của "Gương mặt truyền hình The TVFace" được đánh giá là hoàn hảo khi vừa hội tụ yếu tố giải trí vừa tập họp những gương mặt có thành tích cực tốt.

3 thí sinh nữ từng là hoa hậu, hoa khôi, 3 thí sinh từng là quán quân các cuộc thi về MC, 4 thí sinh là biên tập - biên kịch, 3 thí sinh đang có những chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh... Mùa giải 2018 đang rất hấp dẫn...

1. Phương Uyên

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Phương Uyên là Á khôi Nét đẹp sinh viên TP.HCM 2015, sau đó tốt nghiệp lớp diễn viên cùng khoá với nhiều cái tên nổi bật: người mẫu Ngọc Trinh, ca sĩ S.T 365, Á hậu Nguyễn Thị Loan... nhưng cô cử nhân Sư phạm Ngữ văn lại quyết tâm theo đuổi 1 mục tiêu duy nhất, dẫn chương trình. Vinh dự được ngồi ghế Huấn luyện viên 2 mùa giải cuộc thi "Micro Vàng", và được đông đảo khán giả biết đến khi làm MC chương trình Solo cùng Bolero 2017, nhưng Gương mặt truyền hình lại là cuộc thi MC đầu tiên mà Phương Uyên tham gia. Đây là một quyết định được Phương Uyên cân nhắc rất kĩ sau 5 năm làm nghề, để học hỏi, cọ xát và nhìn nhận bản thân mình.

2. Lan Nhi

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 2.

Nguyễn Nhị Lan Nhi là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình năm nay nhưng đã sở hữu hàng loạt giải thưởng trên nhiều lĩnh vực. Ở các cuộc thi sắc đẹp, Lan Nhi là Hoa khôi đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Á khôi Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Người đẹp Ứng xử và Người đẹp Áo dài của "Nét đẹp sinh viên Nhân văn". Ở lĩnh vực điện ảnh, Lan Nhi đã có cho mình hai phim ngắn đầu tay: "Em ổn" và "Đền một ước mơ" với vai trò sản xuất và biên kịch. Trong đó, phim ngắn "Đền một ước mơ" đã xuất sắc dành "Giải Vàng phim ngắn 321 Action", kèm theo bốn giải thưởng phụ và đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp 2019. Trong lĩnh vực dẫn chương trình, phát thanh; Lan Nhi là "Top 3 MC Sự kiện chuyên nghiệp", "Giải Nhì Giọng nói Vàng". Lan Nhi còn đạt giải Ba học sinh giỏi Văn quốc gia năm 2016, huy chương Vàng Olympic môn Văn 2014 và huy chương Bạc Olympic môn Văn 2015… Là một biên kịch, MC; Lan Nhi đến với "Gương mặt truyền hình 2018" để trau dồi hơn nữa kĩ năng biên tập, dẫn chương trình với thái độ nghiêm túc, chỉnh chu. Khi nói về quan điểm sống và làm việc của mình, Lan Nhi chia sẻ: "Nhan sắc chỉ cho chúng ta "danh hiệu", còn "thương hiệu" thì nằm ở sự nỗ lực".

3. Hải Linh

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 3.

Ngay từ nhỏ Hải Linh đã yêu thích công việc dẫn chương trình và thường tưởng tượng mình là MC khi cầm "micro" là cái chày đâm tiêu của mẹ. Vì ước mơ này, Hải Linh đã quyết định làm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II và sinh hoạt tại CLB Người dẫn chương trình NVH Sinh Viên. Từ đó, Hải Linh được tiếp cận với môi trường MC có chuyên môn và đầy chuyên nghiệp. Quyết định đổi nghệ danh từ Trúc Linh thành Hải Linh. Quyết định cắt bay mái tóc dài và định hình phong cách Tomboy. Quyết định theo đuổi lối dẫn dắt tự nhiên, ứng ngôn và đầy cá tính, Hải Linh đã để lại ấn tượng sâu sắc tại cuộc thi Én Sinh Viên. Ngay từ vòng loại, cô nàng Tomboy ghi được dấu ấn với MC Thảo Nguyên để trao tặng tấm vé vàng, được đà thắng xông lên, Hải Linh liên tục tạo ấn tượng đẹp trong những tập thử thách sau đó. Trong vòng chung kết, mạnh mẽ và dứt khoát nhỏ cây sương rồng để nói về thanh xuân và chiếm trọn yêu mến của khán giả. Sau game show "sao cùng ngàn sao" format tự xây dựng để phỏng vấn Nhà văn – MC Tùng Leo, Hải Linh đã đăng quang ngôi vị Quán quân Én Sinh viên. Sau khi Hải Linh đăng quang Quán Quân Én Sinh viên 2018, Hải Linh lại tìm kiếm cơ hội cho mình tại cuộc thi Gương mặt truyền hình. Với cá tính nổi bậc cùng phong cách dẫn khác biệt liệu cô nàng Tomboy Hải Linh có làm nên chuyện?

4. Phạm Thanh

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 4.

Là chuyên viên tuyển dụng của một Ngân hàng lớn tại TP.HCM, còn là giảng viên tham gia giảng dạy nội bộ và các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc các môn chuyên đề về kỹ năng. Anh chàng thu hút sự chú ý trên sóng truyền hình bằng cái tên thật là Phạm Thanh Hồng (tên được ba đặt theo tên người yêu cũ với sự đồng ý của mẹ). Tuy nhiên, trên thực tế, chàng trai trẻ này từng đạt ngôi vị Quán quân trong cuộc thi "Tài năng MC sinh viên". Với ngoại hình thư sinh và điển trai, Phạm Thanh đang là ứng viên tài năng của nhiều công ty truyền thông, các nhà sản xuất hàng đầu tại TP.HCM với nhiều lời mời hấp dẫn. Trong thành tích cá nhân, Phạm Thanh còn là MC cho hàng loạt các chương trình trên sóng truyền hình HTV, trong đó nổi bật là show thực tế về khởi nghiệp "Một vốn" từng thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nhân, doanh nghiệp. Phạm Thanh còn là một gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng, trong đó gương mặt này đã từng được nhà tài trợ chính của mùa giải lựa chọn xuất hiện trong một TVC truyền cảm hứng với những thông điệp ý nghĩa. Tham gia Gương mặt truyền hình 2018, chàng trai mong muốn được đặt lại nghệ danh cho mình và ghi dấu ấn đậm nét hơn với khán giả truyền hình.

5. Thanh Thanh

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 5.

Xuất hiện với mái tóc ngắn cực kì ấn tượng, cựu phóng viên kênh VTV24, hiện nay đang cộng tác với VTC3 và Kênh thể thao quốc tế Fox Sports Asia, gây ấn tượng mạnh với phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Đây cũng là chất giọng Bắc duy nhất trong top 10 thí sinh tiềm năng, hứa hẹn sẽ tiến rất sâu trong hành trình chinh phục ngôi vị quán quân Gương mặt truyền hình – The TV Face mùa giải 2018.

6. Trung Hậu

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 6.

Phan Trung Hậu được mệnh danh là "Nam Vương" của top 10 Gương Mặt Truyền Hình 2018 bởi chàng trai này vừa đoạt cú đúp Nam Vương trường Nhân Văn 2016 và Nam Vương khối Đại học Quốc Gia 2017. Dù chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình nhưng với loạt thành tích "khủng" như: 5 lần giải Nhất Học sinh Giỏi cấp tỉnh, Huy chương Đồng Olympic 30/4, Học sinh Xuất sắc Toàn diện nhất khối 12 của trường Chuyên Tiền Giang… và đặc biệt là Giải Nhì học sinh Giỏi cấp Quốc Gia môn Văn, Trung Hậu được kì vọng sẽ là "ngựa chiến" của mùa giải năm nay.

7. Hồng Trang

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 7.

Hồng Trang - sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM với đam mê công việc người dẫn chương trình đã không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành gương mặt mới đầy tiềm năng của thị trường MC. Đến với Gương Mặt Truyền Hình 2018 Hồng Trang mong muốn khám phá năng lực của bản thân, vượt qua mọi rào cản, tìm ra thế mạnh của chính mình để định hướng phong cách. Nhiều người cho rằng, ngôi trường mà Hồng Trang theo học không liên quan đến công việc người dẫn chương trình, nhưng ít ai biết rằng nơi đó chính là cái nôi để Hồng Trang có được những bước đi vững chắc đầu tiên với nghề dẫn chương trình. Với tình cảm mà thầy cô và bạn bè dành cho Hồng Trang thì việc tham dự Gương Mặt Truyền Hình và lọt top 10 là niềm tự hào lớn cho trường và gia đình. Hồng Trang cho rằng: "Hãy lạc quan và tin vào ước mơ mà mình đang theo đuổi, nỗ lực mỗi ngày, kiên trì và nghiêm túc thực hiện, thành công sẽ đến. Nếu vấp ngã, nếu mệt, nếu nản hãy nghỉ ngơi nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi vì bão bùng có thể đáng sợ nhưng trời chẳng mưa mãi được đâu".

8. Nhật Trường

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 8.

Đoàn Võ Nhật Trường hiện đang là một người dẫn chương trình, biên tập viên và MC của một kênh radio giải trí cho giới trẻ. Trưởng thành từ công tác Đoàn, dẫn dắt những chương trình, phong trào thanh niên, đã giúp Nhật Trường tự tin, bản lĩnh hơn, linh hoạt hơn trong xử lý các chương trình "khó nuốt" và giải I "Tôi là người dẫn chương trình – Micro Vàng 2017" là một trong những cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi công việc của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Với ưu thế về ngoại hình, và sự điềm tĩnh, cùng chất giọng trầm ấm, những chương trình chính luận là thế mạnh không thể phủ nhận. Nhưng với sự phát triển, và đòi hỏi không ngừng của xã hội đối với người dẫn chương trình thì phong cách dẫn đa dạng, biến hoá và chuyên nghiệp là điều mà Nhật Trường cần phải trau dồi hơn.

9. Như Nguyễn

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 9.

Huỳnh Như Nguyễn là cái tên quen thuộc của thính giả radio. Là Phát thanh viên VOV Giao thông – Đài tiếng nói Việt Nam, Như Nguyễn đã chinh phục người nghe bằng chất giọng dịu dàng, truyền cảm, cùng khả năng xử lý tình huống khéo léo. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, Như Nguyễn đã có cho mình những giải thưởng danh giá như: Micro Vàng 2018 và Giải vàng Liên hoan phát thanh Toàn quốc 2018. Bước ra khỏi những giới hạn an toàn của bản thân, Như Nguyễn đến với "Gương mặt truyền hình – The TVFace 2018" để làm mới chính mình, xây dựng hình ảnh một MC đa năng và lôi cuốn. Qua những tập đầu phát sóng, Như Nguyễn đã để lại ấn tượng cho khán giả với hình ảnh một nữ MC thông minh, khả năng ứng biến và làm việc nhóm tốt. Khi được hỏi về quan điểm của mình, Như Nguyễn chia sẻ: "Yêu thôi chưa đủ, có đam mê mới đầy, sống trọn vẹn từng giây." Với tình yêu, sự đam mê, lợi thế về chất giọng cùng kinh nghiệm của mình; Như Nguyễn hứa hẹn sẽ "làm nên chuyện" trong chương trình năm nay.

10. Ninh Hoàng Ngân

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 10.

Ninh Hoàng Ngân sinh ra và lớn lên tại vùng đất được mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông" với 1 làn da bánh mật và lúm đồng tiền khá "dễ nhận diện". 12 năm học sinh giỏi và tốt nghiệp ngành tài chính, bạn bè thời đi học không ai nghĩ tôi sẽ làm nghệ thuật. Chiều cao vượt trội là 1 yếu tố đưa đẩy tôi đến sân khấu với các cuộc thi Hoa hậu, Siêu mẫu trong và ngoài nước. Cô nàng sở hữu một danh sách thành tích không thể đáng nể hơn: Danh hiệu "Người đẹp thời trang" - Top 15 Hoa Hậu Thế Giới người Việt 2010, Danh hiệu "Talent award" - Super Model Asian Beauty Contest Festival 2011 tại Nhật, Danh hiệu "Người đẹp biển" - Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2012... Khi hiểu được tầm ảnh hưởng của giới nghệ sĩ đến cộng đồng sâu sắc hơn, Ninh Hoàng Ngân mong muốn bản thân được cất tiếng nói riêng, khám phá ra mình yêu thích công việc dẫn chương trình nên đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội để làm việc. Người đẹp tin rằng khả năng của con người là không giới hạn, điểm yếu của bản thân khi chịu rèn luyện thậm chí có thể trở thành điểm mạnh. Vì vậy, bằng mọi sự nỗ lực và nhiệt huyết Hoàng Ngân muốn chứng tỏ cho bản thân mình thấy rằng mình hoàn toàn có thể chinh phục những đam mê của mình từ người dẫn chương trình, kinh doanh hay thậm chí là một diễn viên.

Top 10 Gương mặt truyền hình 2018: Toàn trai xinh gái đẹp và thành tích khủng - Ảnh 11.