Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022

Bảo Tuấn, Theo Tienphong 13:24 22/11/2022

Tại World Cup 2022, Mexico là đội tuyển có chiều cao khiêm tốn nhất. Cụ thể, chiều cao trung bình của 26 tuyển thủ “El Tri” chỉ ở mức 178,8 cm.

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 1.

1. Mexico (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 178,8 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 2.

2. Ả Rập Saudi (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 179,03 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 3.

3. Ghana (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 179,4 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 4.

4. Nhật Bản (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 179,8 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 5.

4. Argentina (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 179,8 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 6.

6. Qatar (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 180 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 7.

7. Ecuador (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 180,5 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 8.

8. Brazil (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 180,7 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 9.

9. Tây Ban Nha (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 180,9 cm).

Top 10 đội tuyển sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2022 - Ảnh 10.

10. Australia (chiều cao trung bình của 26 cầu thủ: 181,03 cm).