Tổng thống Nga bị tước đai đen Taekwondo

THÀNH ĐẠT, Theo Nhịp sống Việt 17:42 01/03/2022

Tổng thống Vladimir Putin bị LĐ Taekwondo Thế giới (WTF) tước đai đen 9 đẳng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi tiếng với tài võ nghệ khi ông có đai đen Judo và đai đen danh dự Taekwondo. Tuy nhiên, với diễn biến gần đây, thể thao Nga đã chịu làn sóng tẩy chay lớn.

LĐ Judo Quốc tế (IJF) tước ghế Chủ tịch danh dự và đại sứ LĐ này của ông. Sau đó đến lượt LĐ Taekwondo Thế giới (WTF) ra thông cáo tước đai đen 9 đẳng danh dự của ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn xuất thân từ ngành tình báo, luyện tập Sambo (1 môn võ nguồn gốc từ Nga) năm lên 14 tuổi trước khi chuyển sang tập Judo. Ông tham gia nhiều hoạt động nhằm quảng bá bộ môn này ở Nga, mở phòng tập, viết sách.

Tổng thống Nga bị tước đai đen Taekwondo - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin tại 1 sự kiện Judo ở Sochi năm 2019 (Ảnh: Getty)

Thời gian vừa qua, liên tục các LĐ, tổ chức, giải đấu thể thao quốc tế đã ra quyết định tẩy chay thể thao Nga. LĐBĐ châu Âu (UEFA) quyết định chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2021/2022 từ Gazprom Arena (St.Peterburg, Nga) đến sân Stade de France (Paris, Pháp). LĐBĐ Thế giới (FIFA) chỉ cho phép đội tuyển Nga thi đấu các trận playoff vòng loại World Cup 2022 dưới danh nghĩa LĐBĐ Nga và không được dùng quốc kỳ, quốc ca.

Các CLB bóng đá cũng bị ảnh hưởng lớn. Spaktak Moscow đã chính thức bị loại khỏi Europa League 2021/2022 dù đã vào tới vòng 1/8. Tại Anh, ông chủ CLB Chelsea - tỉ phú Nga Roman Abramovich đã phải trao uỷ quyền chủ tịch cho cấp dưới trước sức ép dư luận. Trong khi đó ở Đức CLB Schalke 04 chủ động loại nhà tài trợ tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom khỏi áo đấu.

Tổng thống Nga bị tước đai đen Taekwondo - Ảnh 2.

Tay đua F1 Mazepin và đội đua Haas đang "ngồi trên lửa" chờ đợi phán quyết của FIA (Ảnh: Getty)

Ở 1 số bộ môn khác, giải bóng rổ số 1 châu Âu EuroBasket cấm 3 đội bóng Nga thi đấu và LĐ bóng rổ châu Âu cũng có quyết định tương tự với ĐT bóng rổ Nga. LĐ ô tô quốc tế (FIA) hưởng ứng lời kêu gọi từ Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ có cuộc họp bất thường để đi đến quyết định cấm các tay đua F1 mang quốc tịch Nga, cụ thể là Nikita Mazepin của đội Haas. Trước đó, chặng Grand Prix Nga 2022 đã bị huỷ.

Do hàng loạt bê bối doping, các VĐV Nga đã bị cấm thi đấu dưới danh nghĩa nước Nga bởi WADA. Giờ đây, thể thao Nga lại phải hứng chịu thêm 1 làn sóng tẩy chay khác, quyết liệt và toàn diện hơn.