Tóm gọn gã đàn ông trộm túi tiền của bệnh nhân nghèo ở BV Bạch Mai

Minh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 25/06/2017

Thấy bệnh nhân sơ hở, tên trộm thò tay móc túi nhưng bị phát hiện thì chống trả rồi bỏ chạy. Rất may sự việc được bảo vệ bệnh viện kịp thời phát hiện và tóm gọn tên trộm.

Sáng 23/6 lực lượng bảo vệ bệnh viện Bạch Mai đã tóm gọn một tên cướp giật ngay trong khu vực BV, khi tên này vừa lấy được của bệnh nhân một túi xách bên trong đựng tiền đi khám bệnh.

Một số người ở khu vực gần cổng bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào thời điểm trên một người đàn ông trà trộn vào bệnh viện đóng giả bệnh nhân đi khám. Sau một hồi rình mò, tên trộm thấy một bệnh nhân sơ hở tài sản nên đã ăn trộm, khi bị phát hiện còn định chống trả và hăm dọa bị hại. Rất may, nhân viên bảo vệ bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời phát hiện và truy đuổi bắt giữ.

Nói về sự xuất hiện đối tượng trộm cắp, móc túi ở bệnh viện, một số người dân ở khu vực cho hay: "Chúng rất lưu manh, thậm chí chúng còn nắm rõ quy luật và rất đề phòng lực lượng chức năng. Nếu có sự xuất hiện của cảnh sát, dù đã được hóa trang nhưng đồng đội của chúng sẽ thông báo cho nhau lẩn đi nơi khác hoặc ngồi im. Trong khi đó, dù biết chúng là kẻ trộm nhưng không bắt được quả tang thì cũng không có chế tài nào để xử lý chúng." Anh T., một người dân thông tin.

Tóm gọn gã đàn ông trộm túi tiền của bệnh nhân nghèo ở BV Bạch Mai - Ảnh 1.

Gã đàn ông ăn mặc rất bảnh bao trà trộn vào bệnh viện để thực hiện hành vi

Liên quan đến vụ việc trên, trưởng bộ phận bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai cho hay, bệnh nhân bị tên trộm giật túi bên trong có 1 triệu đồng. Ngay lập tức các nhân viên bảo vệ truy đuổi và giao cho công an phường Phương Mai để tiếp tục xử lý.

Ngày 25/6 trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Phương Mai, quận Đống Đa xác nhận và cho biết, danh tính tên tội phạm được xác định là Nguyễn Văn Anh (SN 1979, thường trú ở tổ 8, khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Theo lãnh đạo phường Phương Mai, người đàn ông này có 3 tiền án. Gần đây nhất vào năm 2013, Văn Anh bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, người đàn ông nói trên đã được Công an phường bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày