"Tokyo Ghoul" sắp được dựng bản live-action điện ảnh

Đan Đan, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 16/06/2016

Trước tin vui với fan của manga/anime đình đám "Tokyo Ghoul", nhiều người đang chờ đợi siêu phẩm này soán ngôi "bom tấn kiêm bom xịt" Attack On Titans.

Mới đây, một bức ảnh chụp bìa Tokyo Ghoul:re (phần 2 của manga Tokyo Ghoul) tập 7 sẽ phát hành vào ngày 17/6 đã bị rò rỉ từ một blogger người Nhật. Đáng chú ý nhất, chính là trên bìa có nhắc đến việc manga nổi tiếng của tác giả Ishida Sui sắp được chuyển thể thành live-action điện ảnh. Mọi thông tin khác sẽ được tiết lộ nhiều hơn trên tạp chí Weekly Young Jump.

Tokyo Ghoul sắp được dựng bản live-action điện ảnh - Ảnh 1.

Hình ảnh bìa tập 7 có thông tin về live-action

Sau thông tin sắp phát hành game và phần III của phiên bản anime sắp phát hành vào khoảng cuối năm 2016 đầu 2017, việc Tokyo Ghoul có live-action là tin vui thứ 3 mà fan của series manga/anime này nhận được trong vòng một tháng này.

Tokyo Ghoul là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên Kaneki Ken được cấy ghép nội tạng từ một con quỷ ăn thịt. Từ đó, Kaneki phải vật lộn với cuộc sống nửa người nửa quỷ để sinh tồn, bao gồm cả việc hòa nhập vào thế giới quỷ ăn thịt. Kaneki và những người bạn của mình vừa chống lại kẻ thù, vừa phải cố hết sức giữ bí mật về thân phận.

Tokyo Ghoul sắp được dựng bản live-action điện ảnh - Ảnh 2.

Vì một tại nạn mà Kaneki Ken trở thành nửa người nửa quỷ

Vì chưa công bố danh sách diễn viên nên rất nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Phong cách của Tokyo Ghoul mang đậm chất punk rock Nhật Bản với dàn nhân vật có ngoại hình cực kỳ ấn tượng. Sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn nếu dàn diễn viên của live-action không thể mang những nhân vật này bước ra từ tranh vẽ.

Tokyo Ghoul sắp được dựng bản live-action điện ảnh - Ảnh 3.

Nhân vật trong Tokyo Ghoul đều có ngoại hình cực ngầu

Hiện tại đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều về thông tin này. Rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là fan Tokyo Ghoul lo sợ phim sẽ giẫm lên vết xe đổ của Attack On Titan, sợ tác phẩm yêu thích "bị hủy hoại". Rõ ràng, sau phiên bản live-action thất bại từ nhân vật đến cốt truyện của Attack On Titan, nhiều người đã chán nản với việc sản xuất live-action movie của Nhật Bản. Ngược lại, fan của Attack on Titan háo hức mong chờ bộ phim sắp tới này sẽ nhanh chóng soán ngôi Bản live action tồi tệ nhất lịch sử mà họ đang phải nắm giữ.

Tokyo Ghoul sắp được dựng bản live-action điện ảnh - Ảnh 4.

Được kỳ vọng càng cao thất bại càng ê chề, liệu số phận "Tokyo Ghoul" có gặp chỉ trích như "Attack On Titan"?