"Tôi muốn chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu"

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 13:36 11/11/2016

HLV Masami Ihara của CLB Avispa Fukuoka đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/11 trên sân Cần Thơ.

Tôi muốn chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu - Ảnh 1.

HLV Masami Ihara cho biết sẽ cân nhắc chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam sang Nhật thi đấu.

Chiều mai (12/11), ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng trên sân Cần Thơ với Avispa Fukuoka trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016. Đội bóng đến từ Nhật Bản vừa kết thúc giải J.League 1 và bị xuống hạng, nên họ mang sang Việt Nam những cầu thủ tốt nhất phục vụ cho trận đấu giao hữu này. 

Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu, HLV Masami Ihara tiết lộ, CLB Avispa Fukuoka muốn tìm kiếm tuyển thủ Việt Nam chất lượng và phù hợp với đội bóng để chiêu mộ sang thi đấu ở Nhật Bản trong thời gian tới. 

"Tôi biết trong thành phần ĐT Việt Nam có 3 cầu thủ đã và đang thi đấu ở Nhật Bản là Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh. Trong trận đấu tới đây, chúng tôi sẽ theo dõi và xem xét những cầu thủ tốt của ĐT Việt Nam phù hợp với đội bóng để tuyển dụng họ", ông Masami Ihara cho biết.

Tôi muốn chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu - Ảnh 2.

Vị chiến lược gia của CLB Nhật Bản ấn tượng đặc biệt với tiền đạo Lê Công Vinh của ĐT Việt Nam.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, ông Masami Ihara không ngần ngại cho biết ngay sức mạnh lớn nhất của ĐT Việt Nam chính là sự lợi hại của Lê Công Vinh trên hàng công. HLV Ihara cho rằng, Lê Công Vinh đã thi đấu rất thành công khi khoác áo CLB Consadole Sapporo trước đây. 

"Tôi đã xem ĐT Việt Nam thi đấu ở 2 trận đấu với ĐT Triều Tiên và Indonesia, các bạn đều giành được chiến thắng và thể hiện là một đội bóng mạnh. Tôi nhìn thấy sức mạnh lớn nhất của ĐT Việt Nam nằm ở sự lợi hại của tiền đạo Lê Công Vinh. Đó là một tiền đạo rất đẳng cấp, có tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Anh ấy cũng đã gây ấn tượng với người Nhật Bản khi thi đấu thành công trong màu áo của CLB Consadole Sapporo." 

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng bày tỏ sự háo hức của toàn đội khi lần đầu thi đấu ở Cần Thơ để phục vụ người hâm mộ miền Tây: "Mục tiêu của ĐT Việt Nam là cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt. Đây là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển trước khi sang Myanmar, nên điều tôi quan tâm nhất là việc sẽ không có cầu thủ nào bị dính chấn thương để tôi có được đầy đủ lực lượng dự AFF Cup". 

Tôi muốn chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng mong muốn sẽ không có cầu thủ nào chấn thương ở trận đấu tới.

Ông Thắng cũng cho biết chưa xác định ngày sẽ chốt danh sách đội tuyển và mong muốn sẽ được đem 25 cầu thủ sang Myanmar. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp CLB Avispa Fukouka sẽ được diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/11. Tính tới hiện tại, toàn bộ số vé của trận đấu này gần như đã được bán hết.  


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày