Tối 7/8, Hà Nội thêm 28 ca dương tính SARS-CoV-2, trong ngày có tổng 82 ca

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 19:05 07/08/2021

Sở Y tế Hà Nội tối 7/8 ghi nhận thêm 28 ca mắc mới, thuộc 4 chùm ca bệnh, trong đó 13 người ngoài cộng đồng và 15 người trong khu cách ly.

1 người được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng:

1. N.T.K., nữ, 64 tuổi, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, ho sốt 3 ngày nay, kèm ho đờm. Sáng 4/8, bà đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, chẩn đoán viêm phổi. Ngày 6/8, bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

24 người thuộc chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát:

2. N.V.A., nam, 64 tuổi, trú tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa, hiện không có triệu chứng. Ngày 29/7, ông được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 6/8, ông được lấy mẫu sàng lọc lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thực hiện.

3. N.T.T., nữ, 46 tuổi, trú tại thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Từ ngày 24/7 đến 27/7, bà bán trứng rong tại Nội Am, thôn Thọ Am, xã Liên Ninh. Ngày 29/7, bà qua nhà con gái ở thôn Thọ Am. Từ ngày 31/7- 6/8, chỉ ở nhà. Ngày 6/8, bà được test nhanh dương tính, TTYT huyện Thanh Trì sau đó lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

4. T.N.T., nam, 63 tuổi, trú tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa, hiện không có triệu chứng. Ngày 28/7, ông được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 6/8, ông được lấy mẫu sàng lọc lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

5. N.D.M., nam, 32 tuổi.

6. N.D.N.M., nam, 4 tuổi.

Cả 2 trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 6/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

7. N.T.C., nữ, 46 tuổi, trú tại thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, là F1 của bệnh nhân N.V.H., tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 3/8. Ngày 5/8, bệnh nhân đau đầu, chóng mặt, sang ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

8. L.V.Th., nam, 43 tuổi.

9. L.Đ.K., nam, 4 tuổi.

10. L.T.T.H., nữ, 42 tuổi.

Cả 3 trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, là F1 của bệnh nhân L.H.H.V., đã xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/7 tại Khu nhà ở Sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 6/8, họ xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

11. N.T.T., nữ, 42 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, là F1 (vợ) của bệnh nhân N.V.H., tiếp xúc lần cuối ngày 3/8. Ngày 5/8, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Việt Hàn, sốt cao, mệt, đau họng, không khó thở, được chuyển Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

12. L.V.B., nam, 37 tuổi, trú tại Đan Tảo, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, là nhân viên Công ty TNHH CASA, F1 của bệnh nhân N.T.X., tiếp xúc lần cuối ngày 3/8. Bệnh nhân cách ly tại trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 4/8. Đến ngày 5/8, bệnh nhân sốt, ho, đau mỏi người, chuyển Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

13. T.V.C., nam, 31 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, làm việc tại Công ty TNHH CASA, cùng phòng với bệnh nhân C.T.N. Ngày 4/8, bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tại trường Cao đẳng Việt Hàn. Đến ngày 5/8, bệnh nhân sốt, ho, đau mỏi người, không khó thở, chuyển Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

14. L.V.S., nam, 26 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, là F1 (chồng) của bệnh nhân C.T.N. Ngày 3/8, bệnh nhân đưa vợ đến khám tại Phòng khám An Bình được chẩn đoán nghi nhiễm Covid-19. Bệnh nhân được xét nghiệm lần 1 âm tính, nhập viện cách ly điều trị cùng vợ, ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

15. N.T.V., nam, 38 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, sống cạnh khu trọ các công nhân Công ty TNHH CASA. Ngày 5/8, bệnh nhân đau họng, ho khan. Ngày 6/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cùng mẹ và con gái ở cùng nhà, test nhanh dương tính, được lấy mẫu PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

16. N.T.N., nữ, 3 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, sống cạnh khu trọ các công nhân Công ty TNHH CASA. Ngày 4/8, bệnh nhân sốt cao, ngày 6/8, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cùng bố và bà ở cùng nhà, test nhanh dương tính, được lấy mẫu PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

17. V.T.H., nữ, 68 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, sống cạnh khu trọ các công nhân Công ty TNHH CASA. Ngày 5/8, bệnh nhân đau họng, ho khan. Ngày 6/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cùng con trai và cháu ở cùng nhà, test nhanh dương tính, được lấy mẫu PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

18. D.V.T., nam, 42 tuổi, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty TNHH CASA, tiếp xúc với nhiều F0 trước đây, được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tại trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 4/8. Ngày 5/8, bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi, chảy mũi trong chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện.

19. N.T.N., nữ, 18 tuổi, trú tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của bệnh nhân N.V.Đ., tiếp xúc lần cuối ngày 6/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

20. P.T.N., nữ, 31 tuổi, trú tại Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân N.X.T, tiếp xúc lần cuối ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

21. N.T.T., nữ, 58 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, là F1 của bệnh nhân T.V.D. (xác định dương tính ngày 6/8), tiếp xúc lần cuối ngày 1/8. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

22. N.V.Đ.B., nam, 8 tuổi, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, là F1 (cháu) của bệnh nhân N.Q.T. (xác định dương tính ngày 6/8), tiếp xúc lần cuối ngày 5/8. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

23. N.X.T., nam, 27 tuổi, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, là F1 (con) của bệnh nhân N.Q.T. (xác định dương tính ngày 6/8), tiếp xúc lần cuối ngày 5/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

24. N.D.T., nam, 55 tuổi, trú tại xã Tiên Dương. huyện Đông Anh, sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của bệnh nhân N.D.K., tiếp xúc lần cuối ngày 3/8. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

25. N.T.T., nữ, 67 tuổi, trú tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6/8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

2 người thuộc chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long:

26. N.T.T.H., nữ, 28 tuổi, trú tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, là nhân viên Công ty SEI, đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 16-31/7 tại Đại học FPT, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

27. Đ.T.D., nữ, 32 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, là nhân viên Công ty SEI, đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 16-31/7 tại Đại học FPT, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân đau rát họng, đến ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

1 người thuộc chùm ca bệnh liên quan TP.HCM:

28. N.V.Q., nam, 27 tuổi, là lái xe đường dài, từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 5/8. Sau đó, bệnh nhân về công ty tại Khu công nghiệp Duyên Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Ngày 6/8, bệnh nhân đến Bệnh viện Nông Nghiệp test nhanh dương tính, TTYT huyện Thanh Trì lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân không có triệu chứng.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, thành phố có tổng 1.727 ca, trong đó 1.040 người ngoài cộng đồng và 687 người trong khu cách ly tập trung. Tính riêng từ ngày 5/7 đến tối 7/8 có 1.458 trường hợp.

Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, trong công điện hỏa tốc số 18, kéo dài thời gian đến 6h ngày 23/8.