Tóc Tiên: “Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/08/2020

Và để sáng suốt đưa ra những lựa chọn đúng đắn, Tóc Tiên nhấn mạnh yếu tố cốt lõi: đầu phải lạnh.

Nổi tiếng từ trước đến nay với tư duy sắc sảo, thông minh, tinh tế, Tóc Tiên một lần nữa chứng minh điều này khi trở thành thí sinh đặc biệt của tập Trường Teen All Stars. Ở số phát sóng này, Trường Teen All Stars quy tụ hàng loạt cái tên hot như đương kim Quán quân Trường Teen 2019 Vĩnh Thụy, Quốc Hương mùa giải 2018, những chiến binh giàu tiềm năng như Minh Anh, Lam Trà. Team Đầu Lạnh có Tóc Tiên đầu quân, trong khi đó, Hoa hậu Hương Giang lại chọn về với đội Tim Nóng.

Tóc Tiên: “Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này” - Ảnh 1.

Xoay quanh chủ đề lựa chọn giữa đầu lạnh hay tim nóng để thành công, ở những luận điểm đầu tiên, Tóc Tiên khái quát bối cảnh xã hội trước khi đi vào chi tiết: Thế hệ của chúng ta, của Tiên sống dưới rất nhiều kỳ vọng. Chính những kỳ vọng này làm chúng ta quên mất mình là ai, mình muốn gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc trong cuộc sống này. Quả thật, không khó để gọi tên những kỳ vọng trên vai mỗi người. Nhất là trong xã hội hiện đại, những kỳ vọng vô hình được hữu hình hóa bằng con số. Chuẩn vóc dáng với số đo 3 vòng khắt khe; chuẩn con nhà người ta với bảng điểm A dày đặc; chuẩn tài năng với mức lương cao; chuẩn thăng tiến với những KPI khổng lồ. Kỳ vọng trùm lên vai mỗi người, che mất những hình dáng riêng, tính cách riêng cũng như tiềm năng độc đáo của mỗi cá nhân. Lâu dần, chỉ riêng việc chạy theo đã khiến chúng ta mỏi mệt. Nói gì đến đam mê, sở thích và theo đuổi nó?

Tóc Tiên: “Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này” - Ảnh 2.

Giữa rất nhiều tác động từ môi trường, mọi người xung quanh ta, việc giữ đầu lạnh giống như một ngọn hải đăng dẫn lối. "Đầu lạnh là bền bỉ, kiên định với những mục tiêu do chính mình đề ra. Một cái đầu lạnh giúp chúng ta không đánh mất mình" - Tóc Tiên chia sẻ.

Lấy trải nghiệm từ chính mình để chứng minh cho luận điểm trên, Tóc Tiên đi thẳng vào 1 chủ đề khá nhạy cảm với nghệ sĩ: top trending. "Trong các bài phỏng vấn Tiên đã trả lời rằng top trending có cũng được, vui, nhưng đó không phải đích đến cuối cùng. Top trending, con số đó không đánh giá, quyết định được sản phẩm nghệ thuật tôi làm ra".

Tóc Tiên: “Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này” - Ảnh 3.

Chuẩn thành công thường thấy đối với một nghệ sĩ có thể rút gọn ở công thức: độ phủ sóng hình ảnh, độ đầu tư cho MV và top trending. Tuy nhiên, đánh giá bất kỳ nghệ sĩ nào về mức độ thành công của họ theo công thức này cũng là một sự không công bằng. Theo đuổi nghệ thuật, tất nhiên mỗi nghệ sĩ sẽ có giá trị riêng, phong cách riêng để theo đuổi. Mỗi nghệ sĩ sẽ có mục tiêu riêng để đánh giá sự trưởng thành trong quá trình làm nghề của mình. Trong đó, 3 thành tố của công thức trên là quá ít ỏi để đong đếm. Việc chạy theo top trending cũng giống như việc theo đuổi một chiếc mũi cao, một đôi giày vì chuẩn đẹp nó phải thế. Thực tế là chẳng có chuẩn đẹp nào cho tất cả, thành công cũng vậy.

Tóc Tiên: “Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này” - Ảnh 4.

Tóc Tiên khẳng định: "Một cái đầu lạnh sẽ là cái đầu không quá quan tâm đến chuẩn mực xã hội, không quan tâm tới những áp lực con số mà chọn lọc ra để tìm được giá trị đích thực của bản thân. Đừng để những con số đó trở thành đích đến cuối cùng trong nỗ lực thành công của các bạn". Bởi vì sau cùng, "chuẩn mực xã hội không định hình nên giá trị của bạn là ai. Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này".

Kết thúc phần tranh biện của mình tại Trường Teen 2020, Tóc Tiên cũng không quên khẳng định vai trò của yếu tố "tim nóng" bên cạnh "đầu lạnh": Dù đầu lạnh hay tim nóng thì đều là bản chất, đều là điều cần thiết cho sự thành công của mỗi người. Trong hậu trường, Tóc Tiên chia sẻ thực ra mình là tuýp Tim Nóng trong đời thực. Tuy nhiên khi được đầu quân về đội Đầu Lạnh, cô vẫn rất hào hứng để mình được trải nghiệm tư duy với chiều quan điểm mới mẻ hơn.

Tóc Tiên: “Chỉ có những lựa chọn của bạn mới định hình nên bạn là ai, bạn đi bao xa trong cuộc sống này” - Ảnh 5.

Những luận điểm sắc sảo của Tóc Tiên đã góp phần tạo nên sự thảo luận sôi nổi của khán giả Trường Teen. Quan điểm của bạn sau khi nghe những chia sẻ của Tóc Tiên là gì? Bạn thuộc team Đầu Lạnh hay Tim Nóng? Hãy chia sẻ để chúng ta có nhiều góc nhìn hơn về chặng đường đi đến thành công nhé!

Những con số một mặt là động lực, nhưng một mặt cũng là áp lực trói chúng ta vào những khuôn khổ, giới hạn. Để giúp bạn luôn vững tin vào bản thân và vượt ra khỏi áp lực từ con số, nhãn hàng CLEAR mang tới thông điệp "Đầu Lạnh Tim Nóng". Đầu lạnh là một ý chí vững vàng, sáng suốt trước khó khăn. Tim nóng là lòng nhiệt thành theo đuổi đam mê của riêng bạn. Với kim chỉ nam này, CLEAR tin rằng mỗi người sẽ có đủ động lực, đủ niềm tin, đủ sức mạnh để bền bỉ đi cùng những điều bạn đã chọn. Đón chờ những hoạt động tiếp theo của chiến dịch tại fanpage CLEAR nhé!