Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm

Đặng Long - Clip: Kingpro, Theo Trí thức trẻ 14:14 17/03/2023

Sau hơn 1 tuần lực lượng chức năng ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, về cơ bản, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã có phần giảm bớt, người dân có không gian đi bộ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cố tình không chấp hành, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng vỉa hè “có cũng như không”.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 1.

Sau hơn 1 tuần lực lượng chức năng ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhìn chung tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm mạnh, nhiều con phố vỉa hè trở nên thông thoáng.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 2.

Hình ảnh vỉa hè thông thoáng làm người dân Hà Nội cảm thấy phấn khởi. “Tôi thấy rất vui khi vỉa hè thông thoáng trở lại, mọi người sẽ có chỗ để đi bộ, thay vì đi dưới lòng đường, rất nguy hiểm”. Ông Nguyễn Trọng Thắng (60 tuổi, Thanh Xuân) cho hay.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 3.
Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 4.

Các hộ kinh doanh trên khu vực phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm) sau khi được tuyên truyền, giải thích đã có ý thức nhường một phần vỉa hè cho người đi bộ.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Nhiều nơi, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm quán ăn, chỗ để xe…

Chính vì vậy, người dân và du khách đi bộ qua những khu phố này đành phải đi xuống lòng đường, mặc cho những tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 8.

Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh cho rằng việc cấm vỉa hè hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ. Chính vì vậy, Hà Nội đã tiến hành sơn vạch kẻ giới hạn khu vực vỉa hè mà các hộ kinh doanh được sử dụng, phần còn lại để dành cho người đi bộ.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 9.

Về cơ bản, phương án này được nhiều hộ kinh doanh ủng hộ và chấp hành tương đối nghiêm túc. “Tôi thấy việc vạch kẻ phân chia như này là hợp lý, vừa có chỗ để chúng tôi làm ăn buôn bán, mà vẫn đảm bảo không gian cho người đi bộ”, chị Thu Hoàng (33 tuổi, Nguyễn Trãi) cho biết.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 10.

Khu vực đường Nguyễn Trãi, vỉa hè thông thoáng, người dân thoải mái đi lại là hình ảnh quen thuộc trong nhiều ngày nay.

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Thanh Lâm (77 tuổi, Nguyễn Trãi) cảm thấy rất mừng khi có lại không gian đi bộ. "Trước đi bộ qua đây tôi toàn phải đi xuống đường, sát mép vỉa hè, xe cộ đi qua rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ có lại vỉa hè, tôi đi lại an tâm hơn nhiều".

Toàn cảnh đường phố Hà Nội sau đợt ra quân giành lại vỉa hè: Chỗ thoáng vẫn thoáng, chỗ chiếm vẫn chiếm - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều trường hợp người dân “ngó lơ” những vạch kẻ đường này.

Tại khu vực ngõ 3 phố Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân Bắc), nhiều hộ dân ngang nhiên đỗ xe máy đè lên những vạch kẻ này.

Tuy vậy, những hộ kinh doanh trên con phố này lại rất có ý thức giữ gìn không gian vỉa hè. Cả con phố hầu như không có hộ nào bày bán vượt quá vạch kẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày