Tổ chức sự kiện: Nghề năng động, giúp người trẻ “hái ra tiền"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 02/08/2019

Các doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia sẵn sàng trả mức lương từ 2.500 - 3.000 USD/tháng để tuyển dụng những người trẻ năng động, tự tin, dám thể hiện bản thân trong ngành Tổ chức sự kiện.

Tổ chức sự kiện là ngành nghề có xu hướng phát triển không ngừng, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa. Các sự kiện được tổ chức không chỉ quy mô trong nước mà mang tầm cỡ quốc tế. Sự kiện ngày một nhiều và chất lượng, đòi hỏi nguồn nhân lực phải được đào tạo bài bản. Chính vì vậy trong năm 2019, đây vẫn là nghề hot được giới trẻ quan tâm.

Tổ chức sự kiện: Sự lựa chọn "đắt giá" cho tương lai

Theo một nghiên cứu của TS. Joe Goldblatt, người sáng lập Hiệp hội các Sự kiện Quốc tế (ISES), mỗi năm thế giới chi khoảng 500 triệu USD cho các sự kiện. Thêm nữa, với nhu cầu xã hội ngày một lớn, các doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương "khủng", từ 2.500 - 3.000 USD/tháng và chế độ hấp dẫn cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực này.

Tổ chức sự kiện: Nghề năng động, giúp người trẻ “hái ra tiền - Ảnh 1.

Tại Việt Nam, ngành tổ chức sự kiện đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp ngày càng nở rộ. Thống kê cho thấy, có hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhỏ, lẻ hoạt động không chuyên khác. Con số này mới chỉ chiếm khoảng 8.3% trong tổng số các công ty về truyền thông và quảng cáo. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam dự báo, mỗi năm nước ta cần ít nhất 70.000 lao động để đáp ứng đủ nhu cầu nhân sự cho ngành này. Đây thực sự là lĩnh vực nghề nghiệp tiềm năng cho các bạn trẻ thử sức và hiện thực hóa đam mê.

Nếu bạn là một người trẻ, thích sự sáng tạo, nhiều ý tưởng và mong muốn thử thách bản thân, tổ chức sự kiện chính là ngành nghề sinh ra là để dành cho bạn. Theo học và làm việc trong lĩnh vực này, bạn có thể thỏa sức làm những điều không tưởng, hiện thực hóa những ý tưởng mơ ước, thậm chí là điên rồ và đắm chìm sự thôi miên của ánh đèn sân khấu.

Gặp "sao" và "thần tượng" ư? Điều đó chắc chắn sẽ là công việc hàng ngày của bạn. Sẽ chẳng khó đâu để bạn gặp gỡ, trò chuyện, thậm chí trở thành bạn bè của họ. Không chỉ có vậy, mối quan hệ của bạn sẽ ngày được mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn sẽ là người trực tiếp làm việc với nhiều tầng lớp trong xã hội, từ người nổi tiếng đến chính trị gia, hoa hậu, diễn viên, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ nhỏ… Mỗi người và mỗi sự kiện chắc chắn sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời.

Bên cạnh đó, đây còn là công việc luôn đòi hỏi sự mới lạ không ngừng, giúp bạn học hỏi, trưởng thành. Nghề thử thách bạn nhưng sẽ giúp bạn khẳng định khả năng của bản thân rõ ràng nhất. Nếu bạn nghĩ mình không có tố chất nhưng luôn khát khao thay đổi bản thân thì nghề tổ chức sự kiện sẽ là công việc đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đó của bạn. Mọi người thường nghĩ, nghề tổ chức sự kiện không dành cho những người rụt rè, nhút nhát nhưng nếu sẵn sàng thử thách với nghề nghiệp này, chắc chắn bạn sẽ trở thành một người hoạt náo, xông xáo trong mọi hoạt động nếu bạn quyết tâm theo đuổi.

Học gì để trở thành một người tổ chức sự kiện đa-di-năng?

Thực tế hiện nay, các công ty tổ chức sự kiện tại Việt Nam nhiều, tuy nhiên, nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực này còn hạn chế, một phần vì còn ít cơ sở đào tạo về ngành này ít và một phần vì các bạn trẻ chưa hình dung ra công việc sẽ làm là gì. Chính vì vậy, nghề tổ chức sự kiện của Việt Nam vẫn đang "khát" nguồn nhân lực, họ cần người tài và sẵn sàng trả lương cao để chiêu mộ nhân lực.

Nguồn cầu nhiều trong khi nguồn cung lại hạn chế, hiểu được điều đó, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành QHCC – Truyền thông (PR) & Tổ chức sự kiện nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp.

Học tập tại đây, sinh viên sẽ có phòng thực hành tổ chức sự kiện riêng với đầy đủ yêu cầu về trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng. Minh chứng cho điều đó là nhiều năm qua, sinh viên FPT Polytechnic đã tổ chức thành công nhiều sự kiện với người nổi tiếng như: ca sĩ Bùi Anh Tuấn, MC Nguyên Khang, Xesi Hải Yến…Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic cũng trực tiếp tổ chức nhiều sự kiện lớn và có sự hỗ trợ của sinh viên trong công tác tổ chức như Đại nhạc hội Happy Bee.

Tổ chức sự kiện: Nghề năng động, giúp người trẻ “hái ra tiền - Ảnh 2.

Với môi trường học tập năng động, cơ sở thực hành đầy đủ, phương pháp giảng dạy Blended Learning kết hợp phương pháp đào tạo Project-based Learning gắn liền với thực tiễn, sau quá trình học tập, sinh viên sẽ tự tin được trang bị những kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc một cách đầy đủ và toàn diện nhất.

Đặc biệt, chương trình đào tạo còn được tư vấn bởi hội đồng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Truyền thông và tổ chức sự kiện; được thẩm định bởi các công ty chuyên về Truyền thông và tổ chức sự kiện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, tổ chức sự kiện là một ngành nghề hot ở hiện tại và trong tương lai với nhiều cơ hội việc làm rộng mở. Nếu bạn yêu thích làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ, năng động, sáng tạo không ngừng và chuyên nghiệp thì đây chính là một gợi ý rất đáng để bạn cân nhắc.

FPT Polytechnic là môi trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp, ra đời với mong muốn đem đến cho người học những giá trị đào tạo thực tế đúng với triết lý đào tạo "Thực học – Thực nghiệp".

Cụ thể, các chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn nghề ASEAN, tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS. Song song với việc giảng dạy lý thuyết, giảng viên sẽ đóng vai trò người dẫn dắt, từ đó giúp sinh viên xây dựng tinh thần tự học và luôn luôn học hỏi để đáp ứng nhu cầu thay đổi công nghệ ngày càng nhanh của xã hội hiện đại.

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic đảm bảo 100% sinh viên ra trường được đào tạo những kỹ năng thiết yếu của Thế kỷ 21. Nhà trường hiện có cơ sở đào tạo khang trang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại 05 thành phố, 10 chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp thuộc 3 khối ngành chính: Công nghệ thông tin, Kinh tế – Kinh doanh và Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn. Theo thống kê từ bộ phận Quan hệ doanh nghiệp, hiện 97,7% sinh viên FPT Polytechnic có việc làm với mức lương cạnh tranh trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp.

Để trở thành sinh viên FPT Polytechnic tìm hiểu tại đây.



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày