Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 18/08/2016

14h30 chiều nay, tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái diễn ra buổi họp báo chính thức thông tin vụ việc Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết. Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết, ông Đỗ Cường Minh đã dùng súng K59 sát hại nạn nhân.

14h15, Liên quan đến vụ ông Phạm Duy Cường - Bí thư tỉnh uỷ và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm trưởng ban tỉnh ủy Yên Bái bị bắn, 14h30 chiều nay, tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tổ chức buổi họp báo chính thức thông tin vụ việc.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 1.

Buổi họp báo bắt đầu vào lúc 14h30. Ảnh: Hoảng Hải

Tham dự cuộc họp báo có đồng chí Đặng Trần Chiêu - giám đốc công an tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch tỉnh, đồng chí Hà Đức Hoan - trưởng ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vụ việc xảy ra vào sáng nay, trước khi kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khai mạc.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 3.

Ông Ngô Ngọc Tuấn - chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hai ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh uỷ và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh Yên Bái đã bị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm của tỉnh là Đỗ Cường Minh dùng súng bắn. Sau đó, ông Minh dùng súng tự sát. 

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 4.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh, là thủ phạm gây ra vụ án trên. Ảnh: Tuổi Trẻ

Do không thể đưa xuống Hà Nội cấp cứu nên một đoàn các bác sĩ của các bệnh viện Trung ương hàng đầu từ Hà Nội đã cấp tốc lên Yên Bái để tham gia cứu chữa, đồng thời, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C45) cũng đã lên Yên Bái để tham gia điều tra, làm rõ vụ việc.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 5.

Nhà đồng chí Phạm Duy Cường tổ chức lễ tang cho nạn nhân

Theo thông tin, ông Đỗ Cường Minh được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái từ tháng 3/2014 và buổi lễ công bố chính thức diễn ra vào ngày 4/4/2014.

Hiện, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ.

14h30, cuộc họp báo chuẩn bị được diễn ra.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 6.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 7.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 8.

Đồng chí Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 9.

Đồng chí Hà Đức Hoan - trưởng ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái

14h45, Tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch tỉnh Yên Bái chia sẻ rằng vụ việc xảy ra vào sáng nay là mất mát vô cùng to lớn của Đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái khi 2 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yên Bái đã bị giết hại. 

"Có mặt tại buổi họp báo hôm nay, các cơ quan báo chí đã thể hiện tinh thần chia sẻ với mất mát, tổn thất lớn của cán bộ, nhân dân tỉnh Yên Bái. Tôi mong rằng từ trong đáy lòng mình các báo luôn luôn sát cánh với Yên Bái", bà Trà chia sẻ. 

Theo bà Trà, sáng nay 18/8, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2, thời gian dự kiến 8h nhưng riêng hội đồng nhân dân tỉnh đến sớm hơn để làm thủ tục kỳ họp. 

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 10.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch tỉnh Yên Bái.

Khoảng 7h sáng, đối tượng Minh đến phòng làm việc của ông Cường dùng súng quân dụng K59 bắn vào ông Cường sau đó di chuyển sang phòng ông Tuấn, cách phòng ông Cường 150m dùng súng bắn ông Tuấn. 

Sau đó đối tượng dùng súng bắn tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn. Ít phút sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã tập trung huy động tối đa đưa cả 3 đồng chí đi bệnh viện cấp cứu. 

Lúc này bà Trà gọi cho Bộ Trưởng bộ Y tế, bộ phận bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng Bệnh viện Việt Đức, đồng thời kịp thời báo cáo lên Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng,...

Cũng theo bà Trà, đây được cho là vụ việc rúng động chưa từng có trên cả nước.

14h50, Bà Trà cho biết, việc quan trọng số 1 là làm tốt công tác tư tưởng, ổn định nhân dân, triển khai công việc cần thiết, báo cáo các bộ ngành chức năng liên quan, tăng cường lực lượng hỗ trợ tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, thứ trưởng bộ Công an và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất khẩn trương có mặt tại Yên Bái để thăm hai lãnh đạo tỉnh gặp nạn và họp chỉ đạo gấp sau sự việc.

"Chúng tôi vô cùng đau đớn và rất cần sự sẻ chia từ mọi người", bà Trà thông tin thêm.  

Cùng với đó, bà Trà cho biết, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dùng súng K59 để sát hại Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh này.

15h, Trao đổi nhanh với PV, GS TS Trịnh Hồng Sơn - PGĐ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay: "Nhận được thông tin, bệnh viện đã cử 3 kíp cán bộ nhân viên y tế nhanh chóng nhất, các chuyên môn thiết bị hiện đại nhất để cấp cứu các bệnh nhân. Tuy nhiên 2 trong 3 người xác định đã tử vong".

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 11.

Lực lượng công an phong tỏa một cửa ra vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - nơi nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái đang nằm điều trị. Ảnh: Zing

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 12.

Khu vực hội trường Ban tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Zing

15h14, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, trưởng ban tổ chức kiêm chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã tử vong vào lúc hơn 13h trưa nay. Còn đối tượng Đỗ Cường Minh, người nổ súng hiện đang được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.

Có thông tin cho rằng, nguyên nhân xảy ra sự việc trên có liên quan tới mâu thuẫn tình ái hay làm ăn thì thiếu tướng Chiêu cho biết, do sự việc diễn ra rất nhanh chóng, công an tỉnh chỉ tập trung làm tốt công tác đảm bảo trật tự trên địa bàn. 

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 13.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu xác nhận 2 trong 3 người trong vụ án đã tử vong

"Công tác khám nghiệm đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xong vì xảy ra tại hai địa điểm và hai cán bộ. Nguyên nhân do đâu thì tới hiện tại vẫn chưa có đủ căn cứ để thông tin được và chúng tôi sẽ thông tin sau", thiếu tướng Chiêu nói.

15h25Về thông tin cán bộ kiểm lâm có được cấp súng hay không thì thiếu tướng Chiêu cho hay, cơ quan công an đã kiểm tra vũ khí gây án và xác định đó là súng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho địa bàn kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Về vũ khí này là đề nghị cấp theo quy định của Bộ Công an cho ông Minh và mang tên ông này. Đây là vũ khí quân dụng được trang bị cho chính đối tượng. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng có thư tuyệt mệnh của đối tượng trước khi gây án hay không, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, hiện tại vẫn đang phối hợp với cơ quan an ninh Bộ Công an tiếp tục khám xét nơi làm việc của đối tượng nên đến thời điểm này chưa phát hiện thấy thư tuyệt mệnh.

Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh bị sát hại bằng súng K59 - Ảnh 14.

Bà Trà cho biết đã thành lập 2 Ban tang lễ cho các nạn nhân trong vụ việc

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết, đã thành lập 2 Ban tang lễ. Từ 19-21h tối nay (18/8) sẽ tổ chức khâm liệm cho ông Phạm Duy Cường. Bà Trà sẽ là trưởng ban tổ chức tang lễ ông Phạm Duy Cường. Còn ông Ngô Ngọc Tuấn sẽ bàn bạc cụ thể và thống nhất tổ chức lễ tang sau.

15h26, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu thông tin thủ phạm của vụ án là ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tử vong. Khám nghiệm nơi xảy ra vụ án, cảnh sát xác định 8 phát đạn đã nổ.

Thiếu tướng Chiêu cho biết: "Nếu đối tượng còn sống sẽ bị khởi tố theo tội danh gây ra. Tuy nhiên, do đối tượng đã chết nên cơ quan công an không khởi tố vụ án".

15h35, Kết thúc họp báo.

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9-12-1958 tại xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội.

Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Vật liệu xây dựng. Ông Cường từng giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái sinh ngày 18-8-1964. Quê quán: xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Đại học Luật.

Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày