Tình tiết mới trong vụ BLACKPINK ôm cúp khó hiểu: "Inkigayo" đổ lỗi ngược cho BTS không đủ... tiêu chuẩn!?

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 25/04/2019

Người hâm mộ không chấp nhận lời giải thích của nhân viên "Inkigayo" trong vụ BTS bị loại khỏi BXH một cách khó hiểu vừa qua.

Vừa qua, BLACKPINK đã giành được chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc với "Kill This Love" trên "Inkigayo" 21/4. Tuy nhiên, cư dân mạng không phục chiến thắng này vì BTS biến mất khỏi BXH một cách khó hiểu dù có nhiều hạng mục điểm tối đa. Sau đó, Dispatch đã vào cuộc để tìm hiểu rõ chuyện này bằng cách liên lạc trực tiếp với chương trình này.

Tình tiết mới trong vụ BLACKPINK ôm cúp khó hiểu: Inkigayo đổ lỗi ngược cho BTS không đủ... tiêu chuẩn!? - Ảnh 1.

"Kill This Love" của BLACKPINK giành cúp đầu tiên trên "Inkigayo" 21/4

Đầu tiên, Dispatch đặt nghi vấn rằng tại sao BLACKPINK và BTS đều phát hành album vào cùng thứ 6 trong tuần nhưng thời điểm họ có mặt trong BXH của Inkigayo lại khác nhau. Girlgroup nhà YG đạt hạng 4 sau 4 ngày tích điểm (5, 6, 7 và 8/4) còn BTS không lọt top 50 sau 4 ngày tích điểm (12, 13, 14 và 15/4) dù có nhiều thành tích vượt trội hơn như doanh số album cứng và lượt xem YouTube.

Đại diện của Dispatch: "Chẳng phải BTS bị đối xử vô lí rồi sao? BLACKPINK trở lại vào ngày 5/4 (thứ 6) lúc 0 giờ, đạt hạng 4 trong BXH ngày 14/4 (tính từ 1/4 đến 8/4) do điểm số từ ngày 5 đến ngày 8 đã được tính vào. BTS trở lại vào thứ 6 ngày 12/4 lúc 6 giờ chiều thì lại không thể lọt vào BXH ngày 21/4 (tính từ 8/4 đến 15/4) cho dù cũng có 4 ngày tích điểm và thành tích trội hơn hẳn".

Nhân viên của "Inkigayo": "Công thức tính điểm rất phức tạp. Trong trường hợp của BTS do không đủ tiêu chuẩn. Nghệ sĩ khác lọt vào BXH vì họ đạt các yêu cầu của chương trình".

Dispatch tiếp tục đặt ra vấn đề rằng nếu có khác biệt gì giữa hai nhóm thì duy nhất chỉ có vấn đề về thời điểm phát hành. BLACKPINK lọt vào BXH sau 231 tiếng 50 phút phát hành ca khúc mới còn BTS không thể lọt vào BXH sau 213 tiếng 50 phút. Tuy nhiên, phía "Inkigayo" trả lời đây không chỉ là về vấn đề thời gian rồi bỏ ngỏ câu hỏi này. Sau nhiều câu hỏi từ Dispatch thì "Inkigayo" vẫn trả lời vòng vo và không đưa ra được lí do cụ thể giải thích vì sao BTS không hề lọt vào BXH.

Live "Dionysus" – BTS ["Inkigayo" 21/4]

Live "Boy With Luv" – BTS ["Inkigayo" 21/4]

Đã có nhiều ý kiến bất bình dành cho "Inkigayo" sau lời giải thích vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề:

– "SBS... Rõ ràng mấy người đang cố đưa cúp cho nghệ sĩ YG rồi, thế nên cứ thành khẩn khai báo và bảo rằng mình chẳng thể làm gì khác đi".

"Giữ hết mấy cái cúp của mấy người đi, ăn chặn BTS theo cách mấy người muốn đi. Họ vẫn ở trong Billboard 100 đó thôi".

– "Dispatch ra tay tiếp. "Inkigayo" cần phải xác định lại ai thực sự thắng cúp và đưa ra lời xin lỗi, cái trò lũng đoạn này đã rõ ràng quá".

– "Tóm tắt: BTS bị loại vì nếu họ ở trong BXH thì BLACKPINK không có cửa thắng".

Nguồn tham khảo: Facebook "Top Comment Vtrans"