Tình nguyện viên ở Thượng Hải đăng ảnh "tự sướng" ngày đầu chống dịch chứa chi tiết khiến cô bị chỉ trích dữ dội

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:38 06/04/2022

Ngày 1/4, hotgirl tình nguyện viên lại đăng tải trạng thái nói rằng đã làm 1.376 lần xét nghiệm cho người dân, đồng thời chia sẻ thêm 3 tấm hình mặc đồ bảo hộ.

Mới đây, dịch bệnh ở Trung Quốc bùng phát mạnh, Thượng Hải gánh chịu hậu quả nặng nề, hiện đã phong tỏa hoàn toàn thành phố để kiểm soát sự lây lan.

Một hotgirl Weibo tài khoản @xxxBARbie sở hữu hơn 90 nghìn lượt theo dõi có bằng chuyên ngành y tá đã đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch, đảm đương công tác xét nghiệm. Thế nhưng trong ngày đầu làm tình nguyện, cô đã đăng tải ảnh chụp mặc đồ bảo hộ trang điểm lộng lẫy, từ đó khiến dân mạng dậy sóng chỉ trích.

Tình nguyện viên ở Thượng Hải đăng ảnh tự sướng ngày đầu chống dịch chứa chi tiết khiến cô bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Được biết, ngày 30/03, @xxxBARbie đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ cô đã đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch: “Mọi người hãy tự bảo vệ lấy chính mình, cùng nhau chống dịch, Thượng Hải cố lên!”.

Ngày 1/4, hotgirl tình nguyện viên lại đăng tải trạng thái nói rằng đã làm 1.376 lần xét nghiệm cho người dân, đồng thời chia sẻ thêm 3 tấm hình mặc đồ bảo hộ. Nhưng từ bức hình có thể nhìn thấy, mặc dù đồ bảo hộ kín mít nhưng vẫn không giấu được gương mặt trang điểm đậm đà: kẻ mắt, chuốt mi, kẻ mày, đeo lens,... đều có đủ.

Dân mạng đã lên tiếng chỉ trích cô vì không có tác phong chuẩn mực của một nhân viên chống dịch, tinh thần hoàn toàn đi ngược lại tình hình dịch bệnh đang cực kỳ căng thẳng ở Thượng Hải.

“Đây có phải là lên mạng làm trò không vậy? Đừng giải thích gì cả! Đã mặc đồ bảo hộ chống dịch thì không thích hợp để chụp ảnh lên mạng khoe trá hình như vậy!”.

“Trang điểm đậm như thế là để chụp hình đăng lên mang xã hội chứ gì! Người dân thì khốn đốn, còn cô nàng này vẫn có thời gian để khoe khoang nhan sắc”.

“Mong chính phủ sẽ sớm liệt cô hotgirl này vào danh sách đen, khoá tất cả tài khoản mạng xã hội của cô ta”.

Tình nguyện viên ở Thượng Hải đăng ảnh tự sướng ngày đầu chống dịch chứa chi tiết khiến cô bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực cô gái vì cho rằng trang điểm là quyền của mỗi người, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

“Chỉ cần làm việc có tâm, đừng nói trang điểm, chỉnh sửa hình ảnh lố lăng luôn cũng được”.

“Khâm phục chị gái xinh đẹp. Chị rất dũng cảm và chăm chỉ, có tấm lòng tốt như vậy thì xứng đáng được xinh đẹp. Hãy cứ tiếp tục đăng những tấm hình như thế nhé!”.

Sau đó, @xxxBARbie đã lên tiếng đáp trả lại phía dư luận đã chỉ trích mình:

“Tôi đây làm việc từ 8h30 sáng đến 6h tối, chỉ hy vọng dịch bệnh kết thúc sớm thôi”.

“Thật sự mệt mỏi! Cứ chửi đi, ngày mai tôi vẫn đi làm tình nguyện, chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi”.

“Đây chỉ là phong cách trang điểm của tôi mỗi ngày mà thôi. Tôi thích trang điểm mà, như vậy cũng không cho tôi đi làm tình nguyện viên chống dịch sao?”.

(Nguồn: Ettoday)