Tính năng hỗ trợ nhu yếu phẩm mùa dịch trên Zalo bị đem ra "đùa giỡn" gây phẫn nộ trong cộng đồng!

Hạnh Koy, Theo Trí Thức Trẻ 06:25 16/08/2021

Thay vì những tin hỗ trợ nhu yếu phẩm thì Zalo Connect lại bị nhiều người đem ra tìm người yêu, gây ảnh hưởng đến quá trình kết nối giữa các nhà hảo tâm và hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Vào khoảng đầu tháng 8, Zalo ra mắt tính năng mới với tên gọi là Zalo Connect giúp người dân dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp từ cộng đồng về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm hoặc kết nối nhanh với các bác sĩ, chuyên gia y khoa để được tư vấn y tế từ xa...

Tính năng này được Zalo cùng với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia hoàn thiện hiện đã được triển khai ở 5 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm Hà Nội, TP.HCM, Long An, Đồng Nai và Bình Dương.

Những người sử dụng Zalo có thể dễ dàng truy cập tính năng này ngay trên đầu trang Nhật ký Zalo và chọn "Tôi cần giúp đỡ" hoặc "Tôi muốn giúp đỡ" tùy theo nhu cầu. Những cá nhân, tổ chức thiện nguyện muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn bấm chọn "Tôi muốn giúp đỡ", giao diện sẽ hiện ra danh sách hoặc bản đồ những trường hợp cần giúp đỡ quanh khu vực sinh sống với đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, tình trạng cần giúp đỡ.

Nếu bạn chọn "Tôi muốn giúp đỡ" thì sẽ hiện ra bản đồ có những điểm ghim màu cam là những trường hợp màu cam đang cần giúp đỡ và màu xanh là những trường hợp đã được nhận giúp đỡ.

Đây là một tính năng cực kì hữu ích, giúp những cá nhân và tổ chức có thể nắm được những hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, tính năng hữu ích này lại bị nhiều người sử dụng để trêu đùa, đăng những thông tin phản cảm gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Rất nhiều bài đăng đang chờ sự trợ giúp

Nhưng lại bị nhiều người đùa giỡn gây nhiễu loạn thông tin

- Còn có kiểu chỉ xin thịt bò Kobe nữa cơ, đọc mà điên hết cả người!

- Tại sao mọi người có thể đem tính năng hữu ích như thế này ra đùa giỡn được vậy?

- Một tính năng tốt bị đem ra làm trò đùa.

- Những con người này thật sự thiếu ý thức, có cách gì xử lý không nhỉ?

- Không thể tin được, giữa tình cảnh này mà có nhiều người hành xử như vậy.

Tuy việc tạo những bài đăng này không vi phạm pháp luật nhưng nó khiến số lượng các điểm ghim nhiều hơn, gây khó khăn và mất thời gian cho nhà hảo tâm muốn giúp đỡ, đây là một hành vi đáng lên án trong tình hình dịch bệnh hiện tại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày