Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam: Tổng cộng 44 ca nhiễm, 5 ca mới đều liên quan bệnh nhân 34 ở Bình Thuận

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:25 12/03/2020

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật tối 11/3, Việt Nam hiện có 119 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 24.938 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Liên tục cập nhật...

27 trường ĐH, CĐ tại TP.HCM cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến đầu tháng 4

Mới đây vào ngày 12/3, nhiều trường ĐH, Học viện, cao đẳng tại TP.HCM đã chính thức gửi thông báo khẩn, chính thức quyết định kéo dài thời gian tạm nghỉ học tập trung tại nhà trường. Cụ thể, các Đại học này sẽ tiếp tục cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học nghỉ học đến đầu tháng 4.

Danh sách các trường ĐH tại TP.HCM thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ học tập trung tại trường cập nhật đến tối ngày 12/3 bao gồm Đại học Kinh tế Tài chính, ĐH Công nghệ, ĐH Nông Lâm, ĐH Văn Lang...

Xem toàn bộ danh sách tại đây.

9 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học chống dịch Covid-19

Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai tiếp tục lùi lịch đón học sinh trở lại trường đến hết tháng 3/2020 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Danh sách 9 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học:

dsss

Nữ hành khách nghi nhiễm Covid-19 trên chuyến bay khiến 100 người phải cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính

covid_19_ncov_corona_virut_tienphong_5_xbvy

Chiều 12/3, lãnh đạo sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi nữ du học sinh trên chuyến bay từ Anh về TPHCM có các biểu hiện nhiễm Covid-19 đến sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tích với Covid-19.

Chuyến bay VN50 của hãng hàng không Vietnam Airline từ London (ANh) về TPHCM có gần 100 hành khách và phi hành đoàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào 5h35 sáng 12/3, nữ hành khách là du học sinh có các biểu hiện như ho, khó thở liền được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới TPHCM.

Các hành khách khác nhập cảnh vào Việt Nam và phi hành đoàn đều được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, TPHCM. Những hành khách quá cảnh để đi Campuchia và Úc cũng được cách ly riêng để chờ lên máy bay nối chuyến.

Xem thêm tại đây.

Nhân viên sân golf tiếp xúc 5 giờ với 2 khách Anh mắc Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính

Ngày 12/3, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân N.T.T.T (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) từ Viện Pasteur Nha Trang.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này âm tính với Covid-19 ", ông Tân nói.

Trước đó, chị T là nhân viên phục vụ tại sân golf Vinpearl Golf Nam Hội An và trực tiếp phục vụ 2 du khách người Anh là các bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 22 và 23 tại Việt Nam trong suốt 5 giờ đồng hồ.

Quá trình làm việc, chị T được xác định là tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh. Sau đó, chị T trở về nhà và có biểu hiện sốt, ho nên được đưa vào bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) cách ly.

Đà Nẵng: Số tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân Covid-19 đã lên tới 226 người

Chiều 12/3, Sở Y tế Đà Nẵng cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến việc cách ly và xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến 02 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) và bệnh nhân N.T.T.N. (bệnh nhân thứ 35).

Liên quan đến 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23), tổng số người tiếp xúc gần (F1) đã phát hiện tính đến chiều 12/3 là 141 người, hiện đang được cách ly y tế.

Trong đó đã lấy mẫu và xét nghiệm tổng cộng 97 người, kết quả 96 người âm tính, 01 người dương tính (bệnh nhân số 35). Việc lấy mẫu và xét nghiệm những người còn lại đang được tiếp tục.

Liên quan đến bệnh nhân số 35, tổng số người tiếp xúc gần (F1) đã phát hiện là 85 người, hiện đang được cách ly y tế.

Đã lấy mẫu và xét nghiệm tổng cộng 25 người, kết quả âm tính 25 người, gồm: Mẹ chồng, chồng, 02 em chồng, con ruột, bố mẹ ruột, em gái ruột của bệnh nhân, 05 đồng nghiệp của bệnh nhân tại Điện máy Xanh và 12 cán bộ y tế. Việc lấy mẫu và xét nghiệm những người còn lại cũng đang được tiếp tục.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 02 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) và bệnh nhân N.T.T.N. (bệnh nhân thứ 35) tính đến chiều 12/3 đã lên tới 226 người; tăng 56 trường hợp so với số liệu được Sở Y tế Đà Nẵng công bố vào chiều 11/3 .

Thêm 5 bệnh nhân ở Bình Thuận dương tính với Covid-19

Chiều 12/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2:

BN40: Bệnh nhân nữ, 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.

BN41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.

BN42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.

BN43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38 (con dâu của BN34).

BN44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37 (nhân viên của BN34).


Hải Phòng cách ly nhiều trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 34

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan ca bệnh nhiễm COVID-19 thứ 34 (BN34) từ Mĩ về ngày 2/3, Hải Phòng ghi nhận có 7 trường hợp từng tiếp xúc gần và gián tiếp với BN34. Cụ thể, tại phường Lãm Hà, quận Kiến An có 2 trường hợp, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân 4 trường hợp.

Những trường hợp này sau khi biết thông tin về BN34 nên đã chủ động đến chính quyền địa phương khai báo, xin cách ly. Khu vực quanh nơi ở của những trường hợp trên cũng đã được phun khử khuẩn.

Hải Phòng cách ly những trường hợp liên quan đến BN34 từ Mỹ về - Ảnh 2.

1 hành khách nghi nhiễm Covid-19, cả chuyến bay phải cách ly

Trưa 12-3, nguồn tin cho biết trên chuyến bay VN50 từ sân bay Heathrow (London, Anh) về sân bay Tân Sơn Nhất ( TP HCM ) sáng cùng ngày có một hành khách nghi nhiễm Covid-19. Được biết, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ 35 phút sáng nay 12-3.

Một hành khách quốc tịch Việt Nam ở ghế 11 K có biểu hiện sốt, khó thở. Các lực lượng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xử lý theo quy trình Kiểm dịch y tế đã đưa khách đi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Các hành khách khác, trừ khách transit, và phi hành đoàn được đưa đi cách ly tập trung tại Củ Chi.

Khách transit đã được cách ly theo quy trình y tế chờ đi Campuchia và Úc. Máy bay đã được khử trùng.

Một khách nghi mắc Covid-19 bay về TP HCM, cả chuyến bay phải cách ly - Ảnh 1.

VietinBank Bình Thuận chuyển phòng giao dịch vì nhân viên mắc Covid-19

Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bình Thuận (số 2 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết) vừa thông báo tạm dừng giao dịch ngày 12 và 13/3 để thực hiện việc khử khuẩn phòng dịch Covid-19. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, khách có thể tới 2 phòng giao dịch của ngân hàng ở cùng thành phố để giao dịch.

VietinBank Binh Thuan chuyen phong giao dich vi nhan vien mac Covid-19 hinh anh 1 20200312_113959.jpg

VietinBank Bình Thuận đóng cửa 3 ngày vì có nhân viên là bệnh nhân 38.

Ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, cho biết bệnh nhân T.T.N.H. (28 tuổi, người nhiễm Covid-19 thứ 38) là nhân viên của ngân hàng này. Bệnh nhân H. là con dâu, đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 - trường hợp đầu tiên ở Bình Thuận.

Bộ Y tế: Chưa có bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nào phải thở máy

Trả lời báo chí vào sáng 12/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay: "Về công tác điều trị, cho đến bây giờ, chưa có bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nào phải thở máy hay thở hỗ trợ, chưa có bệnh nhân phải hỗ trợ các biện pháp xâm lấn, có bệnh nhân phải thở oxy, có bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sỹ, các bệnh viện đã kiểm soát được. Phần lớn các bệnh nhân trong tình trạng diễn tiến tốt.”

photo-1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hướng dẫn viên nhiễm Covid-19 tại Hà Nội từng đi lấy cao răng và dẫn đoàn khách đi Ninh Bình

Ngày 4/3 bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với BN24 (ca dương tính COVID-19 được xác định tại Quảng Ninh).

Sau đó, bệnh nhân quay trở lại khách sạn tại quận Hoàn Kiếm, về phường Dịch Vọng tiếp xúc một người bạn tên Ph. và mời 1 người tên Tr. đến ăn tối.

Ngày 5/3, bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

Ngày 6/3, bệnh nhân đi thăm bạn và mua đồ tại phố Dịch Vọng, tại đây tiếp xúc với 3 nhân viên. Theo điều tra, cả 3 nhân viên này đều đeo khẩu trang. Sau đó, bệnh nhân đi lấy cao răng ở phố Dịch Vọng, tiếp xúc với 1 bác sĩ, và tiếp tục đi ăn sáng ở một quán ngõ 60 phố Dương Khuê, tiếp xúc với 2 người.

Ngày 7/3, bệnh nhân tiếp tục đưa một đoàn khách 7 người đi Ninh Bình, đón khách tại phố Đường Thành, tiếp xúc một lễ tân tên V. Nhóm này ăn trưa ở Ninh Bình và đi du lịch cùng đoàn.

Ngày 8/3, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở và đã được Bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 11/3/2020. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đây là trường hợp bệnh COVID-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội và là trường hợp thứ 39 (BN39) của Việt Nam.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam

Ngày 12/3 thông tin từ Bộ y tế cho biết, vừa có thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, trường hợp này là bệnh nhân nam, 25 tuổi, cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là hướng dẫn viên du lịch.

Ngày 4/3 bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với BN24 (ca dương tính COVID-19 được xác định tại Quảng Ninh).

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 11/3/2020.

Ca nhiễm virus corona thứ 39 tại Việt Nam: Nam hướng dẫn viên du lịch tiếp xúc với ca nhiễm 24 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

TPHCM tiếp tục rà soát danh sách học sinh, giáo viên đi qua vùng dịch Covid-19

Ngày 12/3, Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc rà soát danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên có đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc, các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tỉnh thành trong nước có dịch Covid-19.

Các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch được cập nhật tại trang https://ncov.moh.gov.vn/ của Bộ Y tế, còn các tỉnh thành có dịch tại Việt Nam tính đến chiều tối ngày 11/3 gồm: Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lao Cai, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục (kể cả khối trực thuộc Sở GD&ĐT) thống kê danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên đi qua hoặc có người thân đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ và các tỉnh thành trong nước có dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày trước thời điểm báo cáo về Phòng GD&ĐT các quận, huyện.

Các trường hợp trong danh sách phải được các nhà trường tổ chức giám sát, rà soát, cập nhật thường xuyên (về các vùng, các quốc gia có dịch và những trường hợp đã hết thời gian theo dõi, cách ly).

Xử lý nghiêm người gian dối, người trốn cách ly

photo-1

Trước diễn biến mới dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị, yêu cầu Bộ Tư pháp đề xuất các hình thức xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe; chủ trì, phối hợp Bộ Y tế đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly.

Để giảm thiểu tối đa lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh; tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh.

Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải; lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới Tây Nam; tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam tại các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha.

Đối với tất cả các hành khách nhập cảnh Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả; phát hiện sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay giữa Việt Nam đến các vùng có dịch và ngược lại (kể cả của các hãng hàng không nước ngoài).

Cách ly tất cả những người tiếp xúc với hành khách chuyến bay VN0054

Theo quyết định mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối 11-3, tất cả các trường hợp có tiếp xúc với khách bay chuyến VN0054 đều phải cách ly. Theo đó, người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cần cách ly trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe. Trường hợp âm tính vẫn cách ly cho đủ 14 ngày.

photo-1

Máy bay được khử trùng sau khi phát hiện các ca nhiễm virus SARS-CoV - Ảnh: VNA

Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần bệnh nhân, cách ly tại nhà cho đến khi có xét nghiệm âm tính.

Việt Nam ghi nhận 119 ca nghi nhiễm Covid-19, gần 25.000 người phải theo dõi y tế

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật tối 11/3, Việt Nam hiện có 119 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 24.938 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 2.798 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 4.471 trường hợp. Số mẫu âm tính là 4.433 trường hợp.

Tính đến tối 11/3, Việt Nam ghi nhận 38 trường hợp nhiễm Covid-19.

16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam: Tổng cộng 44 ca nhiễm, 5 ca mới đều liên quan bệnh nhân 34 ở Bình Thuận - Ảnh 27.