Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 31/12/2022

Bạn đang cần sáng tạo ra những thành phẩm tái chế độc lạ? Bạn chưa biết tham khảo ý tưởng từ đâu? Có đây tất cả dành cho bạn, cùng xem ngay!

Một cuộc thi tái chế sáng tạo mang tên "Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa" thời gian qua thu hút được hàng trăm bài dự thi. Nếu là người theo chủ nghĩa sống xanh thì có thể bạn đã từng nghe qua cuộc thi này. Nhưng nếu cái tên này vẫn là một điều mới mẻ đối với bạn thì không sao…hãy cứ yên tâm vì những điểm sáng sống xanh đều sẽ được nói đến dưới đây! Trước tiên, xin giới thiệu đến thần dân của cộng đồng sống xanh rằng đây chính là cuộc thi được Acecook Việt Nam tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11/2022, nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho tất cả mọi người tranh tài tái chế những chiếc ly nhựa. Những chiếc ly mì dùng một lần và vứt đi? Không, chúng hoàn toàn có thể được tái sử dụng theo những cách thức vô cùng hay ho đấy!

Cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng với gần 400 bài tham gia đầy độc đáo sáng tạo trên khắp mọi miền đất nước, từ người lớn đến trẻ nhỏ chẳng phân biệt độ tuổi đều hứng khởi trau chuốt, tỉ mỉ cho từng thành phẩm tái chế của mình. Bên cạnh thông điệp ý nghĩa của cuộc thi thì phần thưởng dành cho các "thủ lĩnh dẫn đầu" là điểm hấp dẫn không kém, nổi bật như iPhone 13 Promax, Máy lọc không khí hay Bộ quà tặng Basic Lifestyle Kit…

Các bài dự thi đều cho thấy sự đầu tư, trí tưởng tượng vượt lên trên mọi giới hạn. Những chiếc chậu cây, ống đựng bút, hay thậm chí là cả nhạc cụ biểu diễn, mô hình đồ chơi "cool ngầu" đều được ra đời từ cuộc thi này. Màn "biến hình" của những chiếc ly nhựa quen mặt khiến bạn phải à ồ đúng không? Bạn đã thấy, việc tái chế thật ra chẳng cần có một công thức nào cả, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình tạo ra những công thức riêng, mang lại một cuộc đời mới hoàn toàn cho những thứ tưởng chừng như "dùng một lần".

Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 1.

Ước mơ mong con trở thành một nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ được mẹ gửi gắm hết vào trong tác phẩm dự thi tái chế từ những ly mì Hảo Hảo hay mì Modern Lẩu Thái Tôm,…

Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 2.

Hay nổi bật là bài dự thi đạt giải Nhất của giai đoạn 2 - mô hình Thành phố Xanh của anh Phi Long. Mất 3 ngày để cả nhà 4 người hoàn thành. Công trình hoành tráng này có đủ công viên, hồ nước, khu vui chơi, cao ốc, tàu cao tốc,... gửi gắm ước mong về một thành phố trong lành, có thêm nhiều không gian xanh mát giữa thời buổi đô thị hóa, biến đổi khí hậu.

Hay bài dự thi đạt giải Nhất của giai đoạn 3 của chị Nguyễn Thị Hiền với niềm mong ước một tương lai tốt đẹp cho các con. Mô hình trạm du hành vũ trụ với những nhà khoa học Việt Nam nhanh chóng được ba mẹ con cùng lên ý tưởng, định hình rồi bắt tay thực hiện.

Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 3.

"Việc tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để làm đồ dùng, đồ chơi là việc làm rất có ý nghĩa. Vừa giảm chi phí cho công tác vệ sinh môi trường, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm đồ chơi, góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải mà vẫn tạo ra các sản phẩm mang một phong cách riêng, độc đáo", chị Hiền, 40 tuổi (Hà Nội) chia sẻ.

Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 4.

Không những thế, phần dự thi của bạn Linh Đài đã mang đến bầu không khí ấm áp mùa Noel với những cây thông mini xinh xắn chỉ bằng những ly mì Modern Riêu Cua sau khi sử dụng và đính kèm một số vật dụng khác.

Trải qua hơn 6 tháng với ba giai đoạn khai thác 3 chủ đề khác nhau - Vật phẩm trang trí, Góp xanh cuộc sống, Giải trí sáng tạo - cuộc thi đã truyền cảm hứng và thu hút đông thu hút đông đảo người tham dự, từ các bạn trẻ cho đến hộ gia đình khắp nơi. Cuộc thi giúp mọi người tiếp cận tái chế theo một góc nhìn mới mẻ và góp phần thay đổi hành vi của cộng đồng. Trước vật dụng tưởng chừng là dùng chỉ một lần rồi bỏ đi, nay mọi người cùng hào hứng tìm tòi cách để "hô biến" chúng thành các sản phẩm vừa có tính mỹ thuật, vừa hữu ích. Cuộc thi không chỉ giúp không gian sống xung quanh trở nên nhiều màu sắc, giảm thiểu lượng rác thải lẫn chi phí xử lý rác mà còn mang đến cơ hội để thành viên trong một nhà gắn kết với nhau, cùng hết mình vì một "dự án" gia đình.

Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 5.

Chị Châu Nguyễn (34 tuổi, TP.Hồ Chí Minh), người đạt giải Nhì trong chủ đề số 3 với bài dự thi "Khu vui chơi giải trí Acecook" bày tỏ: "Đây là thành quả trong 2 tuần của đại gia đình tôi. Tham gia cuộc thi, tôi càng thấm thía hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị. Không cần đi đâu xa, lũ trẻ trong nhà cũng có ngay công viên vui chơi ngay chính trong ngôi nhà thân yêu của mình".

Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 6.
Tìm một ý tưởng tái chế thú vị, bạn đã tìm đúng nơi rồi đây! - Ảnh 7.

Chính vì niềm yêu thích tái chế từ những vật dụng xung quanh, chị Hồng Toan (Hà Nội) đã tận dụng các ly mì Handy Hảo Hảo, mì CayKay hương vị bò hay tô mì Nhớ,… đã qua sử dụng làm thành các vật phẩm trang trí đầy nét riêng và xuất sắc nhận giải Nhiệt huyết với phần thưởng xe máy điện Vinfast Klara A2 khi tham gia cả 3 chủ đề thi.

Đứng trước nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, chất lượng không khí và nước sạch ngày càng kém đi, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng lên, xu hướng sống xanh cũng từ đó được lan rộng. Là thế hệ công dân hiện đại có khả năng tạo ảnh hưởng, chúng ta luôn có cách bảo vệ môi trường thật trách nhiệm và cũng không kém phần sáng tạo. Tái chế đồ dùng nhựa dùng một lần là một trong các cách thức sống xanh. Mang đến cho những món vật dụng xung quanh mình một cuộc đời mới cũng chính là cách chúng ta tạo ra sự khác biệt tích cực cho môi trường.

Cuộc thi "Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa" khép lại mang đến nhiều giá trị vượt xa khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường. Không chỉ thể hiện sức sáng tạo cùng sự khéo léo của người tham gia, cuộc thi còn góp phần đánh thức nguồn cảm hứng đối với thói quen tái chế. Thông qua cuộc thi, Acecook Việt Nam mong muốn truyền cảm hứng và tái chế theo một cách thức mới lạ vui tươi, qua đó góp phần cải thiện môi trường sống không chỉ cho chúng ta mà còn cho thế hệ tương lai". Acecook sẽ còn nhiều hoạt động thú vị khác trong thời gian sắp tới, cùng đón chờ và đừng quên chung tay thực hiện các hành động sống xanh vì một môi trường xanh, sạch, đẹp cùng Acecook nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày