Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này

Bánh Bao, ẢNH: TN, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 12/11/2018

Đoạn đường ngắn ngay khu trung tâm cũng có nhiều món ăn thơm ngon, nổi tiếng để bạn dừng chân khám phá đấy.

Quán xá ở quận 1 thì chẳng thể nào đếm xuể nhưng thường là các nhà hàng sang trọng. Đôi khi lòng vòng quanh khu này cũng khiến bạn đau đầu, tốn xăng bởi không biết nên dừng chân lại nơi đâu để lót dạ. Và nếu vẫn chưa nghĩ ra hôm nay sẽ ăn món gì thì hãy thử tham khảo các quán ăn đường Lê Thị Riêng gần khu trung tâm nhưng không quá "sang chảnh" này nhé.

Bún Quậy Kiến Xây

Bún Quậy là một đặc sản đến từ đảo ngọc Phú Quốc và quán ăn nằm tại số 63 Lê Thị Riêng là một trong những nơi hiếm hoi mang đúng hương vị bản xứ ở Sài Gòn. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm cách ăn thú vị, tự "lăn" vào bếp chuẩn bị bún và pha nước chấm. Điểm đặc biệt của món ăn ở đây chính là sợi bún tươi, được làm mới tại chỗ nên có mùi thơm cùng độ dai dai lạ miệng. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận xét rằng sợi bún vẫn không được như ở Phú Quốc.

Món ăn kèm bao gồm chả tôm được quết bên thành tô rồi trụng chín bằng nước lèo nóng hổi. Ngoài ra bạn có thể gọi thêm mực trứng để tiếp thêm độ ngọt tươi, giòn sật bắt vị. Món ăn không quá đậm đà mà thiên về vị thanh thanh, hòa quyện cùng mùi hành lá thơm nồng. Một điểm cần lưu ý là trong thịt quết được nêm sẵn ớt nên với ai không ăn được cay thì cần cân nhắc kĩ nhé!

@ngna__1411

Tuy nhiên, do chuyện khách phải tự phục vụ nên nhiều người cảm thấy có phần phiền hà. Bù lại, phần nước chấm ở đây lại được khen rất nhiều.

Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này - Ảnh 3.

Sinh tố Ngọc Thủy

Quán sinh tố nằm ven đường tuy chẳng có không gian rộng rãi nhưng lại là điểm giải nhiệt quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn. Đến đây bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán bởi menu quán với hơn 50 lựa chọn. Đặc biệt là những kiểu kết hợp thú vị giữa các loại trái cây đã giúp cho ly sinh tố phong phú trong hình thức lẫn hương vị hơn. 

Sinh tố được xay nhuyễn mịn, sánh đặc và giữ nguyên mùi vị đặc trưng. Quán không sử dụng đường mà thay bằng sữa ngọt nên bạn sẽ cảm nhận chút béo béo, thơm thơm bên trong món. Topping đi kèm sẽ là những miếng trái cây tươi để bạn nhâm nhi nữa đấy. 

Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này - Ảnh 5.

@junadani

Mỗi phần sinh tố đầy ụ có giá tầm 20k - 40k, mức giá được cho là hợp lí đối với khu vực trung tâm. Tuy nhiên vào giờ cao điểm, quán thường hết chỗ ngồi nên bạn có thể mua về thưởng thức nhé.

Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này - Ảnh 6.

Quán nướng Giấy Bạc

Quán nướng Giấy Bạc tuy nằm trong hẻm nhỏ nhưng vẫn là nơi thu hút dân sành ăn nhờ kiểu thưởng thức "đĩa chồng đĩa" thú vị. Bạn sẽ gọi các món nướng như heo nướng mẻ, bò nướng sả, nem chua nướng, mực nướng... Sau đó sẽ tiếp tục kết hợp với những đĩa bánh ướt được đổ nóng hổi để gói ăn cùng. Và do bánh tương đối mỏng nên muốn no nê mỗi người phải gọi khoảng 10 phần mới "đủ đô".

Các món nướng được thực khách đánh giá cao về hương vị đậm đà, nêm nếm vừa miệng và luôn nóng sốt. Điểm nhấn là phần nước chấm cay the, mặn ngọt hài hòa làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Ngoài ra bạn có thể gọi thêm rau, dưa chua để gói cùng cho đầy đủ hương vị.

Mỗi món nướng có giá là 25k/dĩa còn bánh ướt sẽ là 2k/bánh, cũng không đắt lắm cho một bữa ăn "căng bụng" nhỉ? Hôm nào rảnh rỗi rủ đám bạn đến "thi ăn" rồi khoe chồng đĩa cao ngất thử xem nào. 

Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này - Ảnh 9.

Bánh mì Huỳnh Hoa

Không cần phải bàn về độ nổi tiếng của hàng bánh mì Huỳnh Hoa nữa rồi nhỉ? Những ổ bánh mì "đắt xắt ra miếng" tại đây chẳng những gắn bó với người dân Sài Gòn mà còn được du khách khắp nơi yêu thích. Tiệm phục vụ nhiều loại nhân quen thuộc như jambon, pate, thịt nguội, chả lụa, giò thủ... Chiếc bánh giòn thơm lúc nào cũng đầy ắp từng lớp nhân đan xen hài hòa cùng dưa chua, hành ngò trông vô cùng kích thích.

Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này - Ảnh 10.

@eatsmeeteast

Tìm đâu cho xa, đoạn đường Lê Thị Riêng cũng có nhiều quán ăn hay ho rất đáng để thử đây này - Ảnh 11.

Thực khách nhận xét hương vị bánh mì Huỳnh Hoa đặc sắc là do sự hòa quyện ăn ý của từng thành phần. Cắn ngập răng lớp bánh giòn rụm, cái béo béo của bơ đan xen cùng miếng thịt ngọt dai hay pate, chả lụa thơm ngon đã làm thực khách cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mỗi ổ bánh thập cẩm có giá tầm 40k và do quán lúc nào cũng đông khách nên bạn phải xếp hàng chờ lâu để thưởng thức đấy nhé.