Tim Cook không muốn con cháu mình dùng mạng xã hội quá sớm

Hàn Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 21/01/2018

"Tôi không bao giờ muốn chúng sử dụng mạng xã hội" - ông Tim Cook, CEO Apple chia sẻ trong một buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Harlow ở Anh.

Phát biểu trước đông đảo sinh viên, hôm 19/1, Tim Cook nói: "Tôi chưa có con nhưng có một thằng cháu trai. Có vài thứ tôi không cho phép. Tôi không bao giờ muốn chúng sử dụng mạng xã hội."

Tim Cook cho rằng những người sử dụng mạng xã hội thường xuyên sẽ không thành công trong cuộc sống. Ông khuyến khích mọi người giao tiếp ngoài đời thực với nhau nhiều hơn và việc sử dụng công nghệ tại các trường học nên bị hạn chế lại.

Tim Cook không muốn con cháu mình dùng mạng xã hội quá sớm - Ảnh 1.

Tim Cook đang trao đổi với các sinh viên về vấn đề lạm dụng công nghệ. Ảnh: The Guardian.

Trước đó, hai lãnh đạo công nghệ Steve Jobs và Bill Gates cũng từng bày tỏ quan điểm tương tự. Giống như Tim Cook, họ cũng hạn chế con cái của mình sử dụng công nghệ từ quá sớm.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, các thiết bị công nghệ có ảnh hưởng rất tiêu cực đến não bộ của trẻ nhỏ và tâm sinh lý của trẻ vị thanh niên. Những số liệu liên quan cho thấy tỷ lệ trầm cảm tăng lên đến 27% khi các bạn trẻ thường xuyên dùng mạng xã hội, thậm chí có xu hướng tự tử cao hơn nếu liên tục dùng smartphone quá 3 giờ/ngày.

Nếu bạn là những ông bố bà mẹ thông thái, hãy giữ con cái mình tránh xa công nghệ nhiều nhất có thể. Đến chính người làm ra công nghệ như Tim Cook, Bill Gates và Steve Jobs còn cấm con cháu họ sử dụng công nghệ thì chắc hẳn điều đó không tốt một chút nào.