Tiểu thương Hà Nội nhập trôi nổi 5.100 bánh trung thu có nhãn Trung Quốc để bán công khai

Bảo Minh, Theo Gia đình và xã hội 10:47 08/07/2022

Hộ kinh doanh Phan Thị Nhàn tại xóm Chùa Tổng (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bày bán công khai 5.100 chiếc bánh trung thu có nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sự việc chỉ được phát giác khi Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) bất ngờ kiểm tra. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng tạm giữ 5.100 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài.

Bà Phan Thị Nhàn - chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn theo quy định, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Tiểu thương Hà Nội nhập trôi nổi 5.100 bánh trung thu có nhãn Trung Quốc để bán công khai - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh Phan Thị Nhàn tại xóm Chùa Tổng, xã La Phù (Hoài Đức) bày bán công khai 5.100 chiếc bánh trung thu có nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bà Nhàn thừa nhận, số hàng trên bà đã mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời. Hàng không có hóa đơn chứng từ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày