Tiết lộ mới về lễ khai mạc siêu hoành tráng của giải đấu ĐTQG Việt Nam sắp tham dự

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 15:38 04/01/2019

Bằng sự chuẩn bị kỹ càng, BTC Asian Cup 2019 hứa hẹn sẽ cho các ĐTQG, khán giả khu vực châu Á và trên toàn thế giới được chứng kiến một buổi lễ khai mạc sôi động và nhiều màu sắc.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức tại SBĐ Zayed Sports City, thủ đô Abu Dhabi, UAE, bao gồm hàng loạt những chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật mang đậm bản sắc của nước chủ nhà. BTC buổi lễ chính là những người đứng đằng sau thành công của đêm gala các trận chung kết UEFA Champions League kể từ năm 2014 và Euro 2016.

Theo tiết lộ từ BTC, 3 ca sĩ nổi tiếng nhất tại UAE, Hussain Al Jassmi, Eida Al Menhali và Balqees Ahmed Fathi sẽ tham dự buổi lễ khai mạc này. Họ sẽ cùng nhau thực hiện những ca khúc truyền tải đi thông điệp về một châu Á thành công, đoàn kết không chỉ thể thao mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.

Tiết lộ mới về lễ khai mạc siêu hoành tráng của giải đấu ĐTQG Việt Nam sắp tham dự - Ảnh 1.

SVĐ Zayed Sports City, nơi được chọn tổ chức buổi lễ khai mạc Asian Cup 2019.

Tiết lộ mới về lễ khai mạc siêu hoành tráng của giải đấu ĐTQG Việt Nam sắp tham dự - Ảnh 2.

3 ca sĩ nổi tiếng nhất tại UAE sẽ tham gia biểu diễn trong buổi lễ khai mạc Asian Cup 2019.

Tiết lộ mới về lễ khai mạc siêu hoành tráng của giải đấu ĐTQG Việt Nam sắp tham dự - Ảnh 3.

Ca sĩ Balqees Ahmed Fathi đã 30 tuổi nhưng vẫn sở hữu cơ thể vô cùng nóng bỏng.

Phụ họa cho bộ 3 ca sĩ của nước chủ nhà là 600 vũ công chuyên nghiệp được tuyển chọn gắt gao trên toàn thế giới. Họ hứa hẹn sẽ khiến sân Zayed Sports City trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Buổi khai mạc năm nay còn có sự góp mặt của một con chim ưng khổng lồ được coi là linh vật của giải đấu. Một bản sao của chiếc cúp Asian Cup 2019 danh giá cùng bông hoa sen lớn chưa từng có cũng sẽ được đem ra cho các khán giả chiêm ngưỡng. Sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, trận đấu đầu tiên của giải đấu giữa chủ nhà UAE và Bahrain sẽ diễn ra.

Tại Asian Cup 2019, Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy khó khăn cùng Iran, Iraq và Yemen. Với việc giải đấu năm nay được mở rộng lên 24 đội, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đi tiếp nếu là một trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.