Tiết lộ "gây bão": Tuyển Trung Quốc đấu đá nội bộ dẫn tới thất bại?

TIỂU LÂM MỘC, Theo PL&BĐ 06:59 01/04/2022

Tiết lộ mới liên quan tới tuyển Trung Quốc càng khiến CĐV bóng đá nước này thêm tức giận.

Theo truyền thông Trung Quốc thì ngày 30/3, sau trận thua bẽ bàng của tuyển Trung Quốc trước Oman ở vòng loại World Cup, tiền đạo 34 tuổi Yang Xu đã có một cuộc tiếp xúc với giới truyền thông, tiết lộ về câu chuyện đấu đá nội bộ xảy ra ở ĐTQG. Đây được coi là nguyên nhân rất quan trọng khiến tuyển Trung Quốc liên tục thất bại ở vòng loại World Cup.

Tuyển Trung Quốc vốn sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Đa phần trong số họ đều là những cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, tại sao các cầu thủ nhập tịch lại không phát huy được vai trò ở tuyển Trung Quốc và tại sao họ lại đồng loạt vắng mặt ở hai trận cuối cùng của tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup?

Theo tiết lộ của Yang Xu, nhóm cầu thủ nhập tịch từng rất được coi trọng ở tuyển Trung Quốc, khi họ còn khoác áo tuyển Trung Quốc thi đấu với Philippines, Syria… ở vòng loại thứ hai World Cup. Tuy nhiên sau khi tuyển Trung Quốc lọt vào vòng loại thứ ba, một cuộc đấu đá nội bộ bắt đầu xuất hiện. Nhóm cầu thủ nhập tịch dần bị cô lập và không có cơ hội để hoà nhập vào hệ thống của toàn đội.

Tiết lộ gây bão: Tuyển Trung Quốc đấu đá nội bộ dẫn tới thất bại? - Ảnh 1.

Tiền đạo Yang Xu (hàng dưới bên phải) vừa tiết lộ chuyện đấu đá nội bộ ở tuyển Trung Quốc.

Yang Xu cho rằng bản thân anh cũng không giải thích được cuộc đấu đá này bắt nguồn từ lý do cụ thể là gì, nhưng nó có thể liên quan đến lợi ích của một số cá nhân trong thành phần đội tuyển.

Tiền đạo kỳ cựu sinh năm 1988 cũng cho rằng nếu nhóm ngôi sao nhập tịch có thể hoà nhập tốt hơn với toàn đội, tuyển Trung Quốc có lẽ đã không thất bại, thậm chí có thể nghĩ tới việc cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

Tiết lộ gây bão: Tuyển Trung Quốc đấu đá nội bộ dẫn tới thất bại? - Ảnh 2.

Các cầu thủ nhập tịch có thể đã bị cô lập ở tuyển Trung Quốc.

Trang 163.com cho hay, tiết lộ của Yang Xu đã gây xôn xao với cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều CĐV đòi "chất vấn" một số cầu thủ và ban huấn luyện của đội bóng. Có ý kiến còn đặt nghi vấn rằng ở những trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup, một số cầu thủ bản địa thậm chí không muốn chuyền bóng cho các cầu thủ nhập tịch và đây là lý do khiến những ngôi nhập tịch không thể phát huy hết vai trò ở tuyển Trung Quốc.

Trong những ngày tới, nghi vấn đấu đá nội bộ ở tuyển Trung Quốc rất có thể trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá nước này.


https://soha.vn/tiet-lo-gay-bao-tuyen-trung-quoc-dau-da-noi-bo-dan-toi-that-bai-20220331202148122.htm