Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 11/12/2020

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tạm hoãn giấc mơ du học có thể là lựa chọn tưởng chừng thuyết phục nhưng nếu đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng, bạn sẽ nắm kha khá lợi thế cạnh tranh ngay khi nhập học trong thời gian tới.

Phải công nhận rằng thời buổi hiện nay, sự lựa chọn con đường du học của học sinh, sinh viên Việt Nam ngày càng tăng lên. Các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình trải nghiệm cuộc sống tự lập, chủ động học hỏi cũng như va vấp, trưởng thành hơn. Và các nước Châu Âu trở thành một điểm đến lý tưởng cho hành trình trải nghiệm đầy màu sắc đó.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 1.

Có rất nhiều lý do khiến cho lục địa gạo cội này vẫn là một mảnh đất đáng mơ ước dành cho những ai ham muốn được học hỏi, trải nghiệm hay khám phá. Châu Âu nói chung, các nước thuộc Liên minh Châu Âu EU nói riêng có nền văn hóa đặc sắc, nền kinh tế hùng mạnh, nền giáo dục tiên tiến cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, con người thú vị.

Có rất nhiều lý do khiến cho lục địa gạo cội này vẫn là một mảnh đất đáng mơ ước dành cho những ai ham muốn được học hỏi, trải nghiệm hay khám phá. Châu Âu nói chung, các nước thuộc Liên minh Châu Âu EU nói riêng có nền văn hóa đặc sắc, nền kinh tế hùng mạnh, nền giáo dục tiên tiến cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, con người thú vị.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 2.

Kể từ giữa tháng 3, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, nhiều quốc gia trên thế giới nhanh chóng đưa ra phương án thay đổi trong cách thức tổ chức giáo dục. Các bạn sinh viên Việt Nam luôn phải cập nhật về chính sách hạn chế đi lại hoặc hạn chế xuất nhập cảnh từ các quốc gia. Các bạn sinh viên tại nước ngoài lại khó khăn khi tìm chỗ ở thích hợp cho những năm học tiếp theo và phải thích ứng với việc học chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến.

Tại Việt Nam, nguy cơ bùng phát trở lại của dịch COVID-19 chính là nguyên nhân khiến tâm lý phụ huynh và học sinh lo lắng, không muốn "mạo hiểm" vào thời điểm hiện tại. Trong khi trước đây, phần lớn nhắc đến chuyện du học, nhiều người phải từ bỏ ước mơ bởi khả năng tài chính không cho phép. Nếu không có học bổng, gia đình không thuộc dạng khá giả thì việc đi du học sẽ luôn là một bài toán kinh tế đau đầu cho các bậc phụ huynh. Thế mà nay COVID-19 lại trở thành một trong những nguyên nhân chính làm nhiều bạn hoang mang, lo lắng và phải từ bỏ cả ước mơ của bản thân.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 3.

Bạn Lê Đặng Quỳnh Anh, cựu học sinh lớp 12 Văn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: "Mình khá hoang mang vì COVID-19 ảnh hưởng đến việc nhập học, lại còn thêm việc phải học online khiến mình lo lắng vì thiếu tương tác, trải nghiệm. Hơn nữa, nếu diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp thì chắc chắn bố mẹ mình sẽ không để con đi du học lúc này".

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 4.

Hầu hết sinh viên dự định đi du học trong năm nay đã hoàn thiện hồ sơ đại học trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhiều bạn lo lắng, đắn đo chẳng biết nên từ bỏ hay tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 5.

Theo một số nghiên cứu mới đây, năm 2023, nền kinh tế thế giới sẽ quay trở về đúng quỹ đạo. Các chuyên gia cũng nhận định rằng việc nhập học vào mùa thu năm tới sẽ là nước đi đúng hướng. Quyết định ôn luyện chuẩn bị du học lúc này không chỉ giúp bạn đón đầu nền kinh tế trong 4 năm tới mà còn có thể trở thành đội ngũ hạt nhân quan trọng hỗ trợ kinh tế phục hồi.

Nhiều trường đại học nhận thấy, sinh viên ngày càng có hứng thú với các khóa học ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chẳng cần bàn cãi thêm nữa khi hệ thống y tế công và đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Rất có thể trong tương lai, dược sĩ, điều dưỡng, y bác sĩ sẽ là trung tâm của sự tìm kiếm, và trường đại học đóng vai trò quyết định trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Mặt khác, tiếp tục kế hoạch du học sẽ giúp bạn ghi điểm với các nhà tuyển dụng tiềm năng, gia nhập vào thị trường việc làm dễ dàng hơn. Vậy nên thay vì đề cập đến câu chuyện "gap year" hay từ bỏ, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để đi học, sẵn sàng chiến đấu, chinh phục ước mơ.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 6.

Theo khảo sát của QS, 82% du học sinh tương lai giữ nguyên ý định du học trong năm 2020 - 2021 và 62% trong số đó muốn bắt đầu khóa học của mình ngay mùa thu năm nay. Sinh viên quốc tế vẫn quyết tâm du học trong năm tới, bất chấp những biến động và bất ổn do cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu gây ra. Điều này cho thấy du học vốn dĩ là mục tiêu dài hạn của đại đa số du học sinh và gia đình.

Các bài kiểm tra chuẩn hóa như SAT, GRE, hay TOEFL/ IELTS - điều kiện bắt buộc dành cho sinh viên quốc tế muốn du học Mỹ đã bị hoãn trên toàn thế giới. Giải pháp hiện tại là các đơn vị tổ chức thi như ETS - nhà tổ chức kỳ thi chuẩn hóa TOEFL sẽ phối hợp với trường đại học cho phép đính kèm thư giải thích lý do thiếu chứng chỉ trong đơn đăng ký học. ETS sẽ sớm ra mắt giải pháp an toàn cho phép thực hiện bài kiểm tra TOEFL iBT tại nhà, trước khi các mở lại các kỳ thi bình thường.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 7.

Nhiều chiến thuật học bổng - học phí khác nhau đang được các trường đại học áp dụng nhằm san sẻ gánh nặng tài chính cho sinh viên quốc tế. Hàng loạt trường đại học trên thế giới đã thông báo chính sách giảm học phí, hoặc áp dụng mức học phí bản địa cho sinh viên quốc tế nhập học trong thời gian tới. Ngoài ra, việc xin visa cũng được tạo điều kiện nhất có thể. Rất nhiều nước Châu Âu đã thông báo mở cửa biên giới - sẵn sàng đón tiếp các du học sinh để các bạn du học sinh tương lai có sự chuẩn bị kỹ càng nhất.

Như vậy, học bổng chưa bao giờ là điều dễ dàng và cơ hội du học cũng không chờ đợi bất cứ ai, do đó hãy chuẩn bị hành trang tốt nhất để đón lấy cơ hội phát triển đầy tiềm năng này.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 8.

Chúng ta đều hiểu rõ tình hình hiện nay ảnh hưởng lớn tới kế hoạch, dự định du học như thế nào nhưng đừng lo lắng, điều quan trọng lúc này là suy nghĩ tích cực để nhìn thấy những lợi ích trong bối cảnh khó khăn và hành động phù hợp. Các trường đại học luôn kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó, hỗ trợ, có cách thức liên lạc trực tuyến dành cho sinh viên như email, điện thoại, mạng xã hội hay mẫu thông tin đăng ký tư vấn. Bạn có thể liên lạc trực tuyến với trường đại học và nhờ tới sự hỗ trợ của các nhân viên tại trường. Họ sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên hữu ích, cần thiết cho quá trình du học.

Ngoài ra, việc dành thời gian tìm hiểu thông tin sẽ giúp bạn luôn chủ động quản lý kế hoạch du học trong tương lai và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội học bổng tốt nhất. Dù bạn đang lên kế hoạch du học năm 2020 hay năm 2021 thì hãy liên tục cập nhật thông tin để biết được tiến độ nhập học hay thậm chí cân nhắc kỹ càng hơn về các quốc gia, thành phố, trường học, ngành học,… đúng với nguyện vọng, mong muốn của bản thân.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 9.

Tranh thủ giai đoạn này trang bị kỹ lưỡng khả năng ngoại ngữ, kiến thức chuyên ngành sắp học, kiến thức tổng quát về xã hội - chính trị - kinh tế thế giới và các kỹ năng mềm cần thiết. Từ đó dễ dàng hội nhập với cuộc sống ở nước sở tại, cũng như tự tin tham gia các buổi thảo luận với bạn bè và người dân bản xứ. Bạn có thể chủ động cập nhật thông tin qua nhiều nguồn tin chính thống trên trang fanpage của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (European Union in Vietnam). Trong đó đăng ký tham gia sự kiện Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2020 - Study in Europe 2020 cùng chuỗi webinar cung cấp thông tin thiết thực vào ngày 12/12 và 13/12 tới sẽ là hành trang không thể thiếu với các bạn học sinh, sinh viên.

Chuỗi webinar Du học Châu Âu có sự đồng hành của đại diện các nước thuộc Liên minh Châu Âu, các cựu du học sinh, các bạn du học sinh đang sinh sống - học tập tại nước ngoài và 2 MC có tầm ảnh hưởng lớn tới giới trẻ: Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Nguyễn Thiện Khiêm.

Tiếp tục theo đuổi giấc mơ du học châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19: Nên hay không? - Ảnh 10.

Có thể nói, năm 2020 - một năm đầy biến động với cả thế giới khi đại dịch COVID-19 hoành hành, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực và giáo dục không phải ngoại lệ. Những bạn chuẩn bị đi du học gặp khá nhiều trắc trở vì các quốc gia hiện không nhận sinh viên quốc tế hoặc đóng cửa trường học tạm thời. Song thời điểm này cũng khiến các trường đại học, các bạn học sinh, sinh viên thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh thay đổi.

Rõ ràng là dự định du học của du học sinh chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhưng họ đang lựa chọn phương án thay thế như đăng ký học online hoặc hoãn lại một thời gian ngắn thay vì hủy bỏ hẳn kế hoạch bởi nỗi hoang mang, sợ hãi. Điều này chứng tỏ các bạn ấy vẫn mang hoài bão theo đuổi những nền giáo dục hàng đầu thế giới, đồng thời giữ vững niềm tin và giấc mơ du học Châu Âu.