Tiền thuê nhà tăng chóng mặt, cặp vợ chồng chi 250 triệu đồng mua đứt xe bus để “an cư”: Ngôi nhà di động 4 mùa, đầy đủ tiện nghi từ A - Z

Thùy Anh, Theo Trí thức trẻ 19:49 13/07/2022

Alice Keeler và Xavier Gstrein đã mua chiếc xe bus để tiết kiệm chi phí sống hàng tháng vì không muốn phải trả hóa đơn tiền điện cao ngất.

Mobihome là một ngôi nhà di động trên ô tô thường sử dụng trong du lịch, thế nên nhắc đến mobihome, nhiều người còn hiểu đó là một hình thức du lịch thường dành cho hội ưa xê dịch. Trước đây, hình thức này đã từng "làm mưa làm gió". Sau một thời gian chững lại cho đại dịch, hiện tại hình thức nhà ở kiểu này đang tiếp tục nở rộ, đặc biệt trong giới trẻ.

Để tạo nên một chiếc mobihome, người ta sẽ dùng đến những chiếc xe tải nhỏ hoặc xe bus cũ rồi từ đó cải tạo, sắp xếp, trang trí thêm các đồ dùng như một căn nhà nhỏ với đủ giường ngủ, đồ nấu nướng, chỗ để quần áo... Và một điểm chung nhất là những chiếc ô tô này được sơn, vẽ rất xinh xắn, bắt mắt.

Tại Anh, một cặp vợ chồng đã "chán ngấy" với việc phải trả 1.200 bảng Anh (khoảng 33 triệu đồng) một tháng tiền thuê nhà. Do đó, họ đã quyết định biến một chiếc xe bus hai tầng thành một ngôi nhà cho riêng mình.

Alice Keeler, 30 tuổi và Xavier Gstrein, 29 tuổi, đã mua chiếc xe buýt trị giá 9.000 bảng Anh (khoảng 250 triệu đồng) từ Bắc Ireland vào tháng 5. Họ còn đặt tên cho ngôi nhà tương lai của mình là Baloo.

Tiền thuê nhà tăng chóng mặt, cặp vợ chồng chi 250 triệu đồng mua đứt xe bus để “an cư”: Ngôi nhà di động 4 mùa, đầy đủ tiện nghi từ A - Z - Ảnh 1.

Alice và Xavier đã bỏ thuê nhà, thay vào đó mua một chiếc xe buýt cũ màu xanh tên là Baloo (Hình ảnh: SWNS)

Alice là một nhà trị liệu ngôn ngữ và hướng dẫn cho người trong trại cai nghiện thần kinh. Xavier, một nhà công nghệ y học hạt nhân và nhà chụp X quang. Họ mua chiếc xe và tân trang bằng tiền tiết kiệm và tiền lương hàng tháng.

Cặp đôi nói rằng họ có ý tưởng sống trên một chiếc xe buýt sau khi giá nhà ở mức "cao ngất ngưởng" khiến họ không đủ khả năng mua một căn hộ cho riêng mình. Khi giá cả lên cao, cặp vợ chồng trẻ phải vật lộn để chi trả số tiền không hề nhỏ mỗi tháng. Khi đó Alice và Xavier thuê một phòng ngủ trong căn hộ ở Brighton, Anh.

Họ dự định trang hoàng "ngôi nhà lạ thường" của mình với các tấm pin mặt trời, một lò đốt gỗ thân thiện với môi trường và một nhà vệ sinh đa năng. Cặp đôi tiết lộ công trình hoàn thành sẽ tiêu tốn của họ hơn 20.000 bảng Anh (khoảng 556 triệu đồng).

Tiền thuê nhà tăng chóng mặt, cặp vợ chồng chi 250 triệu đồng mua đứt xe bus để “an cư”: Ngôi nhà di động 4 mùa, đầy đủ tiện nghi từ A - Z - Ảnh 2.

Cặp đôi hiện đang thuê nhà ở Brighton và tin rằng lợi ích của cuộc sống trên xe bus vượt xa khi đi thuê nhà (Hình ảnh: SWNS)

Cặp đôi cũng cho biết họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho các hóa đơn sau khi chuyển ra ở ngôi nhà di động này. Theo dự định của Alice va Xavier, ngôi nhà này sẽ không cần nối điện.

Alice cho biết: "Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là để không phải chi trả hóa đơn tiền điện, được ở nhà miễn phí và có nhiều tự do hơn. Xe bus của chúng tôi sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời nên sẽ tiết kiệm năng lượng. Hy vọng, tôi sẽ có thể trồng thêm rau củ trong ngôi nhà này".

"Mong rằng ngôi nhà của chúng tôi sẽ giúp mọi người có ý thức hơn về việc lãng phí thức ăn và năng lượng", cặp đôi cho biết.

Theo chia sẻ, mong muốn của đôi vợ chồng trẻ là được tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên, sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống. "Việc ở trong ngôi nhà di động còn giúp chúng tôi tự do hơn, thỏa mãn niềm yêu thích du lịch bằng cách di chuyến đến nhiều nơi".

Tiền thuê nhà tăng chóng mặt, cặp vợ chồng chi 250 triệu đồng mua đứt xe bus để “an cư”: Ngôi nhà di động 4 mùa, đầy đủ tiện nghi từ A - Z - Ảnh 3.

Công trình còn đang dang dở (Hình ảnh: SWNS)

"Thật tuyệt khi sử dụng lại một chiếc xe buýt đã qua sử dụng. Tôi và Xav đang cùng nhau học các kỹ năng mới và học tìm hiểu thêm về chính bản thân mình trong suốt chặng đường sắp tới", Alice bày tỏ.

Cặp vợ chồng dự định chuyển đổi boong trên cùng thành không gian cho hai phòng ngủ cũng như khu vực thư giãn và tiếp khách.

Tầng dưới cùng sẽ là nhà bếp, phòng tắm và khu vực tiếp khách, và Alice cho biết cô rất "hào hứng" khi mua đồ cũ, không chỉ "rẻ hơn" mà còn mang lại cảm giác "kỳ quặc".

Alice cho biết lợi thế của việc mua một chiếc xe buýt so với việc đầu tư vào thị trường nhà ở thông thường là "vô tận". Cô cho biết thêm: "Ngôi nhà di động tiết kiệm hơn nhiều so với việc đi vay thế chấp mua nhà mà nợ nần nhiều năm".

https://cafef.vn/tien-thue-nha-tang-chong-mat-cap-vo-chong-chi-250-trieu-dong-mua-dut-xe-bus-de-an-cu-ngoi-nha-di-dong-4-mua-day-du-tien-nghi-tu-a-z-20220713144854164.chn