Tiến hành thủ tục xử phạt một Fanpage đăng thông tin sai sự thật về việc người mẹ trẻ “chôn sống” con

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 20:22 17/10/2019

Trước thông tin đăng tải sai sự thật gây hoang mang dư luận, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đang tiến hành các thủ tục để xử phạt fanpage facebook có tên “Hóng Biến Hòa Bình” vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 17/10, ông Nguyễn Hoàng Thư - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở đang tiến hành các thủ tục để tiến hành xử phạt fanpage facebook có tên "Hóng Biến Hòa Bình" vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tiến hành thủ tục xử phạt một Fanpage đăng thông tin sai sự thật về việc người mẹ trẻ “chôn sống” con - Ảnh 1.

Trang facebook "Hóng Biến Hòa Bình" đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trang facebook "Hóng Biến Hòa Bình" đã cho đăng tải nội dung thông tin "mẹ trẻ chôn sống con tại xóm Vôi Thượng, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình". Đồng thời trang facebook này khẳng định thông tin đăng tải là "chính xác 100%".

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn khẳng định: "Công an xác định ban đầu, cháu bé tử vong trước đó rồi mới mang đi chôn chứ không phải "chôn sống".

Theo chính quyền địa phương cho biết, người mẹ trong sự việc này 20 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả bố và mẹ đều không biết chữ. Sau khi học xong THPT, cô gái này đã đi làm tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh rồi có thai.

Thời gian gần đây đã về lại địa phương sinh sống nhưng giấu gia đình về chuyện mang thai. Đến ngày 12/10, cô gái chuyển dạ rồi tự sinh con một mình, do thiếu hiểu biết kỹ năng, cách chăm sóc nên cháu bé đã tử vong.

Lúc này người mẹ trẻ đã mang con đi chôn qua loa ở gần nhà. Đến ngày 14/10, người dân địa phương phát hiện thi thể cháu bé nên báo cho chính quyền địa phương.