Tiền Giang: Nghi trầm cảm sau sinh, người mẹ trẻ ra tay giết chết con trai 5 tháng tuổi

Minh Anh, Theo Thời đại 10:00 01/03/2018

Liên quan đến cái chết của bé trai 5 tháng tuổi được bế trên tay mẹ vào chiều 28 Tết, Công an tỉnh Tiền Giang vừa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam người mẹ để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Sáng 1-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sau quá trình điều tra ban đầu đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Xuân N. (25 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết chết con trai 5 tháng tuổi của mình.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu cho thấy sau khi nhận được tin báo bé Lê Trần Duy K. (5 tháng tuổi) tử vong bất thường trên tay N. (mẹ bé K.) của người dân sống xung quanh nhà N. chiều 13-2 (tức 28 tháng Chạp), lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 18h cùng ngày, anh P. (30 tuổi, chồng chị N.) hốt hoảng khi nhìn thấy bé K. người đầy vết máu nằm trên tay vợ liền hô hoán người dân ứng cứu.

Tuy nhiên, khi tiếp cận cứu được bé K. khỏi tay người mẹ thì bé đã tử vong, lúc này trên tay chị N. cầm một con dao.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi dưới sự chứng kiến của cán bộ thuộc Viện KSND cùng cấp. Theo kết quả khám nghiệm, bé trai có vết thương sọ não hở, xuất huyết não, dập não nghi do vật sắc nhọn tác động dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, N. đã bị lực lượng chức năng tạm giam giữ để tiếp tục điều tra. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng người mẹ bị trầm cảm sau khi sinh đã gây ra cái chết cho con trai. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày