Tiền đạo U23 Thái Lan: “Cả đội rất muốn thắng U23 Việt Nam”

Hiếu Lương (từ Istanbul), Theo Tổ Quốc 12:01 30/05/2022

Tiền đạo Patrik Gustavsson cùng U23 Thái Lan phải bay hai chặng trước khi có mặt tại Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan quá cảnh tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 30/5 trước khi nối chuyến tới thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Người viết may mắn gặp được một số cầu thủ U23 Thái Lan đang ăn sáng ở một quán cà phê trong sân bay Istanbul và có cuộc phỏng vấn nhanh với tiền đạo Patrik Gustavsson. 

Tiền đạo sinh năm 2001 chia sẻ: "Chúng tôi vừa thi đấu SEA Games xong và cũng mới chốt đội hình hướng tới VCK U23 châu Á 2022. Chúng tôi có một tuần chuẩn bị ở Bangkok và hiện tại cảm thấy tốt". 

U23 Thái Lan nằm ở bảng C cùng U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc. Việc ba đội ở Đông Nam Á nằm cùng bảng tạo nên những cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. 

"Một bảng đấu thú vị. Chúng tôi đã đối đầu nhau ở SEA Games. U23 Thái Lan đều thua U23 Việt Nam và U23 Malaysia nên muốn thắng ở các trận đấu tới", Patrik Gustavsson nói. 

Tiền đạo U23 Thái Lan: “Cả đội rất muốn thắng U23 Việt Nam” - Ảnh 1.

Tiền đạo U23 Thái Lan tại sân bay (Ảnh: Hiếu Lương)

"Chúng tôi được đối đầu U23 Việt Nam trong một sân vận động có hơn 40.000 khán giả nhưng để thua. Cả đội rất muốn thắng U23 Việt Nam sắp tới. 100% là vậy. Một trận tái ngộ sớm khi chúng tôi vừa gặp nhau ở chung kết". 

Tiền đạo mang hai dòng máu Thuỵ Điển và Thái Lan cho biết U23 Thái Lan lần này có thêm nhiều cầu thủ chất lượng. "Đội hình hiện tại tốt hơn so với SEA Games", Patrik khẳng định.

Anh cũng nhấn mạnh việc thay đổi HLV trưởng không làm ảnh hưởng tới U23 Thái Lan: "Chúng tôi không có HLV Mano Polking nhưng HLV Yong (Worrawoot Srimaka) vẫn rất tốt. Tất cả cầu thủ đều thấy vậy, không có vấn đề gì cả". 

Patrik Gustavsson nói thêm: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự VCK U23 châu Á 2022. Một giải đấu khó, khác biệt so với SEA Games nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu nếu nỗ lực 100%. Không có vấn đề gì cả". 

Patrik Gustavsson đang thi đấu trong nước cho CLB Chiangmai. Tiền đạo 21 tuổi có thời gian tập luyện trong môi trường bóng đá Thuỵ Điển và được đánh giá có tiềm năng thành tay săn bàn giỏi. 

U23 Thái Lan bắt chuyến bay lúc 8h15 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), tức 12h15 (giờ Việt Nam), dự kiến có mặt tại Uzbekistan lúc 16h40 (giờ Việt Nam). Dự kiến U23 Thái Lan sẽ có ba buổi tập trước khi đối đầu U23 Việt Nam ở trận ra quân vào ngày 2/6. 

https://kenh14.vn/tien-dao-u23-thai-lan-ca-doi-rat-muon-thang-u23-viet-nam-20220530121237176.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày