Tiền đạo hay nhất lịch sử V.League bị đội bóng Thái Lan thanh lý sớm

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:33 11/03/2018

Trên trang chủ CLB Hà Nội FC đã lên tiếng xác nhận thông tin, tiền đạo Hoàng Vũ Samson sẽ trở lại khoác áo đội bóng này sau quãng thời gian ngắn đến Thái Lan thử sức.

Cách đây không lâu, Hoàng Vũ Samson nói lời chia tay đội chủ sân Hàng Đẫy để chuyển đến thi đấu cho Buriram United - đương kim vô địch Thai-League. Được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng sau khoảng 2 tháng thử sức, Samson không tạo được nhiều ấn tượng và bị đội bóng Thái Lan thanh lý hợp đồng sớm.

Tiền đạo hay nhất lịch sử V.League bị đội bóng Thái Lan thanh lý sớm - Ảnh 1.

Hoàng Vũ Samson thất bại khi đến Thái Lan thử sức

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng Hoàng Vũ Samson đã gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với đồng đội mới. Tiền đạo mang 2 quốc tịch Nigeria và Việt Nam chỉ có 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị, thi đấu tổng cộng 33 phút trên sân. Không thể cạnh tranh với 3 tiền đạo ngoại khác gồm Diogo, Edgar Silva (Brazil) và Yoo Jun-su (Hàn Quốc) là nguyên nhân khiến Samson phải ra đi.

Chia tay Buriram United, Hoàng Vũ Samson ngay lập tức trở lại khoác áo Hà Nội FC, thông tin này đã được trang chủ đội bóng Thủ đô xác nhận. Dự kiến, Samson sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 17/3 để tập luyện và có thể thi đấu từ vòng đấu thứ 3 gặp HAGL.

Tiền đạo hay nhất lịch sử V.League bị đội bóng Thái Lan thanh lý sớm - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, Samson sẽ thi đấu cho Hà Nội từ vòng 3 V.League 2018

Hoàng Vũ Samson sinh năm 1988, là người Nigeria sang Việt Nam lập nghiệp năm 2007, thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh ở giải hạng Nhất, sau đó chuyển qua khoác áo CLB Đồng Tháp trước khi gắn bó với CLB Hà Nội suốt 6 năm qua.

Năm 2013, Samson được nhập tịch Việt Nam. Tính đến hết mùa giải 2017, tiền đạo 29 tuổi đã ghi hơn 130 bàn thắng và trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League. Có Hoàng Vũ Samson hàng công của Hà Nội FC sẽ được tăng cường thêm sức mạnh. Kinh nghiệm, khả năng ghi bàn thiên bẩm, chắc chắn Samson sẽ đóng góp nhiều vào tham vọng vô địch của đội bóng nhà bầu Hiển.