"Thương nhớ ở ai": Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 17:55 06/01/2018

"Thương nhớ ở ai" tập 19 tập trung vào tính cách của nhân vật Diên, vốn là một kẻ cực kỳ háo sắc.

Thương nhớ ở ai tuần này bắt đầu bằng cảnh Thị Mầu (biệt danh của Thuỷ) đang ca hát vui đùa cùng các chị em làm hến ngoài bến sông. Giọng hát trong ngọt của Thị Mầu như khiến họ vui vẻ và có nhiều cảm hứng làm việc hơn. Tuy nhiên, sau đó các cán bộ xã đã bất ngờ xuất hiện và áp giải Mầu về uỷ ban.

Việc cô làm hàng đêm với các chàng trai trẻ đã truyền đến tai của người làng bên và họ đòi phải có sự giải quyết thích đáng. Không rõ thực sự Mầu đã làm chuyện gì trái đạo đức hay không. Hơn thì cho là có còn Nương thì không tin là vậy. Về phía Mầu, cô không thừa nhận, cũng không phủ định.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 1.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 2.

Các cán bộ đòi giải Thị Mầu lên xã

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 3.

Nương thì vẫn không tin là Mầu đã làm gì nên tội

Ngày đi bộ đội thì đã đến gần, trong khi mối thù hằn giữa nhà họ Nguyễn và họ Vũ vẫn đang leo thang. Người đứng trong trung tâm của cuộc đối đầu này không ai khác chính là cặp đôi Hạnh - Nghĩa. Trong lần lên điểm phát muối, Hạnh lại bị bà Xeng dè bỉu công khai. Không chấp nhận bạn mình phải chịu những lời lẽ nặng nề như vậy, Dâu chạy đi tìm Nghĩa đến giúp. Nghĩa nghe vậy thì đành phải đi theo, để lại ông Khiên mắc kẹt lại trên đống rơm.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 4.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 5.

Hạnh bị bà Xeng gây sự

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 6.

Ông Cương bực mình vì bị con trai bỏ rơi

Khi đến nơi, Nghĩa với Hạnh lại càng thêm thắm thiết và quyết tâm trong truyện tình cảm. Họ quyết định cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Phía người nhà họ Nguyễn và họ Vũ thì phản đối hẳn ra mặt, tuy nhiên với cán bộ xã thì không thành vấn đề gì, anh cán bộ mời cả 2 lên uỷ ban để ký ngay giấy đăng ký.

Nghĩa đem tin này về nhà thì ngay lập tức ông Kiên cầm roi ra doạ đánh, ông vẫn bực vì bị con trai bỏ rơi trên đỉnh rơm để đến với người yêu. Đến khi Nghĩa tiết lộ rằng đã làm cho Hạnh có thai, ông Khiên mới chấp nhận "chịu thua" đứa con và thốt lên "nhà họ Nguyễn đến thời mạt rồi!".

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 7.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 8.

Hạnh và Nghĩa đi đăng ký kết hôn

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 9.

Ông Kiên nghe thấy tin này thì đành "bó tay"

Chứng kiến chuyện của em gái, Hiệp không khỏi cảm phục đôi tình nhân dũng cảm. Trước khi đi bộ đội, anh cũng muốn làm gì đó để có một kỷ niệm đẹp với Dâu. Hiệp tính rằng khi nào được về phép thì sẽ làm đám cưới với Dâu bởi vì khi đó sẽ được mặc áo sĩ quan làm chú rể, đó là một hình tượng rất "oai" trong mắt các thanh niên thời bấy giờ.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 10.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 11.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 12.

Hiệp bàn chuyện đám cưới với Dâu

Vụ của Thị Mầu ở trên xã lại có biến động. Vốn chỉ chấp nhận lên xã với mục đích quấy rối, phá phách, cô nhất định không chịu thừa nhận rằng mình có tội gì. Các cán bộ lại tiếp tục đẩy cô lên huyện để đỡ phải xử lý, do vừa bận nhiều công chuyện thời chiến, vừa phải lo công tác văn hoá. Nghe thấy điều này, một người vốn tưởng chừng như phản đối chèo cổ gay gắt nhất như anh Diên lại đứng ra xung phong nhận chở Mầu lên huyện.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 13.

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 14.

Anh Diên chạy khắp nơi để có xe chở Mầu lên huyện

Thương nhớ ở ai: Chỉ có thể là Diên, chạy khắp làng mượn xe để đèo Mầu đi chơi - Ảnh 15.

Đến khi mọi người đi rồi, anh ta mới thừa nhận là rất mê giọng hát của Mầu và tung ra những lời đung đưa với cô. Chưa hết, sự háo sắc của Diên còn bộc lộ ở mức đáng kinh ngạc khi anh vội chạy về nhà, đi vay khắp nơi rồi bán thẳng hai tạ thóc để mua xích xe đạp về chở Mầu lên huyện. Mọi người trong làng nhìn thấy cặp đôi tí tớn ấy thì nhận xét là không hề giống giải tội nhân lên huyện chút nào mà giống như tình nhân đưa nhau đi du xuân hơn.

Thương nhớ ở ai được lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.