Thực trạng tại thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới: Xa hoa, lộng lẫy nhưng khiến người dân "ngán tận cổ"

Thanh Tâm, Theo Thể Thao Văn Hoá 19:24 13/04/2023

Dù là điểm đến trong mơ của nhiều người nhưng thành phố này đang bị chính cư dân của nó chán ghét.

Từ trước đến nay, thành phố New York luôn được xem là nơi mọi người đến để xây dựng giấc mơ của mình, nơi khởi nguồn của nghệ sĩ, doanh nhân và triệu phú,...

Theo một thống kê vào năm 2022, New York cũng là thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới với khoảng 345.600 người với tổng khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới đây của New York Post lại cho rằng, nhiều cư dân đang lên kế hoạch rời bỏ chốn "thiên đường" này.

Thực trạng tại thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới: Xa hoa, lộng lẫy nhưng khiến người dân ngán tận cổ - Ảnh 1.

Nhiều cư dân "chán ngấy" New York và muốn rời đến nơi khác sinh sống (Ảnh minh họa)

Kết quả từ một cuộc thăm dò về chất lượng cuộc sống của Viện Nghiên cứu Đại học Siena cho thấy rằng 30% số người trong cuộc khảo sát cho biết họ đã khao khát được sống ở một nơi khác. Họ cho biết mình dự định sẽ rời thành phố này ngay khi nghỉ hưu vì lo ngại một số vấn đề xã hội tại đây.

"Chúng tôi sẽ đến Pennsylvania vào cuối tháng. Chúng tôi đã chuyển nhà hai lần trong 3 năm qua! Chúng tôi rời khỏi Bronx và ở đây tốt hơn nhưng vẫn không an toàn. Mọi thứ đều đắt đỏ. Họ đang tăng tiền thuê nhà một lần nữa lên gần 800 đô la (khoảng 18,7 triệu đồng)/tháng nên chúng tôi quyết định rời đi" - Angela Gutierrez (38 tuổi), một bà mẹ 3 con sinh sống tại New York, cho biết.

Thực trạng tại thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới: Xa hoa, lộng lẫy nhưng khiến người dân ngán tận cổ - Ảnh 2.

Không chỉ người lao động, những người giàu có cũng dần rời bỏ thành phố này (Ảnh minh họa)

Được biết, làn sóng di dời khỏi thành phố nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ này đã dần trở nên phổ biến trong một vài năm trở lại đây. Theo đó, 3/5 quận của Thành phố New York là Queens, Brooklyn và The Bronx đã chứng kiến sự sụt giảm dân số lớn nhất ở Mỹ trong năm qua. Bên cạnh đó, nhiều quận ngoại ô thành phố này bao gồm Westchester, Suffolk và Nassau, cũng sụt giảm dân số đáng kể trong thời gian này.

Không chỉ những người dân bình thường, ngay cả những người thu nhập cao từ 150.000 USD đến 750.000 USD/năm (3-7 tỷ đồng/năm) cũng rời khỏi New York. Trong đó, nhóm người có mức lương từ mức 750.000 USD trở lên đã giảm gần 10% chỉ trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Thực trạng tại thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới: Xa hoa, lộng lẫy nhưng khiến người dân ngán tận cổ - Ảnh 3.

"Tiểu thư lừa đảo" Anna Delvey từng chọn New York làm nơi tiếp cận giới siêu giàu (Ảnh: Netflx)

Nhìn chung, New York là một trong những nơi có gánh nặng thuế cao nhất nước Mỹ và thậm chí chính quyền thành phố này cũng đang nỗ lực để ngăn cản người dân di cư sang sinh sống ở những thành phố khác. Tim Hoefer, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách công Empire cho biết, mọi thứ từ chăm sóc sức khỏe đến năng lượng cho đến quyền sở hữu nhà đều "đắt hơn mức cần thiết".

Nhiều chuyên gia nhận định giới thượng lưu đang lần lượt rời khỏi "quả táo lớn" của nước Mỹ do mức thuế cao. Về phía Bloomberg, trang này cho rằng giá thuê nhà đắt đỏ cùng chi phí sinh hoạt tăng cao là nguyên nhân chính của tình trạng này New York. Dù khó có thể xác định nguyên nhân chính nhưng việc đánh mất hàng ngàn lao động cũng như những triệu phú chắc chắn sẽ khiến cho nền kinh tế tại thành phố đắt đỏ, xa hoa này bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nguồn: NY Post, Bloomberg