Thực hư việc nam sinh Hà Nội buộc tóc dài đến trường không được vào lớp

Huyền Trần, Theo VTC News 21:54 08/05/2020

Hiệu phó trường khẳng định không có chuyện nam sinh để tóc dài rồi buộc lên bị đuổi khỏi trường.

Mới đây, một tài khoản Facebook chia sẻ bài viết về việc nam sinh lớp 9 trường THCS Cầu Diễn, Hà Nội không được vào lớp học vì để tóc dài khi đến lớp.

Theo bài viết này, cậu học sinh hí hửng ngày đầu đến trường sau kì nghỉ dài, với mái tóc để "hơi khác kiểu". Vì vậy nam sinh bị cô hiệu trưởng kiên quyết đuổi về, không cho vào học, dù phụ huynh năn nỉ xin cho được ở lại học, cam kết sẽ cho con cắt tóc.

Sau đó dù nam sinh này cắt tóc lại nhưng tiếp tục bị đuổi về vì "không đúng quy định". Dù nam sinh này đã đi cắt tóc lại nhưng hôm sau đến trường, cậu vẫn bị đuổi tiếp vì "vẫn chưa đúng quy định".

 Thực hư việc nam sinh Hà Nội buộc tóc dài đến trường không được vào lớp  - Ảnh 1.
 Thực hư việc nam sinh Hà Nội buộc tóc dài đến trường không được vào lớp  - Ảnh 2.
 Thực hư việc nam sinh Hà Nội buộc tóc dài đến trường không được vào lớp  - Ảnh 3.

Nam sinh sau khi cắt tóc vẫn không được vào lớp vì không theo quy định.

Câu chuyện được cộng đồng mạng tranh luận khá gay gắt, bên cạnh người ủng hộ thì không ít người cho rằng việc học sinh để tóc như vậy là không sai.

"Từ khi nào nhà trường biến thành quân đội với kỷ luật thép như vậy. Con người hơn nhau ở não bộ chứ có phải nhận thức mái tóc bên ngoài. Đầu tóc gọn gàng là tốt nhưng không đến mức phải khắt khe như vậy, giáo viên có thể nhắc nhở và cảnh cáo. Vì dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 2". Facebooker Ngô Khánh bình luận.

Một tài khoản facebook khác đồng tình với quan điểm nhà trường không nên quy định quá chặt chẽ về đầu tóc của học sinh: "Giáo viên được uốn, nhuộm, làm xoăn mà học sinh lại không được phép là sao? Cả hai cùng ở môi trường học đường mà".

"Đã năm 2020 rồi mà còn quy định cổ hủ này sao. Kiểu tóc không ảnh hưởng đến việc học hành hay nhân phẩm của các cháu, cô giáo không cho cháu đi học mới gây ảnh hưởng. Hơn nữa cháu này cũng đã buộc tóc gọn gàng lên rồi", facebooker Nguyễn Văn Đoàn nhận xét.

 Thực hư việc nam sinh Hà Nội buộc tóc dài đến trường không được vào lớp  - Ảnh 4.

Trong khi đó cũng có luồng dư luận ủng hộ việc trường xử phạt nam sinh này là đúng quy định. "Trường học chứ có phải sàn diễn thời trang đâu mà để kiểu ấy. Đã vào học trong trường thì phải tuân thủ theo những quy định, sai thì phạt thì trường mới ra trường, lớp mới ra lớp", bạn Trần Bảo bày tỏ quan điểm.

Facebooker Hoàng Long cũng đồng tình với ý kiến trên. "Đã cất công đi cắt thì cắt cho gọn gàng đi lại còn cố để dài. Cắt chống đối như thế này bị đuổi về là đúng", anh bình luận.

Hiệu phó nói gì?

Về sự việc này, bà Bùi Thị Hương - Hiệu phó trường THCS Phú Diễn cho biết sự việc không như mạng xã hội đang chia sẻ, người đăng bài viết cũng không phải là phụ huynh của trường.

"Không có chuyện nam sinh để tóc dài mà không được vào trường", vị Hiệu phó này khẳng định.

Khi hỏi chi tiết về trường hợp nam sinh này, bà Hương cho biết ngày mai sẽ làm việc.