Thực hư về lời đồn thứ quả trăm năm kết trái một lần, là điềm báo của hạn hán, đói kém

Hoa Hướng Dương, Theo Pháp luật và bạn đọc 15:40 22/02/2022

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã từng trả lời về thứ quả này.

Nhìn loại quả nhỏ bằng đầu ngón tay cái, khá giống quả táo, có màu xanh đậm, có thể ăn được dưới đây, có thể nhiều người không biết và sẽ đặt câu hỏi về loại quả này.

Loại quả này sau khi bổ ra thì ở giữa là phần nhân (hạt) đặc, có thịt quả bên trong màu trắng với vị hơi ngái, khó ăn nhưng phần hạt thì có vị ngọt nhẹ. Mặc dù loại quả này rất phổ biến ở nước ta nhưng nhiều người cho rằng sống cả đời có khi chẳng thấy loại quả này một lần. Có nhiều lời đồn đại cho rằng thứ quả này trăm năm kết trái một lần, khi ra quả thì đó là điềm báo của hạn hán, đói kém.

Thực hư về lời đồn thứ quả trăm năm kết trái một lần, là điềm báo của hạn hán, đói kém - Ảnh 1.

Thứ quả này nhìn giống một quả táo cỡ nhỏ, nhưng thực sự thì đó là quả gì?

Thực ra loại quả trên chính là quả của cây nứa (là nhóm các loài tre đặc trưng bởi vách mỏng từ 0,2 đến 0,6 cm, thuộc chi nứa, có tên khoa học là Schizostachyum). Trong khoảng 70 loài nứa trên thế giới thì ở nước ta có 3 loại phổ biến nhất là nứa lá to, nứa lá nhỏ và nứa tép.

Cây nứa thường mọc thành cụm, có chiều cao từ 12cm đến 15m, đường kính thân cây khoảng 10cm với rất nhiều lóng. Cây nứa thường mọc hoang ngoài rừng tự nhiên, phân bố ở các nơi có độ cao từ 100m đến 700m so với mực nước biển.

Thực hư về lời đồn thứ quả trăm năm kết trái một lần, là điềm báo của hạn hán, đói kém - Ảnh 2.

Quả nứa (Ảnh biên tập: Thành Luân)

Loài cây này cũng ra hoa màu vàng nhạt, nhị hoa mang bao phấn thì có màu vàng tươi, chúng mọc thành chùm nhỏ bao hoa không phát triển. Quả của chúng mọc trên những nhánh nhỏ của cây.

Trên tạp chí điện tử Hòa Nhập, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho biết việc cây tre hay nứa ra quả là điều hết sức bình thường vì chúng đều là cây thực vật và việc ra hoa, quả. Giáo sư cũng phủ nhận mối liên qua giữa việc ra hoa, quả của tre/nứa với hạn hán, đói kém.

Đồng tình với quan điểm này, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh, Phó trưởng phòng sinh thái thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Môi trường, còn bổ sung thêm rằng chu kỳ ra quả của tre, nứa lâu, nhưng không đến trăm năm.

Ngoài ra việc ra hoa hay quả chỉ diễn ra ở quần thể hẹp những cây già, sắp chết.

Nói thêm về lời đồn đại, PGS. Sinh cho biết ông chưa từng nghe tới: "Đó là những thông tin không chính xác, chỉ là truyền miệng nên mọi người không nên tin vào đó. Còn tôi khẳng định, việc ra hoa, quả của tre, nứa dù không nhiều nhưng là bình thường".

https://soha.vn/thuc-hu-ve-loi-don-thu-qua-tram-nam-ket-trai-mot-lan-la-diem-bao-cua-han-han-doi-kem-20220207150858846.htm