Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng

H.Nam, Theo Nhịp Sống Việt 18:50 21/03/2022

Mạng xã hội đang xôn xao bức ảnh chụp tờ hóa đơn thanh toán cho 2 tô phở có giá 590.000 đồng tại Đà Nẵng với nhận định giá như vậy là quá cao và nghi có dấu hiệu "chặt chém", thực hư vụ việc này thế nào?

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp tờ hóa đơn thanh toán cho 2 tô phở có giá 590.000 đồng ở Đà Nẵng. Tờ hóa đơn này đã gây ra những tranh cãi trái chiều, trong đó nhiều người nhận định, so với mặt bằng chung tại Đà Nẵng thì giá 1 tô phở gần 300.000 đồng như vậy là quá cao và bày tỏ nghi ngại liệu có dấu hiệu "chặt chém".

Để tìm hiểu thực hư, chiều 21/3, PV đã đến tiệm phở này để xác minh vụ việc. Đây là một tiệm phở lớn mới khai trương hơn 1 tuần, nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), gần khu vực bãi biển du lịch Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tờ hóa đơn 2 tô phở có giá 590.000 đồng xôn xao mạng xã hội

Theo quan sát, tại đây có bán nhiều loại phở nước, phở trộn và cơm gà, xôi gà với các mức giá khác nhau. Giá của các loại phở trong quán đều được niêm yết rõ ràng trong menu và trên bảng điện tử tại quầy thu ngân.

Trong đó, loại phở có giá cao nhất là phở gà đệ nhất Tràng An có giá 295.000 đồng/tô. Những loại phở còn lại có giá từ 45.000, 65.000, 85.000, 95.000 và 155.000 đồng/tô tùy thành phần.

Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Phan Tuấn Vũ - Đại diện cửa hàng khẳng định giá các loại phở đều được niêm yết rõ ràng trong menu

Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tô phở đệ nhất Tràng An có giá 295.000 đồng được niêm yết trong menu của quán

Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Hình ảnh tô phở có giá 295.000 đồng do quán cung cấp

Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Menu của quán niêm yết rõ ràng giá của từng loại phở, trong đó tô phở đắt nhất là 295.000 đồng và thấp nhất là 45.000 đồng

Ông Phan Tuấn Vũ - Đại diện cửa hàng cho biết, đã kinh doanh ẩm thực phở từ rất lâu và đây là lần đầu tiên bị phản ánh về mức giá đắt. Theo ông Vũ, tất cả thực khách đến tiệm đều được xem giá cụ thể từng loại trên bảng giá và menu trước khi gọi món. Thương hiệu phở này hiện có 15 chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang, còn tiệm phở này là 1 trong 2 chi nhánh đầu tiên mới mở tại TP Đà Nẵng.

Ông Vũ khẳng định, tất cả các loại phở đều được niêm yết giá rõ ràng và giống nhau trong 15 cửa hàng của chuỗi thương hiệu. Do đó, không có việc tiệm mang ra một bát phở rồi tùy tiện tính giá gần 300.000 đồng cho thực khách. Ngoài món đắt nhất là phở gà đệ nhất Tràng An có giá 295.000 đồng/tô thì các loại phở còn lại có giá thấp hơn và từng thành phần được ghi rõ trong menu cho khách biết để lựa chọn.

Thực hư 2 tô phở giá gần 600.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Giá từng loại phở được niêm yết rõ ràng trên bảng giá tại quầy thu ngân

"Tô phở này được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt như chân gà Đông Tảo rút xương, thịt đùi gà, cánh gà, ngọc kê và tràng trứng non, tim gan cùng nước hầm xương nên có giá cao hơn hẳn các loại phở thường", ông Vũ lý giải việc tô phở có giá 295.000 đồng.

https://kenh14.vn/thuc-hu-2-to-pho-gia-gan-600000-dong-o-da-nang-20220321180828442.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày