Thủ tướng yêu cầu Bình Dương nỗ lực đến 15/9 kiểm soát được dịch

Hương Chi, Theo Tiền phong 17:21 27/08/2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bình Dương phải lấy xã, phường, nhà máy, xí nghiệp là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Pháo đài phải được thực hiện theo phương châm dân cần là đáp.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương nỗ lực đến 15/9 kiểm soát được dịch - Ảnh 1.

Làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo địa phương phải thiết lập xã, phường, công ty, xí nghiệp là pháo đài, người dân là chiến sĩ.

Các pháo đài phải đảm bảo được các nhiệm vụ, bao gồm: Vận động, kêu gọi, huy động người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; làm cho người dân phải hiểu để chia sẻ, ý thức được việc chấp hành là trách nhiệm, nghĩa vụ để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân; Đảm bảo an sinh xã hội, khi người dân cần thì xã, phường phải đáp; tăng cường năng lực cho xã, phường và phải đảm bảo an ninh, an toàn để người dân yên tâm.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương nỗ lực đến 15/9 kiểm soát được dịch - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương

Nhắc lại chuyến công tác tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Tôi đến kiểm tra 2 phường ở TP.HCM, hỏi Bí thư thì nắm còn hỏi Chủ tịch thì không nắm chắc gì cả, mà không nắm chắc sao phổ biến, vận động được nhân dân. Thủ lĩnh pháo đài phải nắm rõ mọi việc để ứng phó kịp thời, Bình Dương phải lưu ý như thế. Các xã, phường phải thành lập trung tâm chỉ huy và Chủ tịch phải là người trực tiếp tổng chỉ huy, phải nắm rõ ràng được mọi việc".

Tại Bình Dương, Thủ tướng tới kiểm tra khu tập kết, chuẩn bị các gói thực phẩm hỗ trợ người dân tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Đông Phú, phường Thuận Giao; thăm các hộ gia đình đang thuê trọ và kiểm tra việc sẵn sàng hỗ trợ nhân dân về an sinh xã hội, y tế và bảo đảm an ninh, an toàn tại khu dân phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn.

Tại đây, Thủ tướng nhắc lại và chỉ đạo chính quyền địa phương khi tăng cường giãn cách, ngay từ cấp xã, phường phải làm bằng được việc bảo đảm cho người dân không thiếu ăn thiếu mặc, đáp ứng lương thực, thực phẩm; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kêu gọi, vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, tích cực, chủ động cộng tác, thực hiện các biện pháp đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương nỗ lực đến 15/9 kiểm soát được dịch - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hàng hóa cung cấp miễn phí cho người dân Bình Dương

Đến tận nơi thăm hỏi người dân ở các "vùng đỏ" tại Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bảo người dân đang ở trọ gọi đường dây nóng của phường nhờ cấp cứu khẩn cấp để kiểm tra và ông thấy vui khi ngay lập tức có người nghe máy với thái độ rất thiện cảm. Chưa tới 10 phút sau khi gọi điện, chiếc xe cấp cứu lưu động có mặt tại vị trí Thủ tướng đang đứng với người dân.

Báo cáo Thủ tướng, đội y tế tăng cường cho biết đội ứng trực 24/24 và mỗi ngày tiếp nhận, xử lý khoảng 5 - 6 cuộc gọi từ người dân cần hỗ trợ. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu phường phải chủ động hơn nữa trong đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec. Công ty đang thực hiện có hiệu quả mô hình "3 tại chỗ" với 2.000 công nhân trong tổng số 6.600 công nhân vẫn duy trì làm việc.

Báo cáo với Thủ tướng, các công nhân đều bày tỏ ủng hộ mô hình 3 tại chỗ, đặc biệt công nhân được đãi ngộ rất tốt, mức lương bằng 400% so với bình thường.

Thủ tướng động viên người lao động tại nhà máy tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng Công ty duy trì sản xuất trên cơ sở bảo đảm an toàn. "Nếu để đứt gãy chuỗi sản xuất, mất việc thì sẽ khó tìm lại việc làm. Tôi đề nghị Bình Dương tập trung lực lượng kiểm soát dịch bệnh. Chậm nhất đến ngày 15/9 phải kiểm soát được dịch, trở lại trạng thái bình thường mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.