Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ đến khi có vaccine

Ban Thời sự, Theo VTV 21:52 21/08/2020

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cả nước phải xác định chống đại dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ đến chừng nào có vaccine mới thôi.

Gần 1 tháng kể từ khi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng sau 99 ngày an toàn, với tinh thần thần tốc dập dich, đến nay, Việt Nam cơ bản tiếp tục kiểm soát được ổ dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương.

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ vào chiều 21/8. Tuy nhiên, cả nước không được chủ quan vì chưa có vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế đánh giá, nhờ chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng của Chính phủ ngay sau khi phát hiện người mắc COVID-19 vào ngày 24/7 tại Đà Nẵng, chính quyền các địa phương thần tốc trong khoanh vùng, dập dịch và cách ly phù hợp, cùng với năng lực xét nghiệm được nâng cao, truy vết nhanh các F1 để cách ly nên đợt dịch này đã được kiểm soát. Đến chiều nay, cả nước có 1.009 người mắc COVID-19. Trong đó, có 525 người mắc ở 15 tỉnh, thành bị lây nhiễm từ ổ dịch ở Đà Nẵng. Chiều 21/8, ở Đà Nẵng chỉ có 241 bệnh nhân COVID-19 chưa được chữa khỏi và số người nhiễm mới cũng thấp hơn số người khỏi bệnh. Hải Dương 3 ngày qua cũng chưa ghi nhận ca nhiễm mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ngành y tế cũng như các địa phương, nhất là Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương đã cơ bản kiểm soát được đợt dịch lần này. Việc này khiến người dân cả nước yên tâm. Thực tế này đã cho thấy càng khoanh vùng, dập dịch đi cùng với truy vết người là F1 và xét nghiệm thần tốc bao nhiêu thì đỡ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhiều bấy nhiêu. Thủ tướng khẳng định đây là thành công rất lớn của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ đến khi có vaccine - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc họp. - Ảnh: VGP

Trước tình hình dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới mấy ngày gần đây đang xấu đi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành, nhất là y tế, cùng với người dân không được chủ quan mà phải làm hết sức mình để không có ổ dịch lây lan trong cộng đồng. Cả nước phải xác định chống đại dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ đến chừng nào có vaccine mới thôi. Vì thế, cùng với thực hiện mục tiêu kép, Thủ tướng cho rằng cả nước cũng cần xây dựng một văn hóa ứng xử phù hợp với COVID-19. Đó là văn hóa đeo khẩu trang ở bệnh viện, trường học, trên các phương tiện vận tải công cộng và nơi đông người, cũng như rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách cần thiết khi tiếp xúc.

Tới đây, Chính phủ sẽ có chế tài bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết, cũng như bắt buộc một số bộ phận người dân phải cài phần mềm Bluezone trong điện thoại thông minh. Vì với 21 triệu người cài Bluezone nên trong đợt dịch này đã phát hiện nhanh được 1.500 người là F1 và F2. Tới đây, Thủ tướng sẽ có thư khuyến cáo người dân cài Bluezone trên điện thoại thông minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành y tế phải thực hiện nghiêm Tiêu chí bệnh viện an toàn cũng như thực hiện quy trình phòng dịch chặt chẽ hơn nữa, nhất là với các bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân chưa xuất hiện dấu hiệu bên ngoài mắc COVID-19.

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ đến khi có vaccine - Ảnh 2.

Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng chính sách mới để người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuận lợi hơn, còn các doanh nghiệp cần có giải pháp điều chỉnh tiền lương phù hợp để cùng với người lao động vượt quá khó khăn hiện nay.

Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho hơn 26.000 học sinh tại các địa phương có dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo dục thảo luận với lãnh đạo các địa phương để thống nhất phương án tổ chức thi vào cuối tháng này hay đầu tháng sau, phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh và ngày khai giảng năm học mới. Thủ tướng cũng yêu cầu việc tổ chức khai giảng năm học mới phải gọn nhẹ, bảo đảm giãn cách xã hội, ở những địa phương chưa kiểm soát được dịch bệnh thì tổ chức khai giảng trực tuyến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày