Thủ phạm chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái đã treo cổ tự sát trong rừng

Hoàng An, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 29/04/2019

Sau gần một ngày gây án, Nguyễn Văn Mạc đã quyết định tự sát, thi thể ông ta được tìm thấy trên bãi đất trống cách hiện trường không xa.

Thủ phạm chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái đã treo cổ tự sát trong rừng - Ảnh 1.

Sáng 29/4, trao đổi với PV, ông Lê Minh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Nguyễn Văn Mạc (51 tuổi) trong tình trạng treo cổ, đã tử vong.

Thời điểm phát hiện thi thể vào lúc 9h15 cùng ngày tại một khu đồi thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình, vị trí này cách hiện trường xảy ra án mạng khoảng hơn 1km.

Thủ phạm chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái đã treo cổ tự sát trong rừng - Ảnh 2.

Nghi phạm treo cổ tự sát.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28/4, trong lúc cự cãi, tranh chấp đất, Mạc đã xuống tay chém Đặng Văn Xuyên (44 tuổi) và Đặng Thị Nhung (39 tuổi).

Hậu quả khiến ông Xuyên tử vong tại chỗ, còn bà Nhung tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Điều đáng nói, cả hai nạn nhân đều là em vợ cũ của Mạc. Sau khi gây án, gã đàn ông bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Văn Mạc từng phải chịu án phạt 17 năm tù, quá trình cải tạo còn gây gổ, đánh chết một người trong trại giam.

Về phía hai nạn nhân, đến tối 28/4, sau khi hoàn thành các công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.