Thủ môn Iran đeo mặt nạ giống Son Heung-min

THẾ SƠN, Theo VTC News 17:08 25/11/2022

Sau Son Heung-min, thủ môn Alireza Beiranvand của đội tuyển Iran là cầu thủ tiếp theo ở World Cup 2022 phải đeo mặt nạ khi thi đấu.

Thủ môn Alireza Beiranvand trở lại tập luyện cùng đội tuyển Iran sau khi bị gãy mũi ở trận ra quân gặp đội tuyển Anh. Người gác đền 30 tuổi xuất hiện trên sân tập với một chiếc mặt nạ để bảo vệ phần mũi. Phụ kiện này có tác dụng giống như chiếc mặt nạ gây sốt của Son Heung-min trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Uruguay tối qua, nhưng hình dáng hơi khác một chút.

Một cầu thủ khác ở World Cup 2022 cũng đeo mặt nạ bảo vệ mặt là Thomas Meunier của đội tuyển Bỉ.

Thủ môn Iran đeo mặt nạ giống Son Heung-min - Ảnh 1.

Beiranvand phải đeo mặt nạ trong buổi tập của đội tuyển Iran.

Tình huống khiến Beiranvand bị gãy mũi xảy ra ở phút thứ 8 của trận đấu giữa đội tuyển Anh và Iran. Trong một nỗ lực truy cản, Beiranvand va chạm rất mạnh với đồng đội và bị chảy máu mũi. Sau khoảng 10 phút được nhân viên y tế chăm sóc, trước sự bất ngờ của các khán giả, Beiranvand vẫn tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, anh chỉ có thể trụ được hơn 1 phút trước khi ra dấu xin thay người. HLV Queiroz quyết định tung Hossein Hosseini vào sân. Beiranvand sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện.

HLV Carlos Queiroz cho biết thủ môn 30 tuổi này hồi phục tốt và có thể ra sân trở lại ở World Cup 2022. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, đối với những trường hợp cầu thủ bị chấn thương ở vùng đầu, họ bắt buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 ngày.

Do vậy, Beiranvand sẽ không thi đấu ở trận Xứ Wales gặp Iran tối nay 25/11. Hossein Hosseini, người đã nhận tới 6 bàn thua ở trận đấu với đội tuyển Anh sau khi vào sân thay Beiranvand, sẽ tiếp tục được trao cơ hội ra sân.

Để thua đội tuyển Anh 2-6 trong ngày ra quân, đội tuyển Iran phải thắng Xứ Wales ở lượt trận thứ 2 nếu không muốn bị loại sớm. HLV Carlos Queiroz sẽ có được sự phục vụ của tiền đạo Sardar Azmoun. Rất có thể ngôi sao của Bayer Leverkusen sẽ ra sân ngay từ đầu và hỗ trợ cho chân sút chủ lực Mehdi Taremi trong mục tiêu ghi bàn cho đội tuyển Iran.