Thủ môn Bùi Tiến Dũng thừa nhận mải đi chơi, chưa chú tâm tập luyện khi khoác áo CLB Thanh Hoá

NHÂN VĂN (từ Hàn Quốc), Theo Trí Thức Trẻ 19:50 27/10/2018

Từng rớt nước mắt vì nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, Bùi Tiến Dũng của hiện tại đã chấp nhận sống chung với thực tế và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để tìm lại phong độ trước thềm AFF Cup 2018.

Phỏng vấn Bùi Tiến Dũng trước buổi tập chiều 27/10 của đội tuyển Việt Nam. Thực hiện: Nhân Văn - Nghĩa Ted.

Bùi Tiến Dũng đang ở Paju cùng đội tuyển Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Đây là lần đầu tiên thủ môn người Thanh Hoá có mặt trong đội hình chuẩn bị cho Giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, Tiến Dũng và các đồng đội gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, theo anh, đó là điểm tích cực.

"Tôi mong có cơ hội thể hiện bản thân trong màu áo đội tuyển. Ở đây, tôi được học hỏi với các anh lớn rất nhiều. Ở Paju, ăn ở đều tập trung một chỗ. Chúng tôi không có thời gian sinh hoạt bên ngoài và chỉ lo cho tập luyện nhiều hơn. Ở CLB, ngoài lúc tập luyện, tôi còn có thời gian thả lỏng, đi chơi và chưa chú tâm tập luyện được bằng trên đội tuyển", thủ môn 21 tuổi nói.

Trước khi lên tuyển, Bùi Tiến Dũng nhận nhiều chỉ trích sau khi mắc sai lầm trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 khiến Thanh Hoá đánh rơi chức vô địch vào tay B.Bình Dương. Thủ môn sinh năm 1997 một lần nữa đối mặt với nhiều bình luận ác ý từ dư luận.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều 27/10 tại Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, Bùi Tiến Dũng thẳng thắn nói: "Tôi thấy quen với áp lực từ dư luận rồi. Đó là công việc của tôi và tôi phải chấp nhận với điều ấy".

Dũng nói tiếp: "Với một thủ môn, muốn tồn tại được lâu phải vượt qua được khó khăn. Nếu thành công và để được giữ lại đội tuyển sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Còn khi gặp thất bại, nếu không đứng dậy được thì không thể thành công".

Tiến Dũng đang có mặt cùng ba đàn anh là Đặng Văn Lâm, Phạm Văn Cường và Nguyễn Tuấn Mạnh, cạnh tranh cho 3 suất thủ môn tham dự AFF Cup 2018. Dưới sự hướng dẫn của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, Tiến Dũng hy vọng có tên trong danh sách cuối cùng dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng thừa nhận mải đi chơi, chưa chú tâm tập luyện khi khoác áo CLB Thanh Hoá - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng đang nỗ lực tập luyện để có tên trong danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup 2018. Ảnh: Nhân Văn.

Trong không khí chỉ có tập luyện ấy, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đã được xả trại đi chơi tại thủ đô Seoul vào ngày hôm qua (26/10). Không chỉ được tham quan, mua sắm, Tiến Dũng còn được thưởng thức các món ăn ngon tại xứ sở kim chi.

"Tôi đi với Đức Chinh, Quang Hải và Văn Hậu, được trải nghiệm cuộc sống tại Hàn Quốc. Người dân nơi đây rất thân thiện và đồ ăn rất ngon", Tiến Dũng hồ hởi nói.

Anh nói tiếp: "Tôi ăn cũng kén chọn lắm. Nhóm tôi đi có gặp một vài người Việt Nam và họ rủ đi ăn phở Hà Nội. Tôi nghĩ nếu ăn phở Hà Nội tại Hàn Quốc thì phí quá. Tôi muốn tìm món gì đấy đặc sắc hơn của Hàn Quốc. Cuối cùng, chùng tôi đã ăn một vài món mỳ và một số món rất lạ không thể kể tên vì chưa ăn bao giờ cả".

Được sạc năng lượng như vậy, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có tâm lý tốt nhất để hướng tới buổi tập cuối cùng vào chiều mai (28/10) cũng như trận giao hữu gặp Seoul E-land vào chiều 29/10. Ngày 30/10, đội sẽ lên đường trở về Việt Nam tập luyện.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trong cơn gió to tại Paju, Hàn Quốc. Video: Nhân Văn - Ted Trần.