Thu giữ nửa tấn gà ủ muối nhập lậu giá chỉ 50.000 đồng nửa con

Nguyễn Sơn - Anh Nguyên, Theo VTV 15:27 28/05/2021

Số gà này được cung cấp cho các nhà hàng với giá bán chỉ khoảng 50.000 đồng/nửa con.

Bất ngờ kiểm tra một chiếc xe tải đang lưu thông qua địa bàn phường Minh Khai, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện trên xe có số lượng lớn gà ủ muối với số lượng lên tới hàng nghìn khay, trọng lượng khoảng gần nửa tấn. Toàn bộ hàng hóa đều không có tem nhãn, thời hạn sử dụng. Lái xe và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan công an, chủ hàng khai nhận số hàng hóa trên đối tượng mua thu gom ở nhiều nguồn khác nhau từ bên kia biên giới. Số gà này được cung cấp cho các nhà hàng với giá bán chỉ khoảng 50.000 đồng/nửa con. Tuy nhiên theo các tiểu thương kinh doanh ở chợ, gà sạch không bao giờ có giá đó.

Biết rõ đây là hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo nên phương thức hoạt động của đối tượng là thường xuyên vận chuyển vào buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật, thời điểm giao hàng vào sáng sớm để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Thu giữ nửa tấn gà ủ muối nhập lậu giá chỉ 50.000 đồng nửa con - Ảnh 1.
Thu giữ nửa tấn gà ủ muối nhập lậu giá chỉ 50.000 đồng nửa con - Ảnh 2.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã lấy mẫu giám định và tất cả số hàng hóa này đều không đạt chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định".

Theo khai nhận của chủ hàng, gần nửa tấn gà ủ muối hoa tiêu nhập lậu từ bên kia biên giới giá chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nếu tiêu thụ trót lọt ra ngoài thị trường có thể thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng đã được niêm phong để làm các thủ tục tiêu hủy vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.