Thủ đô Jakarta (Indonesia) tiêm vaccine Covid-19 cho 100% người dân mừng Quốc khánh

Hương Trà, Theo VOV 16:28 14/08/2021

Thủ đô Jakarta của Indonesia đang nỗ lực hoàn thành tiêm chủng 100% cho cư dân vào ngày 17/8 để chào mừng 76 năm Quốc khánh Cộng hòa Indonesia.

Với việc hầu hết người dân đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19, thủ đô Jakarta nhiều khả năng đã vượt tiêu chuẩn miễn dịch cộng đồng mà các chuyên gia y tế thế giới đưa ra.

Theo thống kê của Cơ quan Y tế và Lực lượng Đặc nhiệm xử lý dịch Covid-19 của Jakarta, tính đến hết hôm qua (13/8), hơn 8.861.000 người dân thủ đô Indonesia đã được tiêm liều thứ nhất vaccine Covid-19, tương đương tỷ lệ hơn 99% dân số Thủ đô. Khoảng hơn 4.000.000 người, chiếm khoảng 44 % dân số, đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine.

Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan cho biết, Jakarta đã nâng mục tiêu hoàn thành tiêm chủng lên 11 triệu người, tức là 100% dân số vào ngày 17/8 để chào mừng Quốc khánh Cộng hòa Indonesia. Để đạt mục tiêu này, chính quyền thành phố đang tăng tốc tiêm chủng, trong đó, sở cảnh sát Jakarta thực hiện chương trình “Tiêm chủng Độc lập” khi mở 687 trạm tiêm chủng, đồng thời triển khai đến tiêm chủng tại nhà cho người dân. Sau khi hoàn thành tiêm chủng, Jakarta trở thành khu vực có tỷ lệ người dân tiêm vaccine Covid-19 cao nhất Indonesia. Bên cạnh đó, trong tổng số hơn 837.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tỷ lệ hồi phục lên tới hơn 97%

Một số chuyên gia dịch tễ đánh giá, với tỷ lệ tiêm chủng cao cùng với tỷ lệ người dân đã mắc Covid-19 và khỏi bệnh, Jakarta nhiều khả năng đã vượt tiêu chuẩn miễn dịch cộng đồng. Trước đây, giới chuyên gia y tế thế giới cho rằng tỷ lệ phần trăm dân số nhất định cần được miễn dịch, thông qua tiêm chủng hoặc hồi phục sau khi mắc bệnh, để đạt miễn dịch cộng đồng là khoảng 70%. Song biến thể Delta lây lan nhanh đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên tới trên 80% hoặc gần 90%.

Những ngày gần đây, dịch Covid-19 đã “hạ nhiệt” đáng kể tại Jakarta. Số ca nhiễm mới mỗi ngày là dưới 2.000 ca, giảm nhiều so với mức 5.000- 7.000 ca mỗi ngày vài tuần trước đây.

Thủ đô đã nới lỏng mức giới hạn hoạt động cộng đồng (PPKM) từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3. Tuy nhiên, do những người đã tiêm chủng vẫn có khả năng bị nhiễm biến chủng Delta và truyền virus nên chính quyền yêu cầu người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các giao thức y tế, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Các nhà hàng, quán coffee, trung tâm mua sắm tại Thủ đô được phép mở cửa trở lại song vẫn phải giới hạn số lượng khách với những quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt, trong đó có bắt buộc khách đến phải trình thẻ tiêm vaccine Covid-19. Các cơ quan chức năng Jakarta cũng tăng cường nhiều hình thức xử phạt vi phạm quy định về an toàn y tế như phạt tiền, phạt lao động công ích, tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.