Thông tin mới nhất về việc đi học lại của học sinh cả nước từ Thủ tướng Chính phủ

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:23 22/04/2020

Chiều ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ và chốt lại nhiều thông tin quan trọng liên quan đến ngành giáo dục.

Chiều ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá lại kết quả triển khai Kết luận của Thủ tướng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương theo 3 nhóm nguy cơ từ sau ngày 15/4 đến nay.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã đánh giá cao ngành giáo dục các địa phương đều đã triển khai rất tốt công tác phòng chống dịch. Từng gia đình, từng cơ sở giáo dục và ngành giáo dục đều đã chia sẻ khó khăn chung với cả nước.

Từ điều kiện thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục tổ chức cho học sinh đi học lại an toàn, chu đáo đồng thời cần tính toán lại nội dung học trong học kỳ II để phù hợp với khung chương trình năm học và kỳ thi của học sinh cuối cấp.

Thông tin mới nhất về việc đi học lại của học sinh cả nước từ Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã có những quyết định mới nhất về thời gian quay trở lại trường của học sinh trên địa bàn. Cụ thể trong ngày 20/4, tỉnh Thái Bình đã cho học sinh lớp 9 trở lên đi học bình thường, Cà Mau đã tổ chức cho học sinh khối 9 và 12 trở lại trường. Ngày 21/4, riêng Thanh Hóa đã cho phép 300.000 học sinh các cấp THCS và THPT đến trường.

5 tỉnh thành gửi công văn thông báo của UBND tỉnh cho học sinh đi học lại vào ngày mai (ngày 23/4) là: Gia Lai, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng và Phú Thọ. Các tỉnh đều triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến lớp như xếp lịch học xen kẽ các khối lớp, yêu cầu 100% đeo khẩu trang và rửa tay sát trùng trước khi vào cổng, không tụ tập học sinh nơi đông người vào giờ ra chơi...