Thông qua Formula 1 Vietnam Grand Prix để quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

PH, Theo Trí Thức Trẻ 21:14 21/02/2020

Hôm nay 21/2/2020, Tổng cục Du lịch Việt Nam (TCDL) và Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC) – đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix - đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 nhằm xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam và chặng đua công thức 1 Hà Nội tới thế giới.

TCDL và VPGC ký thoả thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển môn thể thao đua xe hấp dẫn nhất hành tinh, thông qua đó quảng bá Việt Nam như một điểm đến không thể bỏ qua với bạn bè thế giới. Đặc biệt là sự kiện chặng đua công thức 1 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2020. Đây không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng mà còn là cơ hội tốt để quảng bá văn hoá, đất nước, con người Việt Nam với quốc tế.

Với thoả thuận này, 2 bên với sẽ phối hợp triển khai các hoạt động: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam và giải đua F1 trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu, trao đổi thông tin; hợp tác tham gia một số hội chợ và chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; hợp tác quảng bá trên các phương tiện truyền thông của TCDL, VGPC và tại các sự kiện liên quan; hợp tác tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí quốc tế thường niên trong khuôn khổ giải đua F1 tại Việt Nam... 

Đồng thời, TCDL sẽ giới thiệu, kết nối VGPC với các trung tâm thông tin du lịch, công ty lữ hành, du lịch, khách sạn và lưu trú để phối hợp triển khai các hoạt động trưng bày các ấn phẩm, thông tin liên quan đến chặng đua F1 Việt Nam. VGPC sẽ tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam do TCDL chủ trì với tư cách một doanh nghiệp du lịch tại các hội chợ du lịch quốc tế, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua Formula 1 Vietnam Grand Prix để quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới - Ảnh 1.

Đường đua F1 tại Hà Nội.

Chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix sẽ diễn ra từ ngày 3-5/4/2020 tại Hà Nội là chặng đua mới nhất thuộc Giải Vô địch đua xe F1 thế giới năm 2020. Đây là chặng thứ 3 của mùa giải, ngay sau chặng đua ở Melbourne (Úc), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực Châu Á. Với thiết kế độc đáo, đường đua được coi là một trong những đường đua đầy thử thách và cảm xúc nhất của mùa giải, hứa hẹn những pha tranh tài gây cấn và hấp dẫn.

Chặng đua dự kiến sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt người tham dự cùng hàng trăm phóng viên quốc tế. Hiện nay, tiến độ thi công trường đua vẫn đang được bảo đảm và sức hút về chặng đua công thức 1 Hà Nội ngày càng nóng với giới hâm mộ F1 cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua Formula 1 Vietnam Grand Prix để quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới - Ảnh 2.

Những chiếc xe đua F1 biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình ở sự kiện “Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix” hồi tháng 4/2019. Ảnh: Tiến Tuấn