Thời tiết se lạnh và mưa lất phất ở TP.HCM dịp cận Tết, vì sao?

LÊ VĨNH - THANH LONG, Theo Người lao động 12:04 07/01/2023

Liên tục 3 ngày qua, ở TP HCM và nhiều địa phương Nam Bộ, tiết trời se lạnh, mưa lất phất, không có nắng. Kiểu thời tiết bất thường này gây nhiều bất lợi cho sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Sinh ra và lớn lên tại TP HCM, chị Nguyễn Trần Phương Vy (25 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cảm nhận rất rõ sự bất thường của thời tiết trong những ngày qua. "Thời tiết TP HCM những ngày này giống như ở Đà Lạt. Lúc ra đường, tôi phải mặc thêm áo ấm. Trong khi đó, mọi năm vào những ngày giáp Tết, ở TP HCM luôn có nắng nóng. Thường phải đến mùng 2, mùng 3 Tết mới xuất hiện mưa xuân".

Thời tiết se lạnh và mưa lất phất ở TP.HCM dịp cận Tết, vì sao? - Ảnh 1.

Trẻ em được phụ huynh cho mặc đồ ấm khi đến chụp hình Tết tại Phố ông đồ

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, kiểu thời tiết tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ trong những ngày qua là bất thường, đa số chỉ có ở miền Bắc và miền Trung.

"Miền Nam vào giai đoạn này thường nắng nhiều vì đã vào mùa khô. Thỉnh thoảng mới có mưa nhưng nhỏ, trời vẫn có nắng. Còn những ngày vừa qua, trời mây mù, gần như không có nắng, mưa lất phất, nhiệt độ giảm" - bà Lan nhận xét.

Thời tiết se lạnh và mưa lất phất ở TP.HCM dịp cận Tết, vì sao? - Ảnh 2.

Thời tiết giáp Tết tại Nam Bộ có nhiều thay đổi bất thường

Vị chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân gây ra sự bất thường của thời tiết trong những ngày qua. Cụ thể, ở phía Bắc, không khí lạnh tràn về và tràn sâu xuống phía Nam. Trong khi đó, vùng biển phía Nam của miền Trung đang có nhiễu động. Tương tự, ở khu vực Trường Sa cũng có một nhiễu động khác đang di chuyển xuống phía Đông Nam của Côn Đảo và Đông Nam của Cà Mau.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong 2 ngày cuối tuần (ngày 7 và 8-1), kéo dài hết ngày 10-1 (thứ 3 tuần sau).

Bà Lan lưu ý trong ngày chủ nhật và thứ 2 (ngày 8 và 9-1), một số khu vực ở Nam Bộ sẽ có mưa khá lớn. Riêng các tỉnh ĐBSCL vẫn duy trì kiểu thời tiết này cho đến hết tuần sau.

Người dân lưu ý giữ gìn sức khoẻ

Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, kiểu thời tiết bất thường này gây nhiều bất lợi cho sinh hoạt và trồng trọt. Chẳng hạn, các nhà vườn trồng mai dễ bị mất mùa; với những cây "nhạy cảm" như điều, sầu riêng, xoài đang ra hoa vụ đầu, nếu gặp thời tiết này sẽ giảm tỉ lệ đậu trái.

Ngoài ra, hoạt động đi lại, buôn bán của người dân cũng bị ảnh hưởng xấu.

Người dân cũng sẽ dễ mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, huyết áp, đột quỵ, nhất là những người phải di chuyển trên đường vào ban đêm. "Cuối năm tiệc tùng nhiều, sau khi nhậu khuya về mà gặp trời lạnh và gió sẽ rất dễ mắc bệnh, người dân cần cẩn thận" - bà Lan cảnh báo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày