Thiếu nữ bị hàng xóm xé áo ngay tại hành lang, kéo vào phòng sàm sỡ

Diệp Lục, Theo Helino 13:05 05/05/2018

Trước khi tấn công thiếu nữ, trên người "anh hàng xóm" chỉ mặc một chiếc quần lót đi lại ngoài hành lang như chốn không người.

Trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị người hàng xóm sàm sỡ. Dựa theo thông tin từ đoạn camera ghi lại, có thể thấy rõ sự việc xảy ra vào 6h50 sáng, ngày 16/4/2018.

Theo đoạn clip, một người đàn ông trên người chỉ mặc một chiếc quần lót đi lại thản nhiên trong hành lang như chỗ không người. Người đàn ông đi lại xem xét, nghó nghiêng như đang chờ cơ hội để ra tay làm điều gì đó.

Khi thấy một cô gái bước ra khỏi cửa, người đàn ông trốn nhanh vào trong phòng, chờ cô gái đi đến, người này mới xông ra trước sự ngỡ ngàng và hoảng sợ của cô hàng xóm. Theo đoạn ghi hình từ camera được lắp đặt tại tòa nhà, người đàn ông không chỉ cố tình lôi kéo nạn nhân, mà còn mạnh tay khiến áo cô nàng bị bung ra trong lúc giằng co.

Cô gái cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người hàng xóm và không ngừng la hét cầu cứu nhưng không thấy ai xuất hiện. Cuối cùng, kết thúc đoạn clip, không thể thoát khỏi người đàn ông vạm vỡ, cô gái bị kéo vào trong phòng, bên ngoài cửa chỉ còn chiếc giày của nạn nhân.

Thiếu nữ bị hàng xóm xé áo ngay tại hành lang, kéo vào phòng sàm sỡ - Ảnh 1.

Cô gái bất ngờ bị người hàng xóm xông ra kéo vào phòng.

Thiếu nữ bị hàng xóm xé áo ngay tại hành lang, kéo vào phòng sàm sỡ - Ảnh 2.

Chiếc giày của cô gái rơi ở bên ngoài.

Sự việc khiến cộng đồng mạng xôn xao và hoang mang, lo lắng cho số phận của cô gái trẻ. Ngay khi nhận được thông báo, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sự việc.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận vụ việc xảy ra tại một chung cư, thuộc thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Người thực hiện hành động trên là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Anh chàng thừa nhận có ý đồ xấu với nạn nhân.

Rất may là cô gái sau đó chưa bị làm hại. Được biết cả hai sống cùng một tầng nhà và trước đây đã từng chạm mặt nhiều lần. Hiện nay, hàng triệu phụ nữ Trung Quốc đang phải đối phó với tệ nạn quấy rối tình dục từ chỗ ở, đến nơi làm việc và các nơi công cộng. Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ họ lại chưa đạt hiệu quả như ý muốn.

Nguồn: Ettoday