"Thị trường Việt Nam rất khó lường, Công Phượng có thể đạt giá 5 - 7 tỷ đồng/mùa lắm chứ"

Đoàn Dự (Ảnh: Minh Anh), Theo TỔ QUỐC 12:48 26/08/2022

BLV Quang Tùng cho rằng thị trường chuyển nhượng ở Việt Nam còn thiếu quy chuẩn, giá cả cầu thủ rất khó lường. Một siêu sao như Công Phượng có thể tăng giá rất cao.

HAGL SẼ CHỊU THIỆT HẠI LỚN VỀ HÌNH ẢNH NẾU KHÔNG GIỮ ĐƯỢC DÀN SAO CỦA MÌNH

Cuối mùa 2022, dàn sao khóa một Học viện HAGL gồm những Công Phượng , Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh... sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Phố Núi. Hiện tương lai của những ngôi sao này đang rất được quan tâm.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu HAGL không thể giữ chân được dàn sao của mình, họ sẽ chịu ảnh hưởng thế nào về mặt hình ảnh, sức hút với CĐV?

"Vấn đề chuyển nhượng của HAGL lúc này đề cập tới là khá nhạy cảm. Chuyện HAGL có muốn và giữ chân được dàn sao của họ hay không vẫn là nội bộ, chưa có nhiều thông tin tiết lộ ra bên ngoài.

Nhưng chúng ta có thể khẳng định, lứa cầu thủ khóa một, Học viện HAGL có ảnh hưởng rất lớn đến CLB Phố Núi trong vài năm vừa rồi. Nếu như bây giờ họ không còn ở lại CLB nữa, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh, sức hút của HAGL.

Vấn đề chuyên môn thì còn có thể bù đắp được trong ngày một ngày hai. Có khi lớp đàn anh đi, lớp trẻ lên còn hay hơn… chưa biết được. Nhưng về mặt sức hút thì sẽ ảnh hưởng. Đấy là điều ai cũng có thể nhìn thấy rõ. HAGL sẽ phải có bài tính thật sự chi tiết, chính xác" - BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Thị trường Việt Nam rất khó lường, Công Phượng có thể đạt giá 5 - 7 tỷ đồng/mùa lắm chứ - Ảnh 1.

Nếu vắng đi các ngôi sao, hình ảnh của HAGL sẽ giảm sút đáng kể (Ảnh: Minh Anh).

Tuy nhiên, BLV Quang Tùng cũng cho rằng, nếu HAGL duy trì được lối chơi hiệu quả, cống hiến, đặc biệt khi vẫn nhờ dàn cầu thủ "cây nhà lá vườn" thì sớm muộn cũng bù đắp tốt câu chuyện hình ảnh:

"Các cầu thủ khóa sau của HAGL như Bảo Toàn, Châu Ngọc Quang... được đá cùng đàn anh sớm hơn, được bảo ban nhiều. Còn lúc dàn sao khóa một HAGL 19, 20 tuổi là phải đá một mình, thiếu đàn anh dìu dắt. Bây giờ các anh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... mà đi, đẩy các em lên đá, không ai dám nói lứa sau của HAGL sẽ kém hơn đàn anh.

Mà thực ra, trong số đàn anh, cũng có người đã cam kết ở lại HAGL cả đời rồi cơ, như Tuấn Anh chẳng hạn. Nên giờ đây nếu HAGL có những sự xáo trộn nhân sự, chúng ta khó nói họ sẽ kém hơn hay hay hơn.

Giá trị hình ảnh thì tất nhiên bị ảnh hưởng, bị chi phối nhiều nếu không còn Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương… Nhưng nếu chất lượng chuyên môn, vẻ đẹp của HAGL vẫn được bảo đảm nhờ thế hệ tiếp theo, thì sự suy giảm về hình ảnh sẽ sớm qua đi thôi. Sự lo lắng về hình ảnh của HAGL là có, nhưng thực ra cũng không phải quá ghê gớm đâu".

Thị trường Việt Nam rất khó lường, Công Phượng có thể đạt giá 5 - 7 tỷ đồng/mùa lắm chứ - Ảnh 2.

HAGL là đội bóng hiếm hoi ở Việt Nam lúc này có fans trên toàn quốc (Ảnh: Minh Anh).

Bàn về viễn cảnh xấu nhất là vậy, còn thực tế BLV Quang Tùng tin rằng, HAGL có những cơ sở để giữ chân được dàn sao của mình. Tất nhiên, HAGL sẽ phải chấp nhận chi ra những khoản phí không hề nhỏ.

"Chúng ta cũng phải thấy ở HAGL có vài vấn đề đặc thù. Đầu tiên là câu chuyện tình cảm. Bầu Đức đã nuôi dàn sao HAGL từ bé, khi mới 12, 13 tuổi, giờ là 28 tuổi. Thời gian bầu Đức nuôi lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… còn nhiều hơn bố mẹ nuôi. Đó là một giá trị không thể đem tiền ra để đo.

Nhưng dù sao đây là bóng đá chuyên nghiệp, cần phải có chi phí, có những vấn đề giá trị thị trường. Đời cầu thủ thì ngắn, các em khóa một HAGL còn khoảng 5 năm nữa ở đỉnh cao thôi. Nếu các em không nhận được khoản chi phí phù hợp với đóng góp, tên tuổi thì sẽ đứng ở ngã ba đường, buộc phải đưa ra thêm các lựa chọn khác rồi cân nhắc".

CÔNG PHƯỢNG CÓ THỂ ĐẠT GIÁ TRỊ TỚI 5 - 7 TỶ ĐỒNG LÓT TAY/MÙA?

Cách đây ít lâu, bóng đá Việt Nam từng xôn xao khi có tin đồn giá chuyển nhượng của Quang Hải lên tới 5 tỷ đồng lót tay/mùa. Câu hỏi đặt ra là, nếu cuối mùa này Công Phượng chuyển nhượng, liệu có đạt được tới mức giá ấy?

Trước vấn đề này, BLV Quang Tùng nói: "Rất khó để định giá trước cho cầu thủ ở Việt Nam, vì thị trường chuyển nhượng của chúng ta vẫn thiếu các quy chuẩn cơ bản. Điều này còn phụ thuộc nhiều vào thị trường. Nhỡ đâu có ông chủ CLB nào rất thích Công Phượng, muốn đưa cậu ấy về bằng mọi giá, thì lót tay 5 tỷ đồng/mùa, thậm chí nhiều hơn, cũng có thể lắm chứ.

Hay nhỡ đâu bầu Đức bảo phải giữ Công Phượng bằng mọi giá thì sao, rồi đưa ra mức lót tay lên tới 7 tỷ đồng/mùa, cũng có thể lắm chứ. Đây là vấn đề thị trường và rất khó để lường trước.

Nếu nói riêng về khía cạnh chuyên môn thì còn tạm lường trước được, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Như về chuyên môn, Quang Hải với Công Phượng đều có ảnh hưởng nhất định tới CLB mà họ đầu quân. Mỗi người đều có khả năng tạo ra đột biến riêng, dù độ độc đáo thì Quang Hải nhỉnh hơn.

So với Công Phượng, những năm qua các màn trình diễn của Quang Hải là tốt hơn, tất nhiên cũng nhờ được chơi ở tập thể xuất sắc hơn. Theo đó thì ở một vài thời điểm nhất định, giá chuyển nhượng của Quang Hải nhỉnh hơn Công Phượng cũng dễ hiểu".

Thị trường Việt Nam rất khó lường, Công Phượng có thể đạt giá 5 - 7 tỷ đồng/mùa lắm chứ - Ảnh 3.

Công Phượng là ngôi sao sáng nhất của HAGL hiện tại (Ảnh: Minh Anh).

Liên quan tới câu chuyện chuyển nhượng của các ngôi sao HAGL, BLV Quang Tùng cũng nhấn mạnh một vấn đề mà các CLB khác nếu muốn chi tiền, có thể cân nhắc điểm cộng:

"Nếu các ngôi sao HAGL đi tới những CLB khác, sẽ tạo ra hiệu ứng lớn cho bến đỗ mới của họ, sẽ giúp các CLB mới có thêm không ít fans. Đấy là điều chúng ta dễ thấy và cũng chính là một phần giá trị của họ, để các CLB cân nhắc khi bỏ tiền ra chiêu mộ".